Hà Nội tuyển sinh bổ sung 3.300 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2023-2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu vào lớp 10 của hơn 105.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh bổ sung 3.339 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 34 cơ sở giáo dục năm học 2023-2024.
Phụ huynh học sinh xếp hàng chờ mua hồ sơ cho con nhập học vào trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, Hà Nội. (Ảnh: Trang Linh)
Phụ huynh học sinh xếp hàng chờ mua hồ sơ cho con nhập học vào trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, Hà Nội. (Ảnh: Trang Linh)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 34 cơ sở giáo dục, tuyển bổ sung thêm 72 lớp với 3.339 học sinh.

Trong đợt bổ sung chỉ tiêu đợt này, trường được tuyển nhiều nhất là Trung học phổ thông Hoàng Mai, tuyển thêm 7 lớp với 315 học sinh.

Tiếp đó là Trung học phổ thông May (Phương Nam) tuyển thêm 5 lớp với 225 học sinh.

Các trường Trung học phổ thông Einstein, Trung học phổ thông Phan Bội Châu, Trung học cơ sở-trung học phổ thông Newton, mỗi trường được tuyển thêm 4 lớp với 180 học sinh.

Trong số các trường được tuyển sinh bổ sung đợt này có những trường là "điểm nóng" về tuyển sinh trong thời gian qua như Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tạ Quang Bửu được tuyển thêm 3 lớp với 135 học sinh; Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú Đống Đa được tuyển thêm 50 học sinh. Đầu tháng 7 vừa qua, hàng trăm phụ huynh đã phải xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ xin học cho con em mình.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Phú Xuyên, Gia Lâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có Thông báo số 2534/TB-SGDĐT điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho 2 trường cao đẳng, cụ thể Trường Cao đẳng nghề Long Biên tăng 1 lớp với 65 học viên và Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội tăng 1 lớp với 50 học viên.

Đối tượng tuyển sinh của các cơ sở này là các học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Phương thức đào tạo là giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Các học sinh học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định được đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.