Hải Phòng sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

Thành phố Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với mục tiêu giảm đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng mới.
Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng mới.

Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết cho việc sáp nhập với tỉnh Hải Dương, hình thành thành phố Hải Phòng mới - trung tâm động lực phát triển mạnh của vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Hiện nay, toàn thành phố Hải Phòng có tổng số 8.356 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện và cấp xã. Trong đó cán bộ, công chức cấp huyện là 1.937 người, bao gồm 643 cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể và 1.294 cán bộ, công chức khối chính quyền. Đối với cấp xã, có 4.147 cán bộ, công chức và 2.272 người hoạt động không chuyên trách.

Theo phương án sắp xếp mới, cấp xã sẽ không còn người hoạt động không chuyên trách như trước. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư 4.369 người. Trong đó, cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã là 2.600 người và người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1.769 người.

Trước thực trạng đó, thành phố Hải Phòng đã xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã hiện có vào các đơn vị hành chính mới nhằm bảo đảm bộ máy tổ chức vận hành ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Cùng với đó, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, phấn đấu trong vòng 5 năm cơ bản đạt số lượng theo đúng quy định của Chính phủ.

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng sẽ giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) trong thời gian 6 tháng kể từ khi có quyết định bố trí công tác mới. Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguyện vọng tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền sẽ rà soát, đánh giá và thực hiện chính sách, chế độ theo đúng quy định của Chính phủ. Những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm vị trí việc làm ở cấp xã mới cũng sẽ được giải quyết chế độ chính sách phù hợp.

Bên cạnh đó, đối với lao động hợp đồng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau sắp xếp sẽ căn cứ vào quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để xem xét, bố trí, giải quyết bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tránh gây xáo trộn lớn trong đội ngũ.

Gắn với việc sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hải Phòng còn gắn với kế hoạch sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng thành một đơn vị hành chính mới mang tên thành phố Hải Phòng, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại Thủy Nguyên, theo Nghị quyết số 60- NQ/TW. Theo đề án, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới có 114 đơn vị hành chính gồm 46 phường, 66 xã, 2 đặc khu. Trong đó, Hải Phòng có 50 đơn vị gồm 24 phường, 24 xã, 2 đặc khu; Hải Dương có 64 đơn vị gồm 21 phường, 43 xã.

Thành phố Hải Phòng đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương để xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ, thống nhất phương án bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức sau khi sáp nhập. Cùng với đó, hai địa phương tích cực phối hợp tổng hợp, thống kê các cơ chế đặc thù đã được Hội đồng nhân dân mỗi tỉnh, thành phố thông qua để đề xuất phương án xử lý phù hợp hướng dẫn của Trung ương. Với phương châm chính sách nào ưu việt hơn, có lợi cho người dân và doanh nghiệp thì sẽ tiếp tục áp dụng để người dân hai địa phương cùng được thụ hưởng những thành quả từ việc sáp nhập.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với tinh giản biên chế là một cuộc cách mạng vì sự phát triển chung của thành phố, đất nước. Hải Phòng quyết tâm triển khai thực hiện với tâm thế của những người làm cách mạng, lấy mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; lấy động lực là sự kỳ vọng, mong mỏi của hàng triệu người dân về một thành phố bứt phá, vươn mình mạnh mẽ trong tương lai".

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.