Hàng nghìn hộ dân Bạc Liêu khốn khổ vì mưa ngập và triều cường

Mấy ngày qua, tại thành phố Bạc Liêu và một số thị trấn thuộc các huyện, thị xã ở tỉnh Bạc Liêu có hàng ngàn hộ dân bị cảnh ngập nước, rất khốn khổ. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày vào đúng đợt triều cường. Vì vậy, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, gây rất nhiều khó khăn, đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân.
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì bị ngập nước.
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì bị ngập nước.

Điển hình như tại các khu dân cư ở khóm 5, phường 5; Khu vực từ cầu Trà Kha (thuộc phường 8) đến khu vực bến xe Bạc Liêu (địa bàn phường 7), thành phố Bạc Liêu, đã làm cho hàng nghìn hộ dân sinh sống tại đây bị ngập nặng nề, cuộc sống bị đảo lộn.

Theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân, tại nhiều con hẻm ở các phường 5, 7, 8 (thành phố Bạc Liêu), do nhiều hộ dân có nền nhà thấp hơn mặt đường, nên nước tràn vào nhà ngập sâu gần nửa mét, làm cho nhiều vật dụng, đồ sinh hoạt của người dân bị hư hỏng. Nhằm “cứu vãn tình thế”, nhiều hộ buộc phải dùng nhiều bao cát ngăn bớt nước tràn vào nhà, đồng thời thức thâu đêm tát nước. Mưa lớn kéo dài và triều cường đã làm cho cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân rất khó khăn, nhất là việc đến trường của con em càng khốn khó, vất vả hơn.

Anh Nguyễn Du ở khu dân cư Thiên Long, thuộc khóm 5, phường 5 (thành phố Bạc Liêu) cho biết, mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua đúng vào đợt triều cường, càng làm cho các con hẻm, tuyến đường tại khu dân cư này bị ngập sâu. “Hàng trăm hộ dân tại khu dân cư này, nhất là các em học sinh đi lại vô cùng khó khăn, vất vả. Cảnh mưa ngập nước đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở đây từ rất nhiều năm qua”, anh Nguyễn Du bức xúc.

Anh Cường, một trong nhiều hộ dân sinh sống tại khu dân cư Thiên Long (phường 5, thành phố Bạc Liêu) cũng rất bức xúc cho biết, nhiều cán bộ, nhân dân sống tại khu dân cư này mấy năm qua, nhất là mùa mưa năm nay vô cùng “ngán ngẩm” vì cảnh ngập nước.

“Nhiều hộ dân ở khu dân cư Thiên Long này gần 20 năm qua đã khốn khổ vì chuyện mua nhà của Công ty cổ phần Thiên Long (thành phố Bạc Liêu) “lừa gạt” bán nhà, dù đã thanh toán dứt điểm tiền từ lâu rồi, nhưng đến nay vẫn có đến một trăm hộ không được nhận sổ đỏ, nhà không có số, không được cấp hộ khẩu. Vì vậy, con cháu chúng tôi rất khó khăn trong việc xin đi học. Đã vậy, các tuyến đường trong khu dân cư Thiên Long này hễ mưa một chút là ngập nước. Năm nay ngập sâu và kéo dài nhất kể từ gần 20 năm qua, khiến chúng tôi càng chán nản, khốn khổ”, anh Cường chua chán nói.

Theo quan sát của chúng tôi, khu dân cư Thiên Long phường 5 (thành phố Bạc Liêu) do hạ tầng thấp kém, mặt bằng thấp, đường, hệ thống thoát nước không đầu tư xây dựng khiến cho tình trạng ngập nước ở đây trầm trọng thêm.

Đáng chú ý, tại một số tuyến đường trong khu dân cư này nước ngập sâu tới nửa mét, có chỗ sâu gần một mét, ảnh hưởng rất lớn đến đến việc đi lại, sinh hoạt của hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở đây...

Tương tự như phường 5, tại một số khu vực tại phường 7 và phường 8 tình trạng ngập nước cũng rất đáng buồn.

Sáng 14/10, phóng viên Báo Nhân Dân đã gặp anh Vũ Đức Bính, 68 tuổi, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khóm 2, phường 7 (thành phố Bạc Liêu). Anh Bính bức xúc cho biết, nhiều ngày qua, hàng ngàn hộ dân ở khu vực từ cầu Trà Kha (phường 8) đến khu vực bến xe Bạc Liêu (phường 7) bị ngập nước. Đáng lưu ý, nhiều tuyến đường đá, đường xi-măng; nhiều nhà dân trong các hẻm tại hai phường này nước ngập sâu đến hơn nửa mét.

“Chúng tôi ở đây gần 30 năm nay, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh nước ngập sâu kéo dài như năm nay. Do ngập nước, không chỉ khó khăn trong việc đi lại, công việc hàng ngày của mọi người; việc học hành của con em trong nơi đây, mà nhiều cây cối, rau màu cũng bị chết. Nhiều ao cá thả nuôi của bà con cũng bị thiệt hại, mất trắng”, anh Vũ Đức Bính buồn rầu nói.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.