Hạn mặn miền Tây, cả nước chung tay vì Việt Nam là nhà

Hàng nghìn bình nước, bồn nước đã được trao đến bà con miền Tây nhằm giúp bà con ứng phó và thích nghi với tình trạng xâm ngập mặn ngày một gia tăng.
Tiền Giang, Cà Mau, Long An, Kiên Giang đồng loạt công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt. Ảnh: Baochinhphu.vn
Tiền Giang, Cà Mau, Long An, Kiên Giang đồng loạt công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt. Ảnh: Baochinhphu.vn

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long: 'Điểm đau' của nhiều bà con

Theo "Kịch bản Biến đổi khí hậu" bản cập nhật mới nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo, đến cuối thế kỷ 21, Việt Nam sẽ có nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc tăng 3,2 đến 4,2 độ C; mực nước biển dâng ở khu vực Biển Đông vào cuối thế kỷ 21 trung bình là 77cm.

Riêng tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (đồng bằng sông Cửu Long, còn gọi là miền Tây) hiện nay, Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, xâm ngập mặn gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long diễn ra với xu hướng sớm hơn trước 1-1,5 tháng, với tính chất bất thường và gay gắt.

Nếu như vào thời điểm trước năm 2012, xâm ngập mặn thường diễn ra vào tháng 2-4 (đỉnh mặn vào cuối tháng 3-4), thì hiện nay, xâm ngập mặn xuất hiện từ cuối tháng 12 của năm trước (với đỉnh mặn từ tháng 2-3 năm sau).

Đặc biệt, chỉ trong chưa đầy 1 tháng trong Quý I/2024, lần lượt các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Long An, Kiên Giang đồng loạt công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt.

Tháng 3/2024, Viện Khoa học Tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) lần đầu tiên công bố nghiên cứu con số thiệt hại do xâm ngập mặn diễn ra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, thiệt hại trong 4 ngành trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản do xâm ngập mặn giai đoạn 2020-2023 tại đồng bằng sông Cửu Long là hơn 70.000 tỷ đồng.

Có thể nói, những đợt hạn mặn liên tiếp tràn về là "điểm đau" của bà con những vùng sống nhờ nghề nông và chăn nuôi thủy sản.

Cả nước chung tay vì Việt Nam là nhà

Đối với tình trạng xâm ngập mặn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một mặt, các chuyên gia đề xuất giải pháp để người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể “chủ động xây dựng kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu và sống chung với hạn, mặn” như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ra trong cuộc họp trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hồi đầu tháng 4/2024.

Mặt khác, Chính phủ và rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn từ thiện đã chung tay, ra sức hỗ trợ người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả của tình trạng xâm ngập mặn.

Tại tỉnh Tiền Giang, các đơn vị, ngành chức năng liên quan đã triển khai các biện pháp ứng phó cấp bách để ngăn chặn và khắc phục kịp thời với phương châm “không để người dân thiếu nước”. Hơn 60 vòi công cộng cấp nước miễn phí, nhiều tổ chức, cá nhân dùng xe bồn chở nước ngọt đến vùng khô hạn phát miễn phí cho người dân.

Đại diện Unilver trao quà cho bà con vùng hạn mặn tại Long An: Ảnh: Unilever

Đại diện Unilver trao quà cho bà con vùng hạn mặn tại Long An: Ảnh: Unilever

Vào đầu tháng 5/2024, Chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm góp phần giúp bà con nơi đây vượt qua tình trạng khan hiếm nước trong sinh hoạt, chăn nuôi.

Không đứng ngoài các hoạt động nhằm góp phần chung tay cùng bà con các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với tình trạng xâm ngập mặn, vào tháng 5/2024, Tập đoàn Unilever Việt Nam hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữđể trao tặng 285 bồn nhựa chứa nước ngọt cho người dân 2 tỉnh Long An, Tiền Giang và trong thời gian tới là Cà Mau, giúp bà con các tỉnh bám trụ vượt cơn khát mùa hạn.

Với tình hình thời tiết mưa nắng biến đổi thất thường như hiện nay, bồn nhựa trữ nước đang là một trong những giải pháp cho người dân chủ động ứng phó và thích ứng với tình hình xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vật dụng rất cần thiết đối với bà con, giúp bà con có được nguồn nước ngọt để phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Unilever Việt Nam phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tiền Giang chung tay hỗ trợ những gia đình ảnh hưởng xâm nhập mặn tại địa phương. Ảnh: Unilever

Unilever Việt Nam phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tiền Giang chung tay hỗ trợ những gia đình ảnh hưởng xâm nhập mặn tại địa phương. Ảnh: Unilever

Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng mà Unilever Việt Nam thực hiện với nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân chung tay vì bà con vùng ngập mặn nhằm khắc phục và làm vơi bớt phần nào những khó khăn từ thiên tai, biến đổi khí hậu, để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chung mục tiêu vì Việt Nam là nhà!

Riêng tại Tiền Giang, vào chiều ngày 24/5/2024, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh trao tặng 95 bồn chứa nước (dung tích 1.000 lít/bồn) và 300 can chứa nước (dung tích 30 lít/can) cho các hội viên, phụ nữ tại tỉnh bị thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của xâm ngập mặn; với tổng trị giá 175 triệu đồng do Tập đoàn Unilever Việt Nam tài trợ.

Trước đó, vào năm 2017, Tập đoàn Unilever Việt Nam đã đồng hành cùng các nhãn hàng khác trao tặng bồn chứa nước cho bà con Tây Ninh, góp phần giúp người dân nơi đây giảm bớt gánh nặng từ xâm ngập mặn.

Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng mà Tập đoàn Unilever Việt Nam thực hiện với nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân chung tay vì bà con vùng ngập mặn nhằm khắc phục và làm vơi bớt phần nào những khó khăn từ thiên tai, biến đổi khí hậu, để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chung mục tiêu vì Việt Nam là nhà!

Có thể bạn quan tâm

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".