Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2024

Hàn Quốc là thị trường rất tiềm năng đối với doanh nghiệp IT Việt Nam

Ngày 2/8, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Hàn Quốc (KOSA) tổ chức Diễn đàn số Việt Nam-Hàn Quốc (Vietnam-Korea Digital Forum 2024) lần thứ nhất tại Seoul, Hàn Quốc.
Hàn Quốc là thị trường rất tiềm năng đối với doanh nghiệp IT Việt Nam

Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và sự hỗ trợ của Cơ quan Xúc tiến công nghiệp IT quốc gia (NIPA), đánh dấu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ hợp tác CNTT Việt Nam-Hàn Quốc.

Tham dự Diễn đàn có Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, gần 20 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, 150 đại biểu đến từ các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Vietnam-Korea Digital Forum 2024 tại Hàn Quốc là cơ hội để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp IT Việt Nam kết nối giao thương, chia sẻ nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế tại thị trường trọng điểm.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, và ông Mr. Joh. Joon Hee, Chủ tịch KOSA thống nhất mong muốn đưa Vietnam-Korea Digital Forum trở thành không gian kết nối thường niên giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam tại Hàn Quốc.

Sự kiện là khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác phát triển mới, mạnh mẽ, bùng nổ từ chính sách, đến thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ các chính sách, sáng kiến, giải pháp công nghệ tiên tiến giữa hai nước, dẫn đến tăng trưởng ở cả Hàn Quốc và Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Hợp tác công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Hiện nay trong lĩnh vực đầu tư, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam.

Theo ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc: “Nền kinh tế số đang là mục tiêu của các quốc gia, trong đó cả Hàn Quốc và Việt Nam. Hàn Quốc năm 2022 công bố Chiến lược số với mục tiêu trở thành quốc gia có thông lệ tốt nhất về đổi mới số và tiến tới là một quốc gia dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Năm 2023, Hàn Quốc tập trung đầu tư vào R&D trong lĩnh vực sáu công nghệ số sáng tạo chính, bao gồm: AI, chất bán dẫn AI, truyền thông 5G và 6G, lượng tử, siêu vũ trụ và an ninh mạng. Việt Nam cũng là nước sớm ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia trên thế giới và được đánh giá là quốc gia phát triển mạnh kinh tế số cả về nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh.

Cơ quan và doanh nghiệp hai nước sẽ chia sẻ, hợp tác chặt chẽ để có những hướng giải pháp cho những thách thức mà mỗi quốc gia phải đối mặt, cùng nhau đạt được mục tiêu của hai quốc gia”.

Hàn Quốc là một thị trường rất tiềm năng đối với doanh nghiệp IT Việt Nam. Một thống kê gần đây cho thấy, tổng quy mô thị trường IT outsourcing (gia công công nghệ thông tin) Hàn Quốc lên đến hơn 600 tỷ USD, tới năm 2028 dự kiến đạt khoảng 800 tỷ USD.

Hiện nay, đã có hơn 10 doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đã mở văn phòng, đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc như FPT, CMC, NTQ Solutions, OmiGroup… Các công ty Việt Nam đang hợp tác, cung cấp dịch vụ cho cả các doanh nghiệp cả SME và doanh nghiệp lớn và các Chaebol Hàn Quốc. Một số doanh nghiệp đã mang các giải pháp “Make In Vietnam” sang cung cấp, triển khai phục vụ thị trường Hàn Quốc.

Theo ông Hà Minh Tuấn, Giám đốc FPT Korea: “Hiện các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã đủ trưởng thành để trở thành đối tác chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn thuộc nhóm nước tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tập trung vào là automotive, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số sản xuất”.

3 doanh nghiệp số Việt Nam tiên phong mở văn phòng đại diện tại Hàn Quốc được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng bằng khen.

3 doanh nghiệp số Việt Nam tiên phong mở văn phòng đại diện tại Hàn Quốc được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng bằng khen.

Tại Diễn đàn, để ghi nhận và biểu dương, động viên khích lệ những doanh nghiệp tiên phong mở văn phòng, công ty đại diện tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã quyết định trao tặng bằng khen, vinh danh 3 doanh nghiệp bao gồm: FPT Korea, NTQ Solution Korea và CMC Korea.

