Hà Nội nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường

Chưa năm nào, Cuộc thi xây dựng và giữ gìn “Xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” có sức lan tỏa mạnh mẽ như năm 2024 Từ cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, các quận, huyện thị xã đều hưởng ứng phát động các cuộc thi tại địa phương mình, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Không chỉ để “đua tài” với các địa phương khác mà người dân đã thật sự thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường.
 Cảnh quan môi trường xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) ngày càng sạch, đẹp.
Cảnh quan môi trường xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) ngày càng sạch, đẹp.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ chủ trương chung của thành phố, các ngành, các địa phương đã triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Một trong những hoạt động tạo sức lan tỏa sâu rộng nhất là Cuộc thi xây dựng và giữ gìn “Xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi đã được triển khai liên tục nhiều năm nay, nhưng năm 2024, các địa phương đều bắt tay vào thực hiện với tinh thần nghiêm túc, phấn khởi hướng đến chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Ngay cả những địa bàn xa xôi như các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thạch Thất…, cuộc thi cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi thôn làng, liên gia.

Xã Phong Vân (huyện Ba Vì) bắt tay vào triển khai cuộc thi khi vừa được công nhận là xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi, vừa đôn đốc cán bộ cơ sở vừa vận động tuyên truyền nhân dân. Nhờ sự hưởng ứng của nhân dân trong xã mà trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình hay như: Mô hình “Nhà sạch-Vườn đẹp-Ngõ văn minh” tại thôn Tân Phong 3, mô hình “Cánh đồng sạch” của Hội Nông dân xã, mô hình “Ngôi nhà xanh”, mô hình “Camera an ninh”...

Bí thư Đảng ủy xã Phong Vân Khổng Minh Chiến chia sẻ: “Để nâng cao nhận thức của người dân, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, tuyên truyền cổ động trực quan về nội dung phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng ngõ xóm, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Năm 2024, người dân trong xã đã đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng để thực hiện cải tạo cảnh quan, môi trường. Nhờ thế, đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã phong quang, xanh, sạch, đẹp. Các nhà, ngõ được đánh biển số rõ ràng. Nhà văn hóa thôn rộng rãi, khang trang; được trang bị các dụng cụ tập thể dục thể thao đầy đủ”.

Những tuyến đường hoa làm đẹp cảnh quan xã Dương Xá (huyện Gia Lâm).

Những tuyến đường hoa làm đẹp cảnh quan xã Dương Xá (huyện Gia Lâm).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, thời gian đầu triển khai Cuộc thi gặp không ít khó khăn do còn thiếu nguồn lực. Tuy nhiên, huyện và các địa phương đã nỗ lực, quán triệt thực hiện và lấy người dân làm trung tâm, lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình triển khai chú trọng yếu tố an ninh, an toàn tại khu dân cư để nâng cao hiệu quả thực tế từ Cuộc thi.

Cuộc thi xây dựng và giữ gìn “Xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cũng diễn ra sôi động trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn tuyên truyền về Cuộc thi bằng nhiều hình thức như qua hội nghị, trực quan, trên hệ thống truyền thanh, trên cổng giao tiếp điện tử, trang fanpage của huyện…; đặc biệt chú ý vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với môi trường, thường xuyên tham gia việc vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Huyện cũng tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc, đánh giá và chấm điểm Cuộc thi.

Nhờ cách làm việc nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công bằng khi chấm điểm, cảnh quan môi trường nông thôn đã có sự thay đổi, duy trì nền nếp vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao, coi nhiệm vụ về công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan là nhiệm vụ cấp bách cần phải triển khai ngay, đồng bộ và thường xuyên.

Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai khơi thông cống rãnh, ao tù, nước đọng, phát quang bờ cây, bụi cỏ, vớt rác mặt nước; nơi công cộng, khu đất trống được phát quang, dọn dẹp, có lịch thu gom rác thải hằng tuần. Trong đó điển hình như: xã Vân Nam, Võng Xuyên, Sen Phương, Xuân Đình, Phụng Thượng, Vân Phúc... có nhiều tuyến đường hoa, môi trường được gìn giữ.

Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Phương Lan cho biết: “Để triển khai tốt các phong trào, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn chú trọng huy động nguồn xã hội hóa, chính quyền và nhân dân cùng làm. Tiêu biểu, năm 2024, xã Võng Xuyên đã vận động xã hội hóa để sửa chữa và làm cổng chào mới trị giá hơn 1 tỷ đồng. Xã Phụng Thượng vận động xã hội hóa sửa chữa và chỉnh trang các nhà văn hóa; đổ bê-tông một số tuyến đường xuống cấp, xây dựng khu văn hóa thể thao, cải tạo ao sạch đẹp… với trị giá gần 500 triệu đồng”.

Tại các địa bàn ven đô chuẩn bị lên quận như Đông Anh, Gia Lâm, cuộc thi được triển khai gắn với các tiêu chí lên quận và góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Trưởng phòng Xây dựng nếp sống và văn hóa gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng cho biết, ngoài sự thay đổi có thể nhận thấy rõ nét khi đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, Cuộc thi đã nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ cảnh quan môi trường. Điều đó chính là yếu tố bền vững giúp Hà Nội ngày một xanh, sạch, đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.