Hà Nội triển khai lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi khi tổ chức chính quyền hai cấp

Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3551/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực trong bối cảnh tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 3. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 3. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Công văn nhằm triển khai Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ và các hướng dẫn từ Bộ Tư pháp tại Văn bản số 1866/BTP-PLHSHC ngày 9/4/2025 và số 2527/BTP-TCCB ngày 8/5/2025.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố điều chỉnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm kết nối liên thông với hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc này bảo đảm người dân không bị gián đoạn khi thực hiện các thủ tục hộ tịch, nuôi con nuôi trực tuyến theo đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức lại. Đồng thời, Sở tiến hành rà soát toàn bộ tài khoản đăng nhập Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch đã được cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, khóa hoặc xóa tài khoản của công chức đã chuyển công tác, nghỉ việc và cấp mới tài khoản cho công chức tại các xã mới được thành lập.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp rà soát đội ngũ công chức tư pháp; chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố tiếp nhận các sổ hộ tịch và sổ đăng ký nuôi con nuôi từ Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát, thống kê, lưu trữ và bàn giao toàn bộ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch và nuôi con nuôi (bao gồm cả trường hợp có yếu tố nước ngoài). Việc khóa sổ hộ tịch, nuôi con nuôi hiện hành phải hoàn tất vào 17 giờ ngày 30/6/2025.

Ủy ban nhân dân cấp xã cũng phải khóa sổ hiện hành vào thời điểm trên và bắt đầu sử dụng sổ đăng ký mới từ ngày 1/7/2025. Các sổ mới sẽ bắt đầu từ quyển số 1 và đánh số đăng ký từ số thứ tự 1. Đối với các xã cũ bị tách và sáp nhập vào nhiều đơn vị hành chính mới, toàn bộ hồ sơ, sổ sách sẽ được bàn giao, lưu trữ tại đơn vị mới có phần lớn diện tích, dân số tiếp nhận.

Ủy ban nhân dân xã (mới) tiếp nhận sổ hộ tịch có trách nhiệm trả lời các yêu cầu xác minh tình trạng hôn nhân của công dân đã từng đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cũ. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi, thủ tục pháp lý liên quan đến hôn nhân của người dân không bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính.

Việc bàn giao hồ sơ, sổ hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực được thực hiện theo hai mốc thời gian: Trước ngày 20/6/2025: Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách từ năm 2024 trở về trước. Vào 17 giờ ngày 30/6/2025: Bàn giao hồ sơ của năm 2025.

Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, bên nhận có trách nhiệm lưu trữ, khai thác và công khai thông tin tiếp nhận để người dân dễ dàng liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức họp trực tuyến, hội nghị truyền hình giữa Sở Tư pháp và 126 Ủy ban nhân dân cấp xã (mới), bảo đảm đường truyền thông suốt, ổn định và an toàn thông tin.

Phòng Tư pháp cấp huyện sẽ bàn giao sổ, hồ sơ chứng thực từ năm 2024 trở về trước cho đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã (mới) nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân quận, huyện cũ, hoàn tất trước ngày 20/6/2025; hồ sơ năm 2025 sẽ được bàn giao vào 17 giờ ngày 30/6/2025. Ủy ban nhân dân cấp xã cũng tiến hành bàn giao cho đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã (mới) theo mốc thời gian như trên.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.