Hải Dương ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Ngày 15/12, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với sự tham dự của hơn 900 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/2/2025.

Công an tỉnh sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; kiên quyết tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm gắn với duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 151 nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; ngăn chặn, trấn áp xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô-tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự; đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm về ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; vi phạm pháp luật về môi trường; không để xảy ra cháy, nổ lớn; giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dự lễ ra quân.

Hơn 900 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dự lễ ra quân.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc, đi qua địa phương, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương, các đoàn khách quốc tế, dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân… góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao luôn sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Lực lượng cảnh sát giao luôn sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Phát biểu tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hoạt động có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Để đợt cao điểm được triển khai hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự để xây dựng văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật; lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; những hậu quả, tác hại, hệ luỵ của tội phạm và vi phạm pháp luật đối với từng chủ thể, gia đình và xã hội… nhằm xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn đến từng người dân, từng gia đình, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.