Hải Phòng nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2023

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu và chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đã góp phần để thành phố Hải Phòng ước hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2023, tăng 3,65% so với năm 2022.
Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử của Cục Thuế Hải Phòng.
Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử của Cục Thuế Hải Phòng.

Theo Cục trưởng Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường, trong năm 2023, các nguồn thu kỳ vọng lớn trên địa bàn Hải Phòng bị sụt giảm mạnh như: thuế tiêu thụ đặc biệt từ Công ty Vinfast do chuyển đổi mục tiêu quy mô từ sản xuất xe ô-tô xăng sang ô-tô điện với mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ còn 3%; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu giảm sâu do chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ..

Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn giảm sút... đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nội địa của thành phố Cảng.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tại Cục Thuế Hải Phòng.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tại Cục Thuế Hải Phòng.

Trong năm 2023, Cục Thuế Hải Phòng được Trung ương giao kế hoạch thu 31.328 tỷ đồng (nếu trừ số tiền thu từ sử dụng đất thì số thu kế hoạch là 25.189 tỷ đồng); Hội đồng nhân dân thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu thu 42.500 tỷ đồng (trừ tiền sử dụng đất thì vẫn phải thu 29.500 tỷ đồng)-đây là thách thức lớn đối với ngành thuế Hải Phòng trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và ngành thuế, đến cuối năm 2023, toàn ngành Thuế Hải Phòng đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước ước đạt 42.500 tỷ đồng đạt 135,66% dự toán Trung ương giao và hoàn thành 100% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 3,65% so năm 2022.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường chia sẻ, để có được kết quả đáng phấn khởi trên, toàn ngành đã chủ động và tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế đã tăng cường các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách Nhà nước; giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và Chi cục thuế khu vực trong thanh tra, kiểm tra việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế tập trung thu hồi nợ đọng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; chú trọng ngăn chặn, xử lý hóa đơn bất hợp pháp; kiên quyết đấu tranh với tình trạng trốn thuế, gian lận thuế…

Đồng thời, ngành Thuế Hải Phòng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thuế; đẩy nhanh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; triển khai hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Thành phố Hải Phòng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành phố Hải Phòng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, chính quyền thành phố luôn sát sao chỉ đạo ngành Thuế và các địa phương trong công tác quản lý, chống thất thu thuế, vừa tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm nghĩa vụ đóng góp với ngân sách Nhà nước, nhằm gia tăng quy mô thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước...

Trong năm 2023, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 12/17 chỉ tiêu thu ngân sách nội địa đạt và vượt mức dự toán.

Trong đó, thu thuế khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 107,3%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 127,3%; thu phí và lệ phí đạt 111,2%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 131,7%; thu tiền thuê đất đạt 242,5%; thu tiền sử dụng đất đạt 233,2%; thu tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 135%; thu xổ số kiến thiết đạt 108,4%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 120,3%; thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 712,9%; thu khác ngân sách đạt 164,8%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác đạt 101,8%.

Có 5/17 chỉ tiêu không hoàn thành dự toán, gồm: thu thuế khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 82,9%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 99,1%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 74,4%; thu lệ phí trước bạ đạt 93,3%; thu hồi vốn và lợi nhuận đạt 73,7%.

Nguồn: Cục Thuế Hải Phòng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển... Đây cũng là cơ sở để duy trì và gia tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Cục Thuế Hải Phòng biểu dương các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.

Cục Thuế Hải Phòng biểu dương các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.

Thành phố và Cục Thuế Hải Phòng tổ chức nhiều cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, người dân nhằm vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Riêng Cục Thuế Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ tri ân, biểu dương, khen thưởng những doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo để phát triển sản xuất kinh doanh, hợp tác tích cực với cơ quan thuế, tuân thủ nghiêm chính sách pháp luật thuế, đóng góp cho ngân sách Nhà nước tăng cao.

Ngành thuế Hải Phòng hướng dẫn các chính sách mới về thuế kịp thời tới các doanh nghiệp.

Ngành thuế Hải Phòng hướng dẫn các chính sách mới về thuế kịp thời tới các doanh nghiệp.

Với phương châm chia sẻ và đồng hành cùng với doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế Hải Phòng cũng thường xuyên trao đổi, giải quyết vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn; đồng thời, phổ biến các chính sách thuế mới nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt kịp thời để đồng hành thực hiện... thông qua các nền tảng trực tuyến như: Zalo, Facebook, YouTube, Cổng thông tin điện tử, hệ thống tin nhắn điện tử...

Đặc biệt, Cục Thuế Hải Phòng tập trung cao cho công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế và đôn đốc thu nợ thuế. Qua thanh tra kiểm tra đã góp phần tăng thu cho ngân sách gần 420 tỷ đồng; giảm lỗ của các đơn vị, doanh nghiệp hơn 425 tỷ đồng và giảm khấu trừ thuế hơn 28 tỷ đồng.

Cục Thuế tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn về chính sách thuế.

Cục Thuế tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn về chính sách thuế.

Trong đó, qua 56 cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế sau hoàn thuế năm 2023 đã thu hồi số tiền hoàn thuế và tiền phạt hơn 3,3 tỷ đồng; cưỡng chế thu nợ thuế với số tiền hơn 8.600 tỷ đồng…

Với những nỗ lực trong thu ngân sách nội địa đã góp phần đưa tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cảng vẫn ước thực hiện đạt con số 102 nghìn tỷ đồng trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.