Bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 06

Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ thôn, làng có nhà văn hóa, các trường liên cấp ngang tầm khu vực... vẫn gặp khó khăn trong triển khai. Dự kiến, đầu năm 2025, thành phố sẽ tổ chức tổng kết chương trình này, do đó các sở, ngành, địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo đảm tiến độ.

Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cho nên được các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tập trung triển khai ngay từ đầu năm 2021. Các đơn vị đã bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu của Chương trình như: Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa, không gian cây xanh; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông... Thành phố đặt chỉ tiêu, xây dựng thêm 130 trường chuẩn quốc gia, tổng số trường được công nhận là 167 trường, đạt 128% kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố là 64,3% (1.805/2.809 trường), trong đó số trường công lập chiếm 79,3%. Đến nay, thành phố đã công nhận thêm năm trường chất lượng cao. Thành phố đặt chỉ tiêu đến năm 2025 công nhận thêm 10 trường chất lượng cao.

Đáng chú ý, sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các địa phương, đơn vị tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng và là lợi thế của Thủ đô như: Du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thủ công mỹ nghệ, ẩm thực... và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 6, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành 14 chỉ tiêu của Chương trình 06 và tập trung nâng cao chất lượng. Trong đó, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm... đã hoàn thành chỉ tiêu thành phố đề ra. Một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Công nhận di tích quốc gia đặc biệt (đã thực hiện vượt chỉ tiêu một di tích, dự kiến vượt thêm một di tích nữa vào cuối năm 2024), số di sản được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Mặc dù vậy, hiện vẫn còn một số chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm 2024; ba chỉ tiêu khó khăn cần có giải pháp để hoàn thành trong năm 2025 là: Nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia, tỷ lệ thôn, làng có nhà văn hóa, xây dựng các trường liên cấp ngang tầm các nước trong khu vực. Đối với tỷ lệ thôn, làng có nhà văn hóa, hiện vẫn còn 34 thôn, làng chưa có nhà văn hóa, nhiều khả năng đến năm 2025 không hoàn thành. Một số địa bàn khác như các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Phúc Thọ... còn một số thôn, làng chưa có nhà văn hóa, chủ yếu do thiếu mặt bằng hoặc thiếu kinh phí, nhưng số lượng không lớn và đang từng bước khắc phục. Tuy nhiên, huyện Chương Mỹ còn tới 11 thôn, huyện Ba Vì còn năm thôn nhiều khả năng không đạt chỉ tiêu. Về tiêu chí trường chuẩn quốc gia, thành phố Hà Nội đang vượt chỉ tiêu, nhưng một số quận nội thành gặp khó khăn. Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cho biết, quận Cầu Giấy không đạt được chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia theo yêu cầu. Trong nhiệm kỳ này, quận xây dựng được sáu trường và hiện nay hai trường đang khởi công, tuy nhiên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia chỉ đạt 40%. Khó khăn lớn nhất chính là không đủ mặt bằng để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian từ nay đến khi tổng kết thực hiện Chương trình không còn nhiều, bởi vậy, các ngành, các địa phương cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn để bảo đảm thực hiện tiến độ các dự án, các chỉ tiêu của chương trình. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, kết quả của Chương trình 06 khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Để chương trình thực hiện hiệu quả và tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu, nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện, nhất là cần sớm khắc phục việc thiếu nhà văn hóa tại các thôn, làng. Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc phát triển công nghiệp văn hóa để đẩy mạnh hoạt động du lịch phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của các địa phương, quyết tâm của người đứng đầu. Đồng chí đề nghị, các địa phương rà soát và xác định xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch và một sự kiện có liên quan đến văn hóa trên địa bàn để phát triển công nghiệp văn hóa hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng ■

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.