Khai mạc Triển lãm quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”

Ngày 16/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch diễn ra khai mạc Triển lãm quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức.
Các đại biểu tham quan Triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”.
Các đại biểu tham quan Triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”.

Triển lãm quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại” trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu quý được sưu tầm, khai thác từ các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, di tích, thư viện, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Với kết cấu gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người ghi dấu ấn thế kỷ; Chủ tịch Hồ Chí Minh-Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc; Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế; Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, triển lãm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với văn hóa, đạo đức, tinh thần cách mạng của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm khắc họa tầm vóc, giá trị di sản của Người trong lịch sử dân tộc và thời đại, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Triển lãm cũng khẳng định, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: việc tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại” có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Triển lãm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu thêm về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới.

Cùng với triển lãm quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn thực hiện một loạt sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Du khách tham quan triển lãm ảnh tư liệu Bác Hồ.

Du khách tham quan triển lãm ảnh tư liệu Bác Hồ.

Tiêu biểu là Triển lãm 135 ảnh tư liệu Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-1969), ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sống động về các hoạt động của Bác trong không gian Khu Phủ Chủ tịch, nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời-điểm dừng chân lâu nhất trong hành trình 79 mùa xuân của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Khu Di tích tổ chức khai trương phòng Hiện vật kể chuyện với trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền nam-miền nam với Bác Hồ”. Trưng bày gồm hai phần chính: Bác nhớ miền nam, nỗi nhớ nhà; Miền nam mong Bác, nỗi mong cha. Qua đó, giúp người xem thêm hiểu, thêm tự hào về mối quan hệ thiêng liêng giữa Bác Hồ và miền nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Dịp này, cuốn sách “135 chuyện kể về Bác Hồ” cũng được ra mắt. Sách tập hợp 135 câu chuyện kể chân thực, giản dị mà sâu sắc, được ghi lại từ ký ức của những cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã từng có may mắn được sống, làm việc và học tập gần Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1969.

Mỗi câu chuyện, ký ức trong cuốn sách không chỉ tái hiện chân thực về cuộc đời giản dị, thanh cao của Bác, mà còn chứa đựng những bài học vô giá về đạo đức cách mạng, về lối sống và nhân cách lớn lao của Người.

Giới thiệu các cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu các cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn ra mắt phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; ra mắt chương trình trải nghiệm di sản Hồ Chí Minh dành cho học sinh; thực hiện chuyển đổi số, gắn mã QR cho các điểm di tích trong Khu Di tích.

Không chỉ là lời tri ân với quá khứ, chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai.

Chuỗi sự kiện này cũng khẳng định nỗ lực, quyết tâm tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, góp phần để di sản của Người mãi mãi được gìn giữ và lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.