Hà Nội: Chủ động, theo sát để chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 20/5, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 1/7/2025, thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, không để gián đoạn hoạt động trong giai đoạn chuyển giao sang mô hình chính quyền địa phương mới.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, không để gián đoạn hoạt động trong giai đoạn chuyển giao sang mô hình chính quyền địa phương mới.

Giao ban kỳ này được thực hiện theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với 327 điểm cầu, 2.200 đại biểu tham gia.

Đây là hội nghị đặc biệt đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, từ ngày 1/7/2025, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Hà Nội sẽ thực hiện mô hình địa phương 2 cấp.

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã chủ động, trách nhiệm, phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với các quận, huyện, thị xã được thực hiện với 327 điểm cầu, 2.200 đại biểu tham gia.
Giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với các quận, huyện, thị xã được thực hiện với 327 điểm cầu, 2.200 đại biểu tham gia.

Trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã không để gián đoạn hoạt động trong giai đoạn chuyển giao sang mô hình chính quyền địa phương mới.

Trong khi chuẩn bị để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp đang được Quốc hội lấy ý kiến để hoàn thiện. Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 2 nhóm nội dung: Các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; Các quy định tại Chương IX để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, có quy định chuyển tiếp để bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, với các nội dung còn đang sửa đổi, Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã nêu cao tinh thần chủ động, tìm hiểu, theo sát để nắm vững các nội dung đang được sửa đổi, cần có kịch bản cho các phương án khác nhau khi Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi được thông qua, lường trước những tình huống phát sinh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội là nội dung rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã nắm chắc, hiểu sâu nội dung hướng dẫn của Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp chuẩn bị các phương án tổng thể, đồng bộ để thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lưu ý, trong hướng dẫn định hướng công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân của Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố đã nêu rất rõ phương án chuẩn bị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và chuẩn bị chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã. Tuy nhiên trong quá trình triển khai sẽ cập nhật kịp thời theo các Luật, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục bám sát các nội dung Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 9/5/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 18/5/2025 của Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố về định hướng công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và các chỉ đạo của Trung ương và thành phố để kịp thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền và các nội dung theo quy định của Luật trước khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện; bảo đảm sau sắp xếp các xã, phường mới đi vào hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.