Hải Dương: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh, kỷ luật cao

Chiều 14/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2023-2028). Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng 350 đại biểu chính thức của Đại hội.
Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ 19 (nhiệm kỳ (2023-2028).
Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ 19 (nhiệm kỳ (2023-2028).

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đã bám sát Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, đặc biệt là Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các cấp công đoàn Hải Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 Công đoàn tỉnh đề ra.

Công đoàn đã tập trung làm tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động, có 72,4% công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 103% chỉ tiêu đề ra. Tổ chức “Tháng công nhân”, “Tết Sum vầy” với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, có hơn 330 ngàn lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng các hoạt động chăm lo.

Nổi bật trong hoạt động nhiệm kỳ qua là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới hơn 167 nghìn đoàn viên, đạt 299% chỉ tiêu đề ra, là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ hoàn thành tăng thêm đoàn viên theo Kế hoạch 135 của Tổng Liên đoàn. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm; các cấp công đoàn đã phát hiện giới thiệu hơn 6 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ban Chấp hành trình Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại. Trong đó, công tác quản lý tài chính, tài sản còn yếu kém; năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, dẫn đến một số sai phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của tổ chức Công đoàn… Xác định đây là bài học đắt giá và là một trong những vấn đề Đại hội nghiêm túc thảo luận, phân tích và đề xuất những giải pháp thiết thực để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận những kết quả, thành tích của các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu:

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Phát huy vai trò và sự chủ động của công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có lối sống văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng. Định kỳ tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân rộng phong trào. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” nhằm tạo điều kiện giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần củng cố vững chắc khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với từng loại hình hoạt động công đoàn cơ sở; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Củng cố công tác quản lý tài chính, khắc phục những sai phạm đã xảy ra. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát về tài chính công đoàn cơ sở nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.