Hải Phòng triển khai Quy chế phối hợp sau khi sáp nhập chi cục thuế các quận, huyện

NDĐT - Một Quy chế tạm thời phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục Thuế TP Hải Phòng với các quận ủy, huyện ủy trên địa bàn vừa được ký kết sáng 5-10 nhằm tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách sau khi thực hiện sáp nhập chi cục thuế các quận, huyện.

Ký kết Quy chế tạm thời phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục Thuế Hải Phòng với các quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy Hải Phòng.
Ký kết Quy chế tạm thời phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục Thuế Hải Phòng với các quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy Hải Phòng.

Sáng 5-10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cấp Đảng bộ Cơ quan Cục thuế thành phố lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và ký kết Quy chế tạm thời phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục Thuế thành phố với các quận ủy, huyện ủy.

Theo đó, Thành ủy Hải Phòng quyết định nâng cấp Đảng bộ cơ quan Cục Thuế TP Hải Phòng là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với 17 tổ chức cơ sở đảng (bảy đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở) và 634 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2015 - 2020)...

Cùng với đó, một Quy chế tạm thời phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục Thuế TP Hải Phòng với các quận ủy, huyện ủy trên địa bàn cũng được ký kết. Đây là giải pháp quan trọng nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý công chức, đảng viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể... sau khi thực hiện việc sáp nhập chi cục thuế các quận, huyện theo Quyết định của Bộ Tài chính mới công bố ngày 30-9 vừa qua.

Theo Quy chế tạm thời này, Đảng ủy Cục Thuế TP Hải Phòng với các Quận ủy, Huyện ủy sẽ tăng cường phối hợp công tác với các nội dung: quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, quản lý đảng viên; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác dân vận; phối hợp phòng chống các vi phạm pháp luật về thuế, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Hai bên thực hiện thông báo với nhau bằng văn bản theo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế hằng năm...

Trước đó, ngày 30-9, Tổng Cục Thuế đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục thuế để thành lập các Chi cục thuế khu vực. Trong đó, TP Hải Phòng có tám Chi cục thuế thực hiện hợp nhất gồm: Chi cục thuế Đồ Sơn, Kiến Thụy hợp nhất thành Chi cục thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy; Chi cục thuế Vĩnh Bảo, Tiên Lãng hợp nhất thành Chi cục thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng; Chi cục thuế Kiến An, An Lão hợp nhất thành Chi cục thuế khu vực Kiến An - An Lão; Chi cục thuế Hồng Bàng, An Dương hợp nhất thành Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.