Hải Dương ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân

Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân và người dưới 18 tuổi gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Thực trạng và giải pháp".
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương tại hội thảo.
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương tại hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (thành phố Hải Dương) và kết nối trực tuyến với 12 huyện, thị xã, thành phố.

Dự hội thảo có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương; lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương luôn xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, là tiền đề phát triển kinh tế-xã hội.

Các chỉ số an ninh, an toàn của Hải Dương luôn được bảo đảm, nổi bật là tỉnh không còn các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã giảm qua từng năm (năm 2024 giảm 25% so với năm trước).

Các đại biểu xem phóng sự về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu xem phóng sự về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân trên địa bàn tỉnh; tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra trên địa bàn; trách nhiệm của các cấp, các ngành và của từng cán bộ, đảng viên, gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác này; thực tiễn chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các giải pháp ngăn ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật...

Lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân dự hội thảo.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân dự hội thảo.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và những giải pháp cần thiết để hạn chế tình trạng này. Cụ thể như: nâng cao hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình góp phần giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thúc đẩy lành mạnh hóa không gian mạng, phòng ngừa mâu thuẫn dẫn đến các vụ phạm pháp hình sự; vai trò của gia đình đối với giáo dục nhân cách trẻ em trong giai đoạn hiện nay; thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay và giải pháp triển khai trong thời gian tới; phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, các hội, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra, các đại biểu dự hội thảo đã nêu thực trạng và đề ra các giải pháp: phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng do người dưới 18 tuổi gây ra; phòng chống bạo lực học đường ở lứa tuổi thanh, thiếu niên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng dưới 18 tuổi liên quan đến ma túy; quản lý đối tượng là người dưới 18 tuổi có nguy cơ vi phạm pháp luật; phân tích đánh giá, nhận diện và dự báo tình hình tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi; nâng cao vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.