Hai bệnh nhân nghèo được ghép giác mạc miễn phí, thắp sáng hy vọng tìm lại ánh sáng

Sau nhiều năm sống trong cảnh thị lực suy giảm nghiêm trọng, 2 người bệnh đã được ghép giác mạc từ nguồn hiến tặng và hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Chương trình góp phần mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho người bệnh, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn của việc hiến tặng mô trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc thực hiện ghép giác mạc cho người bệnh.
Ê-kíp thầy thuốc thực hiện ghép giác mạc cho người bệnh.

Vừa qua, Bệnh viện Đông Đô đã thực hiện 2 ca ghép giác mạc cho người bệnh N.T.V.H (34 tuổi) và Đ.H.T (14 tuổi). Đây đều là những trường hợp mắc bệnh lý giác mạc nặng, có hoàn cảnh khó khăn và đã chờ đợi cơ hội ghép giác mạc trong thời gian dài.

Nguồn giác mạc hiến tặng được kết nối và điều phối thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Nhiều năm qua, chị N.T.V.H sống chung với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng sau chấn thương mắt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc chăm sóc gia đình. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chị chưa có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp.

Chị N.T.V.H chia sẻ, khi biết mình được hỗ trợ chi phí ghép giác mạc, chị thật sự rất bất ngờ. "Có cơ hội được ghép giác mạc, tôi thấy mình có thêm hy vọng được nhìn rõ hơn và có thể chăm sóc các con tốt hơn", chị H. tâm sự.

z8067141226249-9b3f6e7c2fcd5919479eb67b217ac549.jpg
Cả 2 người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo quy trình chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng mảnh ghép và quá trình phục hồi chức năng thị giác.

Trong khi đó, người bệnh Đ.H.T bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc, ảnh hưởng lớn đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày. Sau nhiều lần thăm khám, em được chỉ định ghép giác mạc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Minh Châu, người bệnh Đ.H.T mắc giác mạc chóp kèm bệnh lý dị ứng. Việc thường xuyên dụi mắt khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, giác mạc ngày càng biến dạng và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Khi chỉnh kính không còn giúp cải thiện thị lực, người bệnh được chỉ định ghép giác mạc xuyên.

"Đây là trường hợp có khả năng phục hồi thị lực khá tốt. Nếu mảnh ghép ổn định và quá trình chăm sóc sau phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thị lực của em có thể được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện để tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường", bác sĩ Châu cho biết.

Trường hợp của người bệnh N.T.V.H phức tạp hơn. Nhiều năm trước, chị bị cành cây đâm vào mắt, gây loét giác mạc. Tổn thương sau đó tiến triển nặng, dẫn đến thủng giác mạc, để lại sẹo lớn và gây dính nhiều tổ chức bên trong mắt. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện toàn bộ thể thủy tinh đã đục trắng nên phải kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh trong cùng một cuộc mổ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Châu đánh giá đây là ca phẫu thuật khó do những tổn thương cũ đã ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc của mắt.

z8067153622105-b378fe25c1cb5c13c2d6f62529c3933e.jpg
Ghép giác mạc là phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều trường hợp giác mạc bị tổn thương nặng, khi các biện pháp điều trị hoặc chỉnh kính không còn giúp cải thiện thị lực.

Ê-kíp đã hoàn thành việc ghép giác mạc và đặt thể thủy tinh an toàn. Tuy nhiên, thị lực có thể phục hồi đến mức nào vẫn cần thêm thời gian để đánh giá, bởi kết quả còn phụ thuộc vào tình trạng các cấu trúc phía sau mắt, mức độ đáp ứng với mảnh ghép cũng như quá trình chăm sóc và theo dõi sau phẫu thuật.

Hiện cả 2 người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo quy trình chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng mảnh ghép và quá trình phục hồi chức năng thị giác.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, người trực tiếp phụ trách Chương trình ghép giác mạc, hầu hết người bệnh có chỉ định ghép giác mạc đều là những trường hợp bệnh nặng và đã phải chờ đợi trong hy vọng suốt một thời gian dài.

