Thị trường hàng hóa thiết yếu ngày đầu năm

Hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ

Ngày mùng 4 Tết Quý Mão, hầu hết các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại các thành phố lớn đã mở cửa trở lại, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nhìn chung, hàng hóa dồi dào, giá tăng nhẹ so với ngày thường.
Siêu thị Lotte mart Cần Thơ dồi dào hàng hóa trong ngày mồng 4 Tết Quý Mão- 2023. (Ảnh: Quốc Dũng)
Siêu thị Lotte mart Cần Thơ dồi dào hàng hóa trong ngày mồng 4 Tết Quý Mão- 2023. (Ảnh: Quốc Dũng)

Tại Hà Nội, tại các chợ dân sinh, giá các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống tăng từ 10-20% so với ngày thường. Các loại hoa quả khá hút khách, quả thanh long có giá 45 nghìn đến 50 nghìn đồng/kg, xoài Cát Chu từ 55 nghìn đến 80 nghìn đồng/kg; xoài keo 40 nghìn đồng/kg, phật thủ từ 30-150 nghìn đồng/quả tuỳ loại…

Giá hoa tươi vẫn giữ ở mức cao so với ngày thường, nhưng đã giảm so với những ngày sát Tết. Giá hoa cúc vàng từ 80 đến 100 nghìn đồng/chục; hoa lay-ơn từ 120 nghìn đến 150 nghìn đồng/chục… Giá các loại rau, củ giá không có nhiều biến động.

Chị Nguyễn Thị Thủy (ở ngõ Đông Các, quận Đống Đa) cho biết: “Mấy năm gần đây tôi không tích trữ nhiều đồ ăn do nhiều người bán thực phẩm tươi sống từ mùng 2, mùng 3 Tết. Giá có cao hơn ngày thường một chút, nhưng ngày đầu năm mới nên tôi cũng không mặc cả”.

Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại như Big C, Aeon… đã mở cửa từ mùng 2 Tết. Hệ thống siêu thị Go!, BigC, Tops Market của Central Retail mở cửa từ 10 giờ đến 22 giờ; hệ thống siêu thị Aeon mở cửa bình thường từ 8 giờ đến 22 giờ…

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Nguyên Trang)

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Nguyên Trang)

Trong siêu thị, các loại rau xanh, trái cây… khá phong phú, nhưng số lượng khách mua không nhiều. Giá các mặt hàng tại đây ổn định, ngoài ra siêu thị còn có thêm một số chương trình khuyến mại hấp dẫn. Bên cạnh đó, 123 cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K trên địa bàn Hà Nội hoạt động xuyên Tết, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết.

Đánh giá chung về đợt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, phong phú, nhiều chương trình khuyến mại nên giá cả hàng hóa không tăng đột biến, không có tình trạng khan hàng sốt giá…

Trong những ngày Tết, không có tình trạng tăng giá đột biến tại các siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhu cầu mua sắm Tết của người dân Đà Nẵng được ghi nhận ở mức vừa phải so với lượng hàng hoá dồi dào được tung ra thị trường phục vụ Tết.

Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng, hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng tăng 20-30%, tổng giá trị hàng hóa dự trữ khoảng 2.300 tỷ đồng… Đặc biệt, nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, Sở Công thương Đà Nẵng đã phối hợp các doanh nghiệp phân phối thực phẩm tổ chức 18 điểm bán thịt heo bình ổn từ ngày 18/1 (27 tháng Chạp).

“Ngành công thương đã thành lập các tổ theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết và giám sát bán hàng bình ổn Tết; Phối hợp Cục Quản lý thị trường thành phố, các đơn vị liên quan theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin thị trường; tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn thị trường”, bà Phương thông tin thêm.

