Trong đó, ngày 28/1, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ các nước đang có dịch; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cửa khẩu theo các tình huống; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hoá chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời khi có ca bệnh nghi ngờ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời; khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026; tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; phối hợp các cơ quan truyền thông và cộng đồng để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
Trung tâm Y tế các khu vực tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ tại cơ sở y tế và cộng đồng; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh; phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế khu vực để lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm chẩn đoán ca bệnh...
Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (Sở Y tế Hải Phòng) Đồng Trung Kiên, Hải Phòng là địa phương có cảng biển, sân bay, nhiều khu công nghiệp, lượng người ra vào lớn, chính vì vậy, công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm luôn được đặt ở mức cảnh giác cao; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng đã chủ động tham mưu Sở Y tế thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương triển khai công tác chủ động phòng chống dịch.
Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ các nước đang có dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cửa khẩu theo các tình huống; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời khi có ca bệnh nghi ngờ.
Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah, song các phương án ứng phó, các đội phản ứng nhanh đã và đang được chuẩn bị sẵn sàng.