Dồn lực thi công “xuyên Tết” cầu Trần Hưng Đạo, quyết tâm hoàn thành giữa năm 2027

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương. Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công liên tục, chỉ tranh thủ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mồng 1 Tết, sau đó tiếp tục làm việc bình thường.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, ngày cũng như đêm, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, ngày cũng như đêm, trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhịp độ lao động vẫn hết sức sôi động, khẩn trương.

Xét về vị trí địa lý, cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu trung tâm bậc nhất Hà Nội, góp phần giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy và cầu Chương Dương. Với ý nghĩa quan trọng của công trình, chủ đầu tư Sun Group và các nhà thầu đã dồn toàn lực để thi công công trình với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Công trình biểu tượng

Ngày 9/10/2025, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Công trình có chiều dài 4,18km, điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông (phường Hoàn Kiếm), điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên. Phần cầu chính vượt sông Hồng có chiều dài 870m, được thiết kế gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu; mỗi nhịp dài 145m, sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với tượng trưng cho biểu tượng vô cực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng.

ndo_br_3.jpg
Phần cầu chính vượt sông Hồng có chiều dài 870m, sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với tượng trưng cho biểu tượng vô cực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng.

Mặt cắt ngang cầu rộng 43m, đủ khả năng đáp ứng 6 làn xe cơ giới, 2 làn dành cho xe đạp và 2 làn đi bộ. Hai bên đầu cầu là hệ thống đường dẫn dài 1,42km, với mặt cắt ngang dao động từ 25,5m đến 30m. Tổng mức đầu tư dự án gần 16.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và chi phí giải phóng mặt bằng có tỷ trọng tương đương nhau, mỗi hạng mục chiếm gần 8.000 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên-Xuân Quan) và nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

ndo_br_7-1567.jpg
Công trường được huy động nhân lực, phương tiện thi công liên tục.

Dù mới chính thức triển khai thi công từ ngày 19/12/2025, nhưng cây cầu biểu tượng, thiết kế mái vòm sắt tạo hình dáng vô cực đã dần lộ diện hình hài. Những trụ cầu nổi bật trên mặt sông, kỳ vọng mang đến cho Thủ đô một công trình biểu tượng xứng tầm trong kỷ nguyên mới. Cây cầu khi hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027 không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô và kết nối khu vực rộng lớn phía đông mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo.

Theo quy hoạch, cầu Trần Hưng Đạo là 1 trong số 7 cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025 (gồm cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát). Các cây cầu chiến lược này sẽ góp phần hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên sông Hồng. Theo yêu cầu đề ra, toàn bộ 7 dự án phải hoàn thành trong quý II-2027, trước ngày khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2027). Đây là những “mảnh ghép” đặc biệt, vừa góp phần phân bổ lại mật độ dân cư 2 bên bờ sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, vừa giảm tải cho các cầu hiện hữu.

Đồng lòng, dồn sức thi công

Các nhà thầu cho biết đã bố trí mỗi đơn vị 2 mũi thi công các trụ cầu chính dưới sông Hồng. Hàng trăm kỹ sư, thợ vận hành và cán bộ, công nhân làm việc liên tục xuyên Tết. Cả công trình hiện chỉ còn trụ T1 bên phía phường Hoàn Kiếm chưa thi công được do vướng mặt bằng. Các trụ còn lại đều bảo đảm tiến độ.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Kỹ sư Phạm Văn Nam, chỉ huy trưởng nhà thầu Đạt Phương, đơn vị đang thi công 2 trụ giữa sông T5-T6, cho biết, theo “đường găng” tiến độ, chậm nhất đến ngày 30/5 phải hoàn thành trụ để tránh mùa lũ nước lên.

“Chúng tôi tổ chức thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ theo đúng cam kết với chủ đầu tư. Các mũi thi công được tổ chức theo “3 ca, 3 kíp”. Công trường chỉ nghỉ từ chiều 29, đón giao thừa đến sáng mồng 1, sau đó thi công bình thường. Hầu hết anh em cán bộ, công nhân đều đồng lòng vì mục tiêu chung, bởi đây là công trình trọng điểm Quốc gia nên chúng tôi lên kế hoạch, phương án thi công tối ưu, dành ưu tiên nguồn lực đặc biệt về nhân lực và phương tiện”, kỹ sư Phạm Văn Nam khẳng định.

ndo_br_8.jpg
Các mũi thi công cầu Trần Hưng Đạo được tổ chức theo “3 ca, 3 kíp”, công trường chỉ nghỉ từ chiều 29, đón giao thừa đến sáng mùng 1, sau đó thi công bình thường.

Trưởng Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) Nguyễn Nam Thùy chia sẻ, toàn công trường sẽ tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho anh em kỹ sư, công nhân ở lại thi công, bảo đảm vui Xuân không quên nhiệm vụ.

“Hiện nay, phần cầu chính chúng tôi đã nhận bàn giao diện tích mặt bằng từ chính quyền thành phố Hà Nội. Từ trụ TC2 đến TC7, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi, đạt khối lượng 114/128 cọc. Phía phường Bồ Đề hiện đã giải phóng mặt bằng đạt 7,6 trên tổng số 27ha nhưng phía phường Hoàn Kiếm vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Chúng tôi mong muốn nhận bàn giao mặt bằng trước thời điểm ngày 31/3 để bảo đảm hoàn thành dự án đúng hạn trong năm 2027”, ông Thùy đề xuất.

Sức ép về tiến độ rất lớn cộng với những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và nhiều vấn đề phát sinh khác là thách thức lớn đối với dự án trọng điểm này, song đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo vẫn khẳng định sẽ quyết tâm “cán đích” dự án vào giữa năm 2027, qua việc từng ngày, từng giờ tập trung cao độ, làm việc không kể ngày nghỉ để rút ngắn tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.