Hàng loạt vụ phá rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể

Từ đầu năm tới nay, tình trạng phá rừng trái phép diễn biến phức tạp tại Vườn quốc gia Ba Bể (Thái Nguyên). Hàng chục cây nghiến trăm năm tuổi đã bị đốn hạ. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, địa hình phức tạp là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

Lực lượng kiểm lâm đo, đếm một cây nghiến bị chặt hạ trái phép. (Ảnh: VĂN LẠ)
Lực lượng kiểm lâm đo, đếm một cây nghiến bị chặt hạ trái phép. (Ảnh: VĂN LẠ)

Liên tiếp phá rừng

Vườn quốc gia Ba Bể có diện tích hơn 10.000ha, trong đó, Ban quản lý Vườn quản lý hơn 9.443ha và triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển vùng đệm có diện tích hơn 25.000ha trên địa bàn các xã Ba Bể, Chợ Rã, Đồng Phúc và Nam Cường. Từ đầu năm 2025 đến nay, số vụ phá rừng trái phép tại đây tăng đột biến, từ tháng 1 đến ngày 2/9, trong khu vực Vườn đã xảy ra tới 8 vụ chặt hạ nghiến trái phép.

Trong khoảng 5 năm lại đây, chưa bao giờ, số vụ chặt phá gỗ nghiến trái phép trong Vườn quốc gia Ba Bể lại tăng nhiều và phức tạp như thời gian qua. Từ ngày 7/1 đến ngày 20/2, lực lượng kiểm lâm trong quá trình tuần tra đã phát hiện 4 vụ phá rừng trái phép tại các tiểu khu 71, 75 với khối lượng gỗ nghiến thiệt hại hơn 31m3 và hơn 11m3 gỗ thông thường.

Đến đầu tháng 8/2025, lực lượng chức năng phát hiện 22 cây gỗ nghiến Nhóm IIA, với tổng khối lượng hơn 118m3 , bị chặt hạ tại 16 vị trí ở các tiểu khu 83, 97 và 249 trên địa bàn xã Đồng Phúc và xã Nam Cường. Ngày 9/8/2025, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể đã bàn giao hồ sơ vụ việc khai thác rừng trái pháp luật này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra khoảng từ tháng 3 đến tháng 7/2025 tại khu vực rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Bể thuộc xã Đồng Phúc. Ngày 12/8 và ngày 23/8, cơ quan cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường xác định 26 cây gỗ nghiến, nhóm IIA, bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn 117m3.

Điều đáng nói, ngày 17/8, Trạm Kiểm lâm Nam Cường tiếp tục phát hiện 2 cây gỗ nghiến, nhóm IIA có khối lượng hơn 12 m3 bị chặt hạ tại khu vực Búp Ba, thôn Cốc Tộc, xã Ba Bể, thuộc lô 10, khoảnh 1, tiểu khu 77 rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Bể.

Ngày 18/8, Trạm Kiểm lâm Nam Cường tuần tra tiếp tục phát hiện 2 đối tượng dùng cưa xăng để khai thác gỗ nghiến trái pháp luật tại lô 5, khoảnh 1, tiểu khu 249, thôn Bản Quá, xã Nam Cường. Tổ công tác đo đếm khối lượng gỗ nghiến bị thiệt hại là hơn 0,1 m3. Quá trình điều tra đã xác định 3 đối tượng cùng thực hiện hành vi khai thác rừng là Đào Ngọc Thắng trú tại thôn Cốc Lùng, Nông Văn Hình, trú tại thôn Phiêng Cà-Cọn Poỏng; Hoàng Văn Phòng trú tại thôn Bản Quá, cùng thuộc xã Nam Cường.

Chưa dừng lại đó, Trạm Kiểm lâm Nam Cường tuần tra rừng vào các ngày 20, 30, 31/8 và 1/9, phát hiện 12 cây gỗ nghiến, Nhóm IIA bị chặt hạ với khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 49m3 tại khu vực xã Đồng Phúc. Ngày 2/9, Trạm Kiểm lâm Nam Cường phát hiện một hiện trường khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực Tom Mỷ, thôn Cốc Tộc, xã Ba Bể, thuộc lô 5, khoảnh 5, tiểu khu 71 rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Bể. Tại hiện trường, một cây gỗ nghiến, nhóm IIA bị chặt hạ nằm trong rừng đặc dụng, chủ quản lý Vườn quốc gia Ba Bể, có khối lượng hơn 1,6m3 .

