Hà Nội tăng mức xử phạt gấp 2 lần với hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai

Sáng 28/4, Ủy ban mặt trật Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.
Hội nghị phản biện xã hội đối với hai dự thảo Nghị quyết về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường và đất đai.
Hội nghị phản biện xã hội đối với hai dự thảo Nghị quyết về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường và đất đai.

Cả hai nghị quyết đều được xây dựng theo hướng tăng mức tiền phạt cao hơn so với quy định hiện hành, nhưng không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm K khoản 10 Điều 1 của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Về cơ sở pháp lý, Điểm a, Khoản 1, Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024 đã quy định: “Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.”.

Tại dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng với 219 hành vi. Nghị quyết có quy định với cùng một hành vi vi phạm thì mức tiền phạt đối với tổ chức sẽ áp dụng gấp 2 lần.

Quy định các hành vi vi phạm hành chính áp dụng nâng mức tiền phạt trong lĩnh vực môi trường áp dụng nâng mức tiền phạt được xác định trên cơ sở cân nhắc kỹ về tính chất, mức độ nghiêm trọng, hệ quả của các hành vi vi phạm gây ra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Với dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, mức phạt đề xuất cũng tăng không quá 2 lần so với quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng dự thảo với quy định nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với 71 hành vi.

Các chuyên gia cho rằng việc ban hành hai nghị quyết là cần thiết và cấp thiết đối với thành phố Hà Nội. Hà Nội đang phát triển đô thị rất mạnh song giải pháp quản lý, triển khai các quy định trong quản lý đất đai, môi trường còn thiếu đồng bộ, ý thức của người dân còn chưa cao.

Do đó, cùng với việc tăng mức xử phạt, nhiều chuyên gia cho rằng công tác tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng. Thành phố cần quan tâm và đưa ra các giải pháp, cách làm mới có hiệu quả hơn cho công tác tuyên truyền.

Cơ quan soạn thảo cần xem xét đưa quy định 71 hành vi vi phạm sang phụ lục đính kèm Nghị quyết để dễ dàng tra cứu và áp dụng. Phụ lục cũng nên quy định cụ thể mức tiền phạt để nhân dân, cán bộ dễ hiểu, dễ áp dụng.

Ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến phản biện với hai dự thảo Nghị quyết.

Ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến phản biện với hai dự thảo Nghị quyết.

Việc áp dụng hai nghị quyết sẽ liên quan rất chặt chẽ, chịu tác động của quá trình thực hiện Đề án tổ chức chính quyền hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới. Nhiều chuyên gia đề nghị cần lưu ý đến vấn đề này để có quy định và lộ trình phù hợp cho quá trình thực thi hai nghị quyết sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá, các nghị quyết được ban hành được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền quản lý tốt hơn những vấn đề bức xúc. Đề nghị cơ quan soạn thảo có phản hồi chính thức về tiếp thu các ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Do các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc giám sát, phát hiện vi phạm, công khai các cá nhân và tổ chức vi phạm. Xây dựng cơ chế khuyến khích người dân phát hiện, giám sát vi phạm; đồng thời có cơ chế khen thưởng đối với người dân có đóng góp.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý của chính quyền trong lĩnh vực môi trường, đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.