Hợp tác Việt–Hàn về phát triển nguồn nhân lực số

Để bảo đảm năng lực số tốt nhất, trong 5 năm tới, theo Cơ quan hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC), Hàn Quốc cần 740.000 nhân sự CNTT. Với năng lực đào tạo hiện tại, Hàn Quốc sẽ thiếu 490.000 lao động. Chiến lược số Hàn Quốc đưa ra mục tiêu cụ thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực như nuôi dưỡng 100.000 nhân tài an ninh mạng từ năm 2022 và thành lập mới 2.000 công ty dịch vụ phần mềm vào năm 2027.

Trong khi đó tại Việt Nam, với lực lượng lao động hơn 1,5 triệu người, kỹ sư phần mềm hơn 300.000. Hàng năm, có 84.000 sinh viên tốt nghiệp từ 168 trường đại học, và 520 trường cao đẳng, đào tạo nghề. Năng lực của các kỹ sư CNTT Việt Nam đã được khẳng định trên nhiều bảng xếp hạng.

Các diễn giả tại Diễn đàn đều đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường Hàn Quốc, và triển khai những mô hình hợp tác để cùng nhau vừa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao này hiệu quả.

Các doanh nghiệp số Việt Nam-Hàn Quốc thương thảo để ký kết bản ghi nhớ và hợp đồng.

Các doanh nghiệp số Việt Nam-Hàn Quốc thương thảo để ký kết bản ghi nhớ và hợp đồng.

Tại diễn đàn, hiện thực hóa những tiềm năng hợp tác trên, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo đã bàn thảo và thống nhất ký 5 biên bản ghi nhớ và hợp đồng được ký kết gồm:

FPT IS và SK C&C hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ và dịch vụ chuyển đổi xanh cho các khách hàng doanh nghiệp toàn cầu, tập trung chủ yếu vào Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

NTQ Solution đồng hành cùng MarkAny nghiên cứu và phát triển bộ giải pháp bảo mật tân tiến, giúp doanh nghiệp vận hành sản xuất an toàn và đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng về bảo mật thông tin trong thời đại số.

Ominext và Công ty cổ phần DeepNoid - doanh nghiệp hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế tại Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng nền tảng giải pháp IT tích hợp cho các bệnh viện tại thị trường y tế Việt Nam.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký hợp tác với 2 đơn vị Kespa và Đại học An ninh Mạng Seoul (SCU) trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT, an ninh mạng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra về thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có buổi kiểm tra về thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 14/9, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Đổi mới sáng tạo phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất giải pháp thực thi cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống”.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên: Một vấn đề cần hành động”. (Ảnh: NAM CAO)

Xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh

Mạng xã hội đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, giúp mọi người, nhất là các bạn trẻ mở ra những cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Nhưng nó cũng đang đem lại những rủi ro, kể cả đối với sức khỏe tâm thần nếu quá lạm dụng, lệ thuộc nó.

GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao Ý định thư hợp tác thúc đẩy Dự án VNREDSat-2 với Ông Sébastien Martin, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Cộng hoà Pháp, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Ngoại giao khoa học-công nghệ nâng cao năng lực quốc gia

Trong kỷ nguyên công nghệ, phương thức hội nhập quốc tế thông qua hợp tác, kết nối về khoa học-công nghệ cho phép mỗi quốc gia tiếp cận nhanh hơn với dòng chảy tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thế giới.

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: HÙNG ANH)

Việt Nam nắm bắt cơ hội mở rộng ứng dụng UAV, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Diễn đàn Kinh tế tầm thấp và Công nghiệp UAV Việt Nam 2026 không chỉ góp phần cập nhật xu hướng và nhận diện các vấn đề chính sách mà còn tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và từng bước đưa kinh tế tầm thấp trở thành một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: TTXVN

Ngoại giao công nghệ mở thêm không gian phát triển cho Việt Nam

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ đối ngoại, chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các đối tác lớn như Nga và Pháp mở thêm cơ hội để Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ, nhân lực và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tham dự và phát biểu tại họp báo ngày 10/9. (Ảnh: Thu Phương)

Luật sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu

Với việc cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, sử dụng dữ liệu thay cho yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, Luật số 20/2026/QH16 cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong phương thức quản lý nhà nước: giảm những rào cản không còn cần thiết, tăng hậu kiểm và giám sát tuân thủ.