Hải Dương xây dựng các cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn

Ngày 16/6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), trao Giải báo chí của hội năm 2022 và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí”.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho những cán bộ có nhiều cống hiến.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho những cán bộ có nhiều cống hiến.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo.

Phát biểu ý kiến nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam với đội ngũ những người làm báo tỉnh Hải Dương, các đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chúc những người làm báo sức khỏe, vững vàng, bản lĩnh; chúc đội ngũ những người làm báo ngày càng nâng cao tính "chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn"; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà báo; xây dựng nền tảng văn hóa trong các cơ quan báo chí; tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số để đưa báo chí tỉnh Hải Dương phát triển lên tầm cao mới, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng giải Nhất cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2022.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng giải Nhất cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2022.

Bên cạnh đó, đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cần ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.

Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để những người làm báo ôn lại truyền thống đầy tự hào, thấm sâu hơn lời dạy đó của Người để mỗi người làm báo tiếp tục dấn thân vì sự phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Đồng thời, đây cũng là dịp để người làm báo cùng rút kinh nghiệm từ những bài học thành công và chưa thành công để phấn đấu làm tròn sứ mệnh cao cả của mình.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho 8 cán bộ tiêu biểu có nhiều cống hiến cho nền báo chí cách mạng.

Ban tổ chức trao Giải thưởng báo chí của Hội nhà báo Hải Dương cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.