Cần có biện pháp xử lý nghiêm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc Triệu Quang Hùng chia sẻ, địa bàn xã rộng, trong khi tổ kiểm lâm phụ trách địa bàn chỉ có 4 người là rất mỏng. Hiện tại, xã đã ban hành văn bản yêu cầu các trưởng thôn nghiêm túc phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đến người dân. Xã cũng yêu cầu các thôn, các tổ tuần rừng phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Theo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, xã đã tích cực phối hợp lực lượng của Công an tỉnh điều tra, xử lý 12 người dân ở các thôn Bản Lồm và Phiêng Cà-Cọn Poỏng tham gia phá rừng trái phép trong Vườn quốc gia Ba Bể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cường Trần Đức Trung Thiên cho biết: Để chấn chỉnh, xã đang phối hợp với kiểm lâm tổ chức tuyên truyền tới tất cả thôn, bản về quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Bể. Theo đó, từ ngày 30/8 đến 5/9, Vườn quốc gia Ba Bể đã thành lập 4 tổ truy quét, gồm: 28 kiểm lâm viên của Vườn và 6 công an các xã Nam Cường, Đồng Phúc, Ba Bể. 85 lượt người đã thực hiện 24 cuộc tuần tra, kiểm tra, truy quét toàn bộ diện tích rừng đặc dụng, rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Ba Bể. Từ ngày 31/8 đến 5/9, các tổ tuần tra đã phát hiện 10 cây gỗ nghiến bị chặt hạ trái phép với tổng khối lượng hơn 38 m3 .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn yêu cầu Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh hoạt động, tăng cường trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác, phá rừng trái pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể Phạm Văn Nam cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số cây nghiến bị chặt hạ trái phép là 41 cây với tổng khối lượng hơn 181m3 . Công an tỉnh Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án phá rừng. Đến ngày 9/9 đã có 14 bị can, trong đó có hai cán bộ của Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo đại biểu, khách mời và công chúng đến tham dự, thưởng lãm những tác phẩm về biển đảo quê hương và di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh Nguyễn Á: Kể chuyện biển đảo, lưu giữ hồn di sản Việt

Chiều 28/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã khai mạc triển lãm giới thiệu các tác phẩm về biển đảo quê hương và những di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh, tiếp nối hành trình đưa những câu chuyện bằng hình ảnh đến với công chúng trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tin nổi bật ngày 28/8: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh

Tin nổi bật ngày 28/8: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh; Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào... là một số tin nổi bật trong ngày 28/8.

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Pơ. (Ảnh: Nam Trung)

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2026), ngày 28/8, tại xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Chiều 28/8, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức phiên thứ hai và công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa I. Nhà báo Văn Công Hùng tái giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại khu vực các tuyến đường vành đai nhiều dòng xe di chuyển nối tiếp nhau.

[Ảnh] Dòng xe rời Hà Nội trước kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày

Chiều 28/8, dòng phương tiện bắt đầu dồn về các cửa ngõ Hà Nội khi người dân tranh thủ rời Thủ đô trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Lực lượng chức năng được tăng cường tại các tuyến, nút giao trọng điểm, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông.

Thay vì phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc các ứng dụng VssID, VNeID khi đi khám, chữa bệnh. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức phục vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ. Từ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, kết nối và xác thực dữ liệu đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi trả các chế độ an sinh, chuyển đổi số ngày càng hiện rõ hơn trong giao dịch của người dân, doanh nghiệp.

Phố phường Hà Nội được tô thắm những dịp lễ lớn.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ cờ hoa chào đón ngày Tết Độc lập

Những ngày cuối tháng Tám, Thủ đô Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ, bừng sáng mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Khắp các nẻo đường rực rỡ sắc đỏ, mang tới một không khí vui tươi, trang trọng lan tỏa khắp nơi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân và sự thích thú của du khách.

Phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Anh Quân)

Phường Điện Bàn Bắc tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Hiện chỉ còn bốn tháng nữa là sẽ kết thúc giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026. Với khối lượng công việc còn tương đối lớn nhưng thời gian không còn nhiều, do đó, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đang tập trung các phần việc, “chạy đua” với thời gian và triển khai đồng bộ nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đại biểu cùng các Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ, tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Đồng quản lý để phục hồi nguồn lợi thủy sản

Ngày 28/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ và kết nối các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế cộng đồng ở Đồng Tháp”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nông dân, ngư dân.