Hàng hóa dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại siêu thị Go! Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Đào)

Hàng hóa dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại siêu thị Go! Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Đào)

Sáng mùng 4 Tết, hầu hết các chợ, các siêu thị ở Đà Nẵng mở cửa phục vụ người dân, bán rau xanh, thịt heo, thịt bò, cá, trái cây với giá ổn định. Tại chợ đầu mối Hoà Cường, lượng hàng nhập chợ ít, chủ yếu là các mặt hàng rau, củ và trái cây, sức tiêu thụ khá chậm so với cùng kỳ năm ngoái. Các tiểu thương tại các chợ cho hay, giá thực phẩm không tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng tăng giá mạnh là rau xanh. Từ chiều 24/1 (mồng 3 Tết), thời tiết tại Đà Nẵng chuyển mưa lạnh, người đi chợ chủ yếu mua rau, củ, trái cây, hoa…

Chị Hoàng Thị Thu (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết: “Sáng nay tôi ghé chợ Đống Đa mua trái cây, hoa và rau xanh. So với ngày bình thường thì rau có đắt hơn. Khoảng vài ba ngày nữa chợ sẽ họp đông hơn và hàng hóa sẽ dồi dào trở lại”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống đã mở cửa phục vụ người dân từ sáng mùng 2 Tết (ngày 23/1). Tuy vậy, trong hai ngày 23 và 24/1, lượng khách đi mua sắm rất ít. Nhờ Chương trình bình ổn thị trường giá, cho nên phần lớn những mặt hàng lương thực, thực phẩm… trên địa bàn thành phố giá vẫn ổn định, không tăng giá so với ngày thường; một số mặt hàng còn có các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Người dân chọn mua trái cây tại chợ Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng mùng 4 Tết. (Ảnh: Hoàng Liêm)

Người dân chọn mua trái cây tại chợ Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng mùng 4 Tết. (Ảnh: Hoàng Liêm)

Trong sáng 25/1, tại các chợ truyền thống và siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người đi mua sắm hàng hóa vẫn thưa thớt so với ngày thường. Người dân chủ yếu mua hoa để chưng bàn thờ và thực phẩm tươi sống. Tại các siêu thị Co.opmart, các mặt hàng thực phẩm đều được bán với giá bình ổn, một số mặt hàng còn được giảm giá khá mạnh. Chẳng hạn, các mặt hàng được chế biến từ thịt heo và thịt bò thương hiệu Vissan và Hoàng Anh Thy được giảm giá từ 5% đến 30%. Chương trình giảm giá này được kéo dài đến ngày 31/1 (mùng 10 Tết). Các mặt hàng rau, củ, quả như: cà rốt Đà Lạt, bắp cải trái tim, củ cải trắng, dưa leo, cà chua… được giảm giá từ 32% đến 47%.

Tại chợ truyền thống, giá cả các mặt hàng biến động khác nhau tùy khu vực. Chị Nguyễn Kim Thủy ở đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận cho biết: Sáng 25/1, tôi đi chợ Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) thì thấy giá cả nhiều mặt hàng có tăng nhẹ so với trước Tết, nhưng mức tăng không đáng kể. Riêng các loại hoa thì không tăng giá.

Sáng 25/1, Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết, giá cả các mặt hàng tiêu dùng trên địa bàn những ngày đầu năm Quý Mão tăng nhẹ, từ 3 đến 5%. Trong khi đó, sức mua giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Để ổn định giá các mặt cũng như số lượng hàng hóa cung ứng cho đợt Tết Nguyên đán, Sở Công thương đã làm việc với 27 đầu mối cung ứng, kinh doanh, yêu cầu bảo đảm nguồn cung và dự trữ tổng giá trị lên đến 1.100 tỷ đồng.

Đến sáng mùng 4 Tết, toàn bộ các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường. Ghi nhận thực tế tại siêu thị Lotte mart trên đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hàng hóa dồi dào, các mặt hàng thực phẩm rất phong phú, nhưng lượng người đến mua sắm khá ít.

Theo chia sẻ của nhân viên siêu thị, do Lotte mart mở cửa hoạt động đến trưa 30 tháng Chạp (ngày 21/1/2023), người dân đã mua đủ lượng hàng hóa thiết yếu, cho nên nhu cầu mua sắm của người dân sau Tết chưa nhiều.

Các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ gần như mở cửa bán xuyên Tết. Theo ghi nhận tại chợ Xuân Khánh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, giá các mặt hàng thịt cá, rau quả tăng từ 10-15% mà vẫn khá đắt hàng. Các mặt hàng bánh kẹo, giỏ quà Tết, trái cây được tiểu thương bày bán tại các ki-ốt đường 30/4 thu hút rất đông khách.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.