Hải Phòng sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7

Thành phố Hải Phòng sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hai đợt: đợt 1 vào ngày 20/6 và đợt 2 vào ngày 25/6 tại 114 xã, phường và đặc khu mới. Sau mỗi đợt, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện các phương án tổ chức, vận hành, sẵn sàng triển khai chính thức từ ngày 1/7/2025.

Một góc đô thị thành phố Hải Phòng mới. (Ảnh: Đàm Thanh)
Một góc đô thị thành phố Hải Phòng mới. (Ảnh: Đàm Thanh)

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Phòng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố mới sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển biến lớn trong tổ chức bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại đặc biệt trong bối cảnh mới.

Theo các nghị quyết được thông qua, sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng (mới) sẽ có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu.

Để kịp thời triển khai hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 145 về thực hiện Nghị quyết số 1669 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 1806 về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1 về vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, giai đoạn 1, tổ chức thử nghiệm lần 1 tại 114 xã, phường và đặc khu mới tại khu vực thành phố Hải Phòng (mới) và tổ chức rút kinh nghiệm việc vận hành thử nghiệm vào ngày 20/6.

Giai đoạn 2, tổ chức thử nghiệm lần 2 tại 114 xã, phường và đặc khu mới tại khu vực thành phố Hải Phòng (mới) vào ngày 25/6.

Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc vận hành thử nghiệm từ ngày 26/6 đến ngày 30/6 và triển khai đồng loạt kể từ ngày 1/7.

Cùng với việc chuẩn bị cho vận hành bộ máy chính quyền mới, thành phố Hải Phòng đã phối hợp tỉnh Hải Dương và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng sau hợp nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, cơ bản thống nhất phương án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã mới; phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các xã, phường.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp bộ máy cũng đang được khẩn trương thực hiện, với 474 trường hợp được xem xét, quyết định và tiếp tục thẩm định đối với 359 trường hợp còn lại.

tu1638858655372505348.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1806.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1806 nhấn mạnh, thời gian còn lại để chính thức vận hành thành phố Hải Phòng mới và chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động nắm chắc khối lượng công việc, thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của Hải Phòng và Hải Dương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lễ công bố các nghị quyết về hợp nhất, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập Đảng bộ thành phố mới, công bố nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân sự các ngành, địa phương bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trở thành ngày hội của toàn dân.

Dự kiến, thành phố sẽ phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các sở, ngành trực tiếp dự và chỉ đạo tại 114 xã, phường, đặc khu mới trong dịp tổ chức lễ công bố. Tổ chức hội nghị trực tiếp vào ngày 30/6 tại điểm cầu trung tâm thành phố và trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở nhằm quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng trước ngày vận hành chính thức.

Thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hạ tầng phục vụ bộ máy chính quyền mới, gồm: Trung tâm Chính trị-Hành chính, Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn để các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ngành chính thức chuyển sang làm việc trước ngày 1/7. Công tác sửa chữa, nâng cấp các trụ sở xuống cấp và trang bị thêm phương tiện làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị hành chính cấp xã cũng được tập trung đẩy nhanh.

Thành phố cũng gấp rút hoàn thiện nhà công vụ, căn hộ và sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo từ Hải Dương xuống làm việc theo đúng chức danh, tiêu chuẩn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ công tác xa nhà và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các cán bộ nghỉ chế độ trước ngày 1/7.

Việc vận hành thử nghiệm và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải bảo đảm thành công, hiệu quả thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.