Hiệu quả của liên thông dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên thông dữ liệu dân cư được xem là trụ cột quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Với nền tảng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống đã số hóa thông tin của hơn 104 triệu công dân, thành phố Hà Nội đã tích cực khai thác dữ liệu nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 3. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)
Người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 3. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Tính đến tháng 6/2025, hàng triệu người dân Thủ đô đã được cấp Căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Việc tích hợp thông tin qua một mã định danh duy nhất giúp Hà Nội hiện thực hóa nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”, theo đúng tinh thần của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Cách làm này đang từng bước loại bỏ tình trạng yêu cầu người dân phải cung cấp lại những giấy tờ đã có, như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, xác nhận cư trú…, từ đó giảm phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thực tiễn triển khai đã cho thấy nhiều chuyển biến rõ rệt. Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi từng mất từ 1 đến 2 tuần, thậm chí kéo dài hằng tháng nếu có thiếu sót giấy tờ. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu, hiện nay toàn bộ quy trình này được rút gọn còn 4 đến 5 ngày.

Chị Nguyễn Thị Minh, phường Trung Tự, quận Đống Đa chia sẻ: “Khi làm khai sinh cho con vào đầu năm 2025, tôi chỉ cần nộp hồ sơ một lần qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, không còn phải chạy qua công an quận, rồi bảo hiểm xã hội như trước. Thông tin được đồng bộ trên hệ thống, kết quả trả về sau 4 ngày làm việc”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực I, hiện đã có hơn 180.000 trẻ em dưới 6 tuổi tại Hà Nội được liên thông dữ liệu để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Toàn thành phố cũng đã đồng bộ hơn 7,5 triệu thẻ bảo hiểm y tế với căn cước công dân gắn chip, cho phép người dân sử dụng căn cước công dân để khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, đến nay, 99,05% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đã nhận tiền qua tài khoản cá nhân, thay vì tiền mặt như trước.

z6710978232760-bdb8d44f47df0b67139db98fcbe6c05b.jpg
Người dân có thể sử dụng căn cước công dân để khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Hà Nội cũng đang tích cực triển khai các nền tảng số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sau gần 1 năm chính thức vận hành ứng dụng “Công dân Thủ đô số” - iHanoi từ ngày 28/6/2024 đến 20/5/2025, đã có gần 5,7 triệu tài khoản người dùng, với 50 triệu lượt truy cập. Ứng dụng cho phép người dân thực hiện hơn 300 thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời phản ánh kiến nghị tới chính quyền. Tính đến nay, iHanoi đã tiếp nhận gần 70.000 phản ánh, trong đó 87% đã được xử lý kịp thời.

Liên thông dữ liệu dân cư còn phát huy vai trò trong lĩnh vực đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất. Người dân có thể kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, không phải trực tiếp đi lại nhiều nơi như trước.

Bà Trần Thị Hạnh, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm kể: “Khi gia đình tôi có người thân qua đời đầu năm nay, tôi chỉ cần khai hồ sơ điện tử trên ứng dụng VNeID, hệ thống tự động kết nối các cơ quan, không phải đi bổ sung giấy tờ như hồi trước. Sau 6 ngày, tôi đã nhận được trợ cấp mai táng”. Hiện nay, thời gian xử lý các thủ tục tử tuất đã rút ngắn từ 15 đến 30 ngày xuống còn 6 đến 18 ngày, tùy đối tượng và loại trợ cấp.

Một bước tiến khác là việc ứng dụng định danh điện tử trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chi trả bảo hiểm. Người dân chỉ cần xác thực bằng VNeID, dữ liệu sẽ được liên thông tự động giữa bệnh viện, cơ quan bảo hiểm và Ủy ban nhân dân phường.

Anh Lê Văn Hùng, quận Thanh Xuân cho biết: “Tháng 1/2025 tôi bị ốm, chỉ cần dùng VNeID để nộp hồ sơ xin hưởng chế độ. Không còn phải nộp giấy xác nhận cư trú, chứng minh thư hay bản sao hộ khẩu như trước. Sau 2 ngày, tôi đã nhận được tiền chi trả”.

Đến ngày 15/5/2025, số người tham gia đã được cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội và xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là 8,1 triệu người, đạt 98,11% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ hằng tháng do Bảo hiểm xã hội khu vực I quản lý.

Việc liên thông dữ liệu dân cư cũng đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là đất đai, thuế và dịch vụ công tại Hà Nội.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay, 100% công dân không phải xuất trình, nộp căn cước công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai khi cổng dịch công thành phố đã kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Dữ liệu dân cư của Bộ Công an; 98% phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính được thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR; 3 thủ tục hành chính được thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công thành phố (Giấy giấy chứng nhận lần đầu, Thế chấp và Xóa đăng ký thế chấp giao dịch bảo đảm).

Đến hết tháng 4/2025, Sở đã giải quyết và thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên toàn thành phố đối với hơn 15.000 hồ sơ với số tiền thu được hơn 400 tỷ đồng.

Việc liên thông dữ liệu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch hóa thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Trước hết, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tài chính, ngân hàng và các cơ quan chức năng giúp rút ngắn thời gian xác minh thông tin, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ vay vốn, mở tài khoản, thanh toán điện tử…

Đồng thời, dữ liệu liên thông giúp các ngân hàng dễ dàng thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, phòng chống gian lận và nợ xấu. Đối với cơ quan thuế, kho bạc, dữ liệu kết nối giúp quản lý thu-chi ngân sách chặt chẽ, minh bạch hơn.

Đặc biệt, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ các thủ tục nhanh gọn, chính xác, không phải cung cấp nhiều lần các giấy tờ trùng lặp. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế số và bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, Hà Nội vẫn đối mặt với một số thách thức. Hạ tầng kỹ thuật tại nhiều phường, xã vùng ven chưa hoàn thiện, phần mềm nghiệp vụ cần được nâng cấp để xử lý các trường hợp đặc thù, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế trong việc khai thác dữ liệu, và thể chế pháp lý vẫn tồn tại một số điểm chồng chéo.

Để khắc phục, thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2025 về việc sử dụng hồ sơ điện tử trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nhấn mạnh việc thừa nhận giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử, yêu cầu các cơ quan tuyệt đối không được yêu cầu nộp lại bản giấy nếu đã có bản điện tử hợp lệ. Đồng thời, nghiêm cấm việc vận hành đồng thời 2 quy trình “giấy và điện tử” cho cùng một thủ tục, nhằm chấm dứt tình trạng “nửa số - nửa giấy”, tất cả thủ tục hành chính và giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp đều phải được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Việc liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực dân cư, đất đai, bảo hiểm xã hội, y tế và tài chính-ngân hàng không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chính quyền số lấy người dân làm trung tâm.

Cùng với sự phát triển của các nền tảng số như VNeID, iHanoi và thanh toán điện tử, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Thủ đô mà còn là mô hình để các địa phương khác tham khảo, nhân rộng, hướng tới mục tiêu chung là phát triển một đất nước số, vì hạnh phúc của nhân dân và lợi ích quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.