Hà Tĩnh quyết liệt gỡ khó, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Mặc dù đã nỗ lực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm trên địa bàn, tuy nhiên tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh vẫn còn chậm và đang đối mặt với không ít khó khăn.
Công ty xây lắp 368 tập trung nhân lực, máy móc phấn đấu hoàn thành khối lượng đào đắp đường An Viên Mỹ Thành trước mùa mưa.
Công ty xây lắp 368 tập trung nhân lực, máy móc phấn đấu hoàn thành khối lượng đào đắp đường An Viên Mỹ Thành trước mùa mưa.

Do đó việc đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ những hạn chế và kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đang được các cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh nhanh chóng triển khai.

Tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm tháng 5/2022, Hà Tĩnh là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước và thấp nhất 5 tỉnh Bắc Trung Bộ, với tỷ lệ giải ngân đạt 6,83%. Đến cuối tháng 6/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công có sự tăng trưởng khi đạt 32,6% kế hoạch, tuy nhiên theo đánh giá tại thời điểm này nhiều nguồn vốn giải ngân chưa đạt yêu cầu (vốn ODA chỉ đạt 6,3% kế hoạch, vốn ngân sách tỉnh đạt 5,5% kế hoạch,...)

Nhận diện những khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Với cách làm này, tính đến ngày 5/8/2022, các địa phương, đơn vị đã giải ngân được 3.000/7.600 tỷ đồng kế hoạch vốn được phân bổ, đạt tỷ lệ 40,6%.

Theo chia sẻ của đại diện các chủ đầu tư, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh trong 8 tháng đầu năm đã có sự cải thiện đáng kể song kết quả này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, cá biệt tỷ lệ giải ngân vốn của nhiều địa phương trong 8 tháng đầu năm 2022 mới chỉ đạt từ 6-12% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh điều kiện thời tiết những tháng cuối năm ở Hà Tĩnh thường xuyên có diễn biến khó lường, việc không tận dụng được khung “thời gian vàng” đầu năm sẽ tác động rất lớn đến tiến độ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra, chậm nhất đến ngày 30/9/2022 các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tiễn công tác chuẩn bị đầu tư, những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án, tình trạng dự án chờ mặt bằng… cho thấy rằng mục tiêu này sẽ khó hoàn thành. Kéo theo đó, kỳ vọng về hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ các dự án đầu tư công đến nền kinh tế đang hồi phục, tăng trưởng sau đại dịch Covid-19 sẽ chậm được hiện thực hóa.

Bên cạnh những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, qua tìm hiểu được biết, đến thời điểm hiện nay, tiến độ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Đề án thí điểm xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa có sự bứt phá.

Theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương, đơn vị đã có biểu hiện chững lại, vì vậy kết quả chung trong toàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiều địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, khối lượng thực hiện đạt thấp so với giai đoạn trước, việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch còn thiếu cụ thể, hiệu quả chưa cao, chưa bám theo mục tiêu, nội dung của Đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới và các Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Một số sở, ngành đến nay chưa ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; việc khâu nối, làm việc với các bộ, ngành Trung ương còn hạn chế.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Điều kiện khí hậu, địa hình bất lợi gây ra nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Lý giải về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: Ngoài các nguyên nhân khách quan như giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đột biến, quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản phải qua nhiều bước, cần nhiều thời gian để chuẩn bị; cơ chế phân bổ, điều chuyển một số nguồn vốn chưa linh hoạt; các dự án ODA còn phát sinh nhiều thủ tục đầu tư theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài....

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do các yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; đề xuất nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân.

Mặt khác, công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế thi công, đấu thầu dự án chậm, giải phóng mặt bằng chưa kịp thời; việc giám sát chất lượng công trình, tiến độ thực hiện chưa hiệu quả; công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư chậm; sự phối hợp và chỉ đạo, điều hành, thẩm định, phê duyệt ở một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Để khắc phục tình trạng này, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xác định việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh thực hiện quyết toán dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Tập trung thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quyết toán dự án đầu tư trên địa bàn.

Đưa nội dung chỉ đạo triển khai giải ngân vào nội dung các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng, vào chương trình công tác hằng tháng; lấy kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Về các giải pháp xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn. Cần xác định xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của người dân và hệ thống chính trị cơ sở.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương khẩn trương soát xét việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới bảo đảm nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương và gắn chặt với các mục tiêu, nội dung, tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Huy động, ưu tiên và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) để hoàn thiện các tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn…

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.