Trong khi đó, nguồn giác mạc hiến tặng còn rất khan hiếm. Vì vậy, mỗi khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn giác mạc phù hợp, ê-kíp luôn sẵn sàng lên đường tiếp nhận, bất kể ngày hay đêm, để kịp thời mang cơ hội điều trị đến cho người bệnh.

Chia sẻ về chương trình, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy cho biết: "Chúng tôi đã đồng hành với rất nhiều người bệnh trong suốt thời gian qua, nên mỗi ca ghép giác mạc đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ê-kíp Bệnh viện Đông Đô đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể trở thành cầu nối, mang cơ hội tìm lại ánh sáng đến với những người bệnh đã chờ đợi suốt nhiều năm. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và góp phần mang lại cơ hội nhìn thấy cho nhiều người bệnh hơn trong tương lai".

Ghép giác mạc là phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều trường hợp giác mạc bị tổn thương nặng, khi các biện pháp điều trị hoặc chỉnh kính không còn giúp cải thiện thị lực. Tuy nhiên, cơ hội được ghép vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn giác mạc hiến tặng.

Mỗi giác mạc được hiến tặng là một món quà vô giá, mở ra cơ hội phục hồi thị lực và thay đổi cuộc sống của người bệnh. Đồng thời, đó cũng là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, góp phần lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng mô trong cộng đồng.

Là một trong 3 đơn vị tại Việt Nam sở hữu Ngân hàng Mô/Ngân hàng Mắt đạt chuẩn, Bệnh viện Đông Đô đã chủ động đầu tư bài bản cho Ngân hàng Mô đạt chuẩn quốc tế, hợp tác và tiếp thu công nghệ bảo quản giác mạc tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới như Giáo sư Naoshi (Nhật Bản).

Bác sĩ Thủy chia sẻ, bệnh nhân thường có xu hướng sang Singapore điều trị vì họ sở hữu ngân hàng bảo quản tốt cùng kỹ thuật phẫu thuật, ghép giác mạc rất phát triển. Tuy nhiên, bác sĩ tin rằng với trình độ bác sĩ Việt Nam, trang thiết bị hiện đại và ngân hàng mô đạt tiêu chuẩn quốc tế ở trong nước, chắc chắn bệnh nhân sau này sẽ không phải sang nước ngoài điều trị, giúp giảm bớt nhiều chi phí tốn kém cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe đầu năm cho học sinh. (Ảnh minh họa: Bệnh viện đa khoa Đống Đa)

Cảnh giác cơn hen cấp ở trẻ những tuần đầu năm học

Trẻ mắc hen phế quản có nguy cơ tái phát cơn cấp khi trở lại trường, nhất là trong 2-3 tuần đầu sau khai giảng. Virus đường hô hấp, môi trường lớp học, bụi, nấm mốc và thay đổi nhiệt độ là những yếu tố có thể kích hoạt cơn hen, đòi hỏi gia đình và nhà trường chủ động phòng ngừa.

Bệnh nhi hồi phục sau ca ghép. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bé 11 tháng tuổi mắc viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp

Bệnh nhi T.N nhập viện khi mới 11 tháng tuổi, chỉ nặng 6kg, suy dinh dưỡng nặng, gần như không thể tự ngồi hay đi lại. Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xác định trẻ mắc một dạng viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp. Ghép tế bào gốc tạo máu là cơ hội duy nhất để cứu sống trẻ.

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khám, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhận diện sớm những bất thường tâm lý, hành vi ở trẻ để ngăn hậu quả đáng tiếc

Những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều áp lực và trải nghiệm trong cuộc sống. Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, việc nhận diện sớm các dấu hiệu, đồng hành và hỗ trợ kịp thời có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium đường trong miệng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nẹp vít hàm mặt qua đường rạch trong khoang miệng giúp bảo tồn khớp nhai và tính thẩm mỹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương bằng nẹp vít hàm mặt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tiếp cận ổ gãy đều được thực hiện qua đường rạch trong khoang miệng, giúp bảo tồn tính thẩm mỹ và phục hồi chức năng vận động khớp nhai cho người bệnh.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.