Thúc đẩy tiêu dùng trách nhiệm, hướng tới tương lai bền vững

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026 với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai”, nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng.

Các đại biểu tham gia thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026. (Ảnh: Minh Châu)
Các đại biểu tham gia thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026. (Ảnh: Minh Châu)

Diễn đàn năm nay tập trung trao đổi những giải pháp thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành vi của doanh nghiệp, người tiêu dùng, qua đó góp phần đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, tiêu dùng bền vững không còn đơn thuần là lựa chọn mang tính đạo đức hay trách nhiệm môi trường mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, thách thức hiện nay là làm thế nào để sản phẩm xanh trở thành lựa chọn thuận tiện, hợp lý, có lợi cho người dân, thay vì chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi. Đặc biệt, cần kiểm soát tình trạng quảng cáo quá mức, gắn nhãn xanh thiếu căn cứ, lợi dụng tâm lý bảo vệ môi trường để đánh lừa người tiêu dùng. “Chuyển đổi xanh phải được đo bằng kết quả thực chất, không chỉ bằng những cam kết hay thông điệp quảng cáo”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ở góc độ hoàn thiện chính sách, pháp luật, Tiến sĩ Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, thúc đẩy tiêu dùng bền vững cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào tuyên truyền, vận động sang kết hợp đồng bộ giữa pháp luật, cơ chế thị trường và trách nhiệm xã hội.

1792054680666-7459610209869348109-7459610209869348109-h.jpg
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn.
(Ảnh: Minh Châu)

Theo Tiến sĩ Tạ Đình Thi, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường giám sát tính trung thực của thông tin sản phẩm; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong thu gom, tái chế sản phẩm, bao bì sau tiêu dùng. Doanh nghiệp cần coi đầu tư công nghệ xanh, thiết kế sản phẩm tiết kiệm tài nguyên và nâng cao khả năng tái chế là giải pháp tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Đề cập vai trò của cơ quan quản lý, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là điều kiện quan trọng để xây dựng niềm tin thị trường và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Người tiêu dùng phải được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác về chất lượng, nguồn gốc, hiệu suất năng lượng và mức độ an toàn của sản phẩm; đồng thời được bảo vệ trước các hành vi kinh doanh không trung thực.

Ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng, thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tiêu dùng; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng và sự minh bạch; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và báo chí để đưa tiêu dùng bền vững vào thực chất.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 193 doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 64 doanh nghiệp và công nhận danh hiệu “Năng lượng xanh” cho 330 đơn vị.

1792054680479-7459610209869348109-7459610209869348109-h.jpg
Tiến sĩ Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Minh Châu)

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng, giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 3%; phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng bao bì thân thiện môi trường, từng bước thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, để chuyển đổi xanh đạt hiệu quả, chính quyền cần phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, kết hợp yêu cầu tuân thủ pháp luật với các chính sách hỗ trợ về công nghệ, vốn và hạ tầng xanh.

Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026 là không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng; sự tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai trong những năm qua. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, công bằng, gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn năm nay là thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ngày 19/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Chỉ thị đặt ra các mục tiêu đến năm 2030 như giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm; phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; giảm điện năng dùng cho truyền tải và phân phối trên toàn hệ thống xuống 5,8%; 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang sử dụng xe điện.

1792055835943-1996430230293311548-1423330866174921800-e18593fa14c85c69b351143a81284f88.jpg
Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Minh Châu)

Đáng chú ý, Chỉ thị 09/CT-TTg yêu cầu lồng ghép mục tiêu tiết kiệm năng lượng vào các chiến lược, đề án, quy hoạch và kế hoạch; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, tối ưu hóa hệ thống sản xuất, thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải, ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu tham gia hai phiên thảo luận với chủ đề “Chuyển dịch năng lượng xanh - Nền tảng cho tiêu dùng bền vững” và “Từ chuyển đổi xanh đến hành vi tiêu dùng bền vững”.

Thông qua các ý kiến trao đổi, diễn đàn hướng tới thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, từng bước hình thành thị trường tiêu dùng minh bạch, có trách nhiệm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.

Được biết, trải qua 4 kỳ tổ chức, Diễn đàn Tiêu dùng bền vững tiếp tục khẳng định vai trò là không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. (ẢNH: ĐỨC TÙNG)

Diện tích rừng bị ảnh hưởng do cháy tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù số vụ phá rừng và cháy rừng đều giảm, song thiệt hại về diện tích rừng bị ảnh hưởng do cháy rừng tăng 132,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đây vẫn là vấn đề đáng quan tâm, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài và nguy cơ ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.

Khu kinh tế Vân Phong được quy hoạch là hạt nhân, tập trung phát triển công nghiệp và logistics biển của Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa tăng thêm không gian phát triển rộng mở từ đất liền ra biển đảo. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ định hình lại các cực tăng trưởng, mà còn đặt nền móng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo, chiều tối và đêm nay (14/10), khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 14/10/2026: Bắc Bộ có nắng, Trung Bộ mưa giảm, Nam Bộ chiều tối có dông

[Video] Dự báo thời tiết ngày 14/10/2026: Bắc Bộ có nắng, Trung Bộ mưa giảm, Nam Bộ chiều tối có dông

Hôm nay, thời tiết trên cả nước có xu hướng cải thiện khi mưa giảm ở nhiều khu vực. Bắc Bộ trời nhiều mây vào sáng sớm, sau đó giảm mây, có nắng. Trung Bộ mưa giảm về diện và lượng. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các thành viên phân loại quần áo thu gom được theo tình trạng sử dụng. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Học sinh Hà Nội lan tỏa lối sống xanh qua hoạt động thu gom, tái chế đồ cũ

Trong hai ngày 10 và 11/10, Dự án Striped Project tổ chức sự kiện “Lượm Đây II 2026” với chủ đề “Rosique” tại Trường tiểu học-trung học cơ sở Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Sự kiện góp phần lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng và tái chế các vật dụng đã qua sử dụng.