Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên trong năm 2025.

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hoá tại phố bích hoạ Phùng Hưng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hoá tại phố bích hoạ Phùng Hưng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng đạt 38,5 tỷ USD, tăng 14,6%

Sở Tài chính Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 10/2025 đạt 567,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 110,5% dự toán, tăng 34,4% so cùng kỳ, gồm: Thu nội địa 534,9 nghìn tỷ đồng (tăng 35%), Thu xuất nhập khẩu 30,5 nghìn tỷ đồng (tăng 32,9%), Thu từ dầu thô 2,1 nghìn tỷ đồng (bằng 67,7%), Thu tiền sử dụng đất 89 nghìn tỷ đồng (tăng 167%).

Tổng chi ngân sách địa phương thành phố Hà Nội là 105,7 nghìn tỷ đồng, đạt 63,7% dự toán, tăng 40,0%, gồm: Chi đầu tư phát triển 47,5 nghìn tỷ đồng (tăng 42,7%), chi thường xuyên 58,0 nghìn tỷ đồng (tăng 37,7%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,8% so với tháng 9/2025, tăng 8,3% so với tháng 10/2024.

Trong tháng 10, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 14,882 triệu USD, trong đó: có 40 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 9,920 triệu USD; có 6 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn giảm là -1,486 triệu USD; 41 giao dịch góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong các doanh nghiệp Việt Nam với giá trị vốn góp đạt 6,448 triệu USD.

Tính chung 10 tháng năm 2025, toàn thành phố thu hút 3.907 triệu USD vốn FDI, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2024. Đây là một con số rất ấn tượng. Theo ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, thành phố định hướng thu hút FDI đến năm 2030 với mục tiêu vốn đăng ký đạt 25 tỷ USD và vốn thực hiện 16 tỷ USD. Định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và có tác động lan tỏa mạnh, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là kim chỉ nam cho chiến lược thu hút đầu tư theo chiều sâu mà Hà Nội đang theo đuổi.

Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 1,7 tỷ USD, giảm 7%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2025 đạt 4,2 tỷ USD, tăng 13,3%; lũy kế 10 tháng đạt 38,5 tỷ USD, tăng 14,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 4,19% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 87,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7%. Doanh thu vận tải, bưu chính đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%.

Tổng khách du lịch đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) đạt 757 nghìn lượt người, tăng 27,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó: khách quốc tế đạt 515 nghìn lượt người, tăng 23,8%; khách nội địa 242 nghìn lượt người, tăng 35,6%.

Tháng 10/2025, Hà Nội có 2.814 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 49,3 nghìn tỷ đồng (tăng 17,0% về số lượng doanh nghiệp và tăng 32,0% vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước).

Hà Nội đứng thứ nhất toàn quốc năm thứ ba liên tiếp về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)

Sau 3 tháng, mô hình chính quyền 2 cấp tại Hà Nội đã có bước khởi đầu tích cực, thể hiện quyết tâm lớn của hệ thống chính trị. Bộ máy cấp xã bước đầu đi vào ổn định, dịch vụ công cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tính đến ngày 25/9/2025, Thành phố đã bố trí hơn 5.200 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cơ sở, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho khoảng 4.300 trường hợp bị ảnh hưởng do sắp xếp, gần 9.700 biên chế được sắp xếp lại, đảm bảo sự thông suốt của công việc.

capture.jpg
Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh KHÁNH HUY)

Về cơ sở vật chất, 100% xã, phường đã có trụ sở làm việc ổn định, được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị. Các hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp đã được bàn giao đúng quy định. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công và 126 điểm phục vụ tại cơ sở đi vào vận hành thông suốt.

Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo. Theo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội đứng thứ nhất toàn quốc năm thứ ba liên tiếp với 65,68 điểm, dẫn đầu ở 18/52 chỉ số thành phần.

Ngày 10/10/2025, Thành phố ra mắt loạt tiện ích mới trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), đồng thời triển khai mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng” và “Dịch vụ công lưu động”. Các tính năng như ví hồ sơ cá nhân, thanh toán đa dịch vụ, phản ánh kiến nghị doanh nghiệp, đặt lịch dịch vụ công và tổng đài hỗ trợ tự động 24/7 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy quyết tâm của Thành phố trong xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu chuyển đổi số của Thủ đô.

Về lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch: Thành phố đã phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; phê duyệt điều chỉnh cục bộ phương án tuyến, vị trí công trình cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa), tỷ lệ 1/500 đoạn qua khu đất số 151, 153 Yên Phụ; phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội-Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1, tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ-Giai đoạn I; Ban hành Kế hoạch hoạch triển khai cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (đợt 1).

Nhân kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội khởi công 8 dự án trọng điểm về giao thông, văn hóa, giáo dục và y tế, gồm hầm chui Cổ Linh, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, tuyến đường sắt đô thị số 2, Nhà hát Ngọc Trai – Công viên nghệ thuật, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2.

Về phát triển nhà ở xã hội, từ đầu năm 2025, Thành phố đã hoàn thành 1 dự án với 1.340 căn hộ; 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường với 4.635 căn hộ. Lũy kế 2021-2025 đạt hơn 17.300 căn; đồng thời đang triển khai 6 dự án với khoảng 4.463 căn hộ.

Doanh thu nghệ thuật biểu diễn đạt 6,27 tỷ đồng trong tháng 10

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 26 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Thành phố triển khai trang trí, tuyên truyền trực quan quy mô lớn với hơn 251 pano, 2.000 banner, 3.024 cờ Tổ quốc và Đảng cùng nhiều cụm mô hình tại các tuyến trung tâm, đồng thời tổ chức 2 triển lãm ảnh “Đảng bộ thành phố Hà Nội - Dấu ấn một nhiệm kỳ”.

Trong tháng 10, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn 229 buổi, doanh thu đạt 6,27 tỷ đồng; thể thao Thủ đô tiếp tục gặt hái thành tích với 292 huy chương trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước: năm học 2024-2025 đạt 200 giải học sinh giỏi Quốc gia - năm thứ 13 liên tiếp đứng đầu. Học sinh Hà Nội xuất sắc giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%. Thành phố cũng đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực số, tổ chức tập huấn AI cho giáo viên các cơ sở đào tạo nghề.

Thành phố bảo đảm tốt an sinh xã hội: đã giải quyết việc làm cho trên 195,6 nghìn lao động (vượt 15,7% kế hoạch năm), chi trả chế độ người có công kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9%, các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội đều vượt kế hoạch.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội ghi nhận 2.237 ca Covid-19 trong 10 tháng; thành phố đã chỉ đạo thực hiện tăng cường giám sát, phòng chống dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học và cơ sở giáo dục.

Thành phố đã triển khai các phương án, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các lượt kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn thành phố, trọng tâm là: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); kỳ họp Lần thứ 10-Quốc hội khóa XV; Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc...

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội được tăng cường; trong tháng 10/2025, xảy ra 407 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 33,6% so cùng kỳ năm 2024. Tình hình tai nạn giao thông giảm số vụ so cùng kỳ năm 2024; xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông làm 55 người chết, 74 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 6 người chết và 9 người bị thương). Tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp; xảy ra 64 vụ cháy làm 10 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 4,6 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.