Hà Tĩnh: Tạo sức hút, đón các dòng vốn đầu tư

Lãnh đạo phường Vũng Áng trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính nối Quốc lộ 1 với cảng nước sâu Sơn Dương-Vũng Áng.
Lãnh đạo phường Vũng Áng trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính nối Quốc lộ 1 với cảng nước sâu Sơn Dương-Vũng Áng.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Hà Tĩnh xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt nhằm tạo sức hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công... Do đó, tỉnh đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Vào cuộc đồng bộ

Tuyến đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng được triển khai từ tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Hồ Xuân Nhật, quá trình triển khai thi công tuyến đường ảnh hưởng đến 369 hộ dân. Đến giữa tháng 7 vẫn còn hơn 100 hộ đã nhận đầy đủ tiền bồi thường nhưng chưa thực hiện bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh cho biết, xác định đây là dự án giao thông kết nối then chốt, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nên cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời rà soát đầy đủ các chế độ, chính sách, kịp thời tham mưu cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với các hộ dân đã đồng tình với phương án đền bù và nhận tiền hỗ trợ tái định cư song vẫn chần chừ bàn giao mặt bằng, phường đã huy động các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng đoàn viên, hội viên tuyên truyền, hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Đến nay, phường Vũng Áng đã vận động 2.156 lượt hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 666 tỷ đồng để bàn giao 238,3ha mặt bằng, đồng thời tổ chức bốc thăm, giao đất tái định cư cho 129 hộ dân đủ điều kiện thực hiện tái định cư", Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh cho biết thêm.

Anh Lê Anh Mỹ ở tổ dân phố Cảnh Trường (Vũng Áng), một trong những hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng thi công đường trục chính cho biết: Trước đây, chúng tôi thấy áp giá các hạng mục chưa thỏa đáng, tuy nhiên khi được cấp ủy, chính quyền giải thích, phân tích rõ phương án, định mức bồi thường, được Nhà nước hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển tài sản, thuê nhà tạm trong quá trình thực hiện tái định cư nên gia đình đã đồng tình tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Đồng chí Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Làm tốt công tác này có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, từ đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất.

Tạo sinh kế bền vững

Trong căn nhà khang trang rộng hơn 200m2 ở tổ dân phố Liên Sơn (phường Hoành Sơn), ông Nguyễn Xuân Miễn đón tiếp chúng tôi trong tâm thế tự hào của những hộ dân tiên phong di dời về nơi ở mới. Ông Miễn cho rằng, việc di dời lên nơi ở mới để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Khu Liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ông. Ngoài việc được an cư, lập nghiệp tại ngôi nhà mới với đầy đủ hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch…, các hộ dân được chính quyền địa phương hỗ trợ tiếp cận, xây dựng các phương thức sản xuất mới, từ việc thành lập hợp tác xã dịch vụ đến xây dựng các mô hình thu gom rác, trồng nấm, quản lý chợ.

Niềm vui của ông Miễn và hàng chục nghìn hộ dân đang sống ở các khu tái định cư như được nhân đôi khi chủ đầu tư dự án Khu Liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương và các dự án của Tập đoàn Vingroup phối hợp chính quyền địa phương tiếp nhận lao động trong độ tuổi đi đào tạo và bố trí việc làm ổn định tại nơi “chôn nhau, cắt rốn”.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo phường Hoành Sơn, thay vì phải ly hương để ly nông, tất cả các lao động trong độ tuổi ở Khu kinh tế Vũng Áng đã được làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp ngay tại quê nhà với nguồn thu nhập ổn định, chế độ phúc lợi rõ ràng.

Theo đại diện lãnh đạo các địa phương ở Hà Tĩnh, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần song hành, bảo đảm tiến độ thi công các dự án đầu tư, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cùng với đó, cần tạo sinh kế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh của cộng đồng.

Đồng chí Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Lạc chia sẻ, khi triển khai phương án giải phóng mặt bằng ba dự án trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh, người dân kiến nghị cần xây dựng các tuyến đường kết nối với hai dự án xây dựng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài và đường trục ngang ven biển, đồng thời kéo dài mạng lưới cấp nước sạch đến cuối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm giải quyết nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân.

“Nhận thấy đây là yêu cầu chính đáng của người dân, lãnh đạo địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của các dự án để triển khai xây dựng các hạng mục thiết yếu đó. Sau khi đề xuất được phê duyệt, nhân dân rất phấn khởi và chủ động hợp tác với chính quyền để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai 120 dự án thuộc các lĩnh vực, trong đó có 104 dự án đầu tư công, 16 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tổng diện tích nhà nước phải thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 5.792,4ha; 30.066 tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 16 dự án trọng điểm với diện tích phải thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là 2.329ha, ảnh hưởng đến 15.108 tổ chức, cá nhân. Đến nay đã có chín dự án hoàn thành hơn 80% khối lượng giải phóng mặt bằng.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Căn cứ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, và kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2025, đánh giá ước thực hiện năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội”.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú và ông Erik Mota Calvosa, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á thuộc Tập đoàn Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BÍCH THỦY)

Vinachem và Air Liquide ký Biên bản hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.