Hải Phòng dành 1.378 tỷ đồng hỗ trợ thêm cho cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Chiều 20/2, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, cấp bách, phục vụ yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế-xã hội và một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh kỳ họp thứ 23 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã xem xét, quyết định hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, bảo đảm các cơ quan hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới ngay từ ngày 1/3/2025; xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại kỳ họp.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết nghị hợp nhất 12 sở để thành lập 6 sở mới thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quyết nghị hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các đơn vị mới, gồm: Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên-Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ….

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phố quản lý trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phố quản lý nghỉ việc (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc) trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng được hỗ trợ thêm bằng 1 lần tổng kinh phí được hưởng theo quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả của bộ máy hành chính.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả của bộ máy hành chính.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì mức hỗ trợ thêm là Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ nhân (x) với tiền lương tháng hiện hưởng của chức vụ cũ, nhân (x) số tháng còn lại từ khi thôi chức vụ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm chức vụ cũ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn thì được hỗ trợ thêm bằng Hệ số phụ cấp chênh lệch giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ và chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhân (x) với tiền lương tháng hiện hưởng của chức vụ cũ, nhân (x) số tháng còn lại từ khi thôi chức vụ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm chức vụ cũ.

Chính sách hỗ trợ thêm này được áp dụng cho các trường hợp nghỉ việc, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc giữ chức vụ, lãnh đạo quản lý thấp hơn tính đến hết ngày 1/6/2025…

Theo dự kiến, thành phố Hải Phòng bố trí 1.378 tỷ đồng kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ thêm của thành phố trong năm 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử kiện toàn chức danh Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử kiện toàn chức danh Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng khác như: chủ trương đóng góp kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công; chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác nhân sự và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Trong đó tập trung khẩn trương ban hành các quyết định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn theo tổ chức bộ máy mới, để các cơ quan đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/3/2025, bảo đảm thông suốt, nhịp nhàng và hiệu quả.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố cũng sớm hoàn thiện các thủ tục, bố trí đủ kinh phí, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người nghỉ việc do sắp xếp tinh gọn bộ máy…

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Kiểm tra tem truy xuất nguồn gốc trên dây chuyền đóng gói mật ong Ninh Bình.

Hướng tới nền nông nghiệp số

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại đòi hỏi minh bạch và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc đang trở thành “chìa khóa” để nông sản khẳng định uy tín trên thị trường.