Hà Nội kết thúc hoạt động nhiều tổ chức Đảng, thành lập mới 2 Đảng bộ

Sáng 12/2, Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định thành lập, kết thúc hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; quyết định về công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể: Kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp thành phố do Thành ủy Hà Nội thành lập; chuyển chức năng của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cho Ban Thường vụ Đảng ủy mới theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; gồm: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hà Nội; Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Thành ủy cũng kết thúc hoạt động của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội; đồng thời thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trực thuộc Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cùng với các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan mới thành lập; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố và Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố và các quyết định kiện toàn công tác cán bộ để tạo sự đồng bộ trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định, bảo đảm để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành ủy cũng thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy với quan hệ cộng tác và xây dựng quy chế làm việc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội kể từ ngày 1/3/2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai, bảo đảm đúng chỉ đạo của Trung ương với tinh thần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố cùng sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bước sang giai đoạn lịch sử mới, với mô hình và phương thức hoạt động mới, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Hà Nội, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp bảo đảm hoạt động liên tục, không gián đoạn; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, các cơ quan phải khẩn trương thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo đúng tinh thần Kết luận số 114 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó lưu ý sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy năng lực chuyên môn, giữ vững kỷ cương, nền nếp hoạt động; khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận cán bộ, tài liệu, tài chính, tài sản theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố và Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp mình và chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy còn nhiều việc phải làm, kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.