Hà Nội chuyển mình trong buổi đầu tiên áp dụng đề án “Vùng phát thải thấp”

Tối 3/7, không gian khu vực phố cổ Hà Nội bước vào buổi tối cuối tuần đầu tiên của đợt thí điểm Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”. Từ 19 giờ, các tuyến phố thuộc khu vực 1 và khu vực 2 của phường Hoàn Kiếm chính thức hạn chế phương tiện cơ giới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Biển “Vùng phát thải thấp” đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố "cửa ngõ" đi vào khu vực hạn chế. (Ảnh: MINH DUY)
Biển “Vùng phát thải thấp” đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố "cửa ngõ" đi vào khu vực hạn chế. (Ảnh: MINH DUY)

Trên các tuyến phố thuộc khu vực thí điểm, nhịp sống giao thôngtrong tối thứ Sáu đầu tiên áp dụng chính sách đã có một số chuyển biến tích cực. Dù trên các con phố, tiếng động cơ của đủ loại phương tiện từ xe xăng truyền thống đến xe điện hiện đại vẫn còn đan xen, nhưng đằng sau sự hối hả của giờ tan tầm và sự nhộn nhịp đã nhen nhóm những chuyển biến sâu sắc trong tư duy của cộng đồng.

Bóng dáng những chiếc xe chạy bằng phương tiện hóa thạch vẫn xuất hiện trên phố thuộc khu vực 1. Nhiều người dân chưa kịp thay thế ngay chiếc xe xăng quen thuộc, nhưng đã sớm có dự định chuyển đổi sang phương tiện xanh trong tương lai gần.

phat-thai-thap-minh-duy-5.jpg
Nhiều tài xế vận chuyển qua nền tảng ứng dụng sử dụng xe mô-tô, xe gắn máy chạy bằng xăng cũng được khuyến khích hạn chế hoạt động trong khung giờ quy định. (Ảnh: MINH DUY)

Điển hình như trường hợp của bà Nguyễn Thanh Huyền, sinh sống tại khu vực phố Hòe Nhai và đang làm công việc kinh doanh trên phố Nguyễn Khắc Cần. Dù hiện tại vẫn đang sử dụng xe máy xăng để phục vụ công việc và sinh hoạt, nhưng bà đã bắt đầu chủ động tính toán lại lộ trình đi lại, sẵn lòng tìm cung đường mới vòng ra ngoài khu vực quy định vào các tối cuối tuần để bảo đảm chủ trương của thành phố được thực hiện hiệu quả.

Bà Thanh Huyền cũng chia sẻ thêm về việc sớm xem xét chuyển sang xe máy điện để ủng hộ mục tiêu kiến tạo diện mạo mới của thủ đô. Việc các loại phương tiện chạy xăng và chạy điện cùng song hành trên phố và sự xuất hiện của loại hình xe điện ngày một nhiều hơn là minh chứng cho thấy sự chủ động của người dân Thủ đô hướng tới một môi trường sống trong lành và bền vững hơn.

phat-thai-thap-minh-duy-6.jpg
Nhiều người dân phố cổ đã chủ động sắm xe máy điệni. (Ảnh: MINH DUY)

Sống ngay trong lòng khu vực phố cổ, bà Tuyết Lan bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách chuyển đổi xanh của thành phố. Theo bà, quy định này góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí và tiếng ồn vốn tồn tại suốt nhiều năm qua.

Dù vẫn còn một vài trăn trở nhỏ về việc sắp xếp nơi để xe cá nhân chạy bằng xăng khi đi làm về muộn buổi tối hoặc đón tiếp người thân từ nơi khác đến chơi trong khung giờ hạn chế, bà Tuyết Lan vẫn cho rằng triển khai “Vùng phát thải thấp” sẽ mang lại cho người dân trong khu vực một không gian sống yên tĩnh và trong lành hơn vào mỗi dịp cuối tuần.

Sức lan tỏa của đề án còn nhận được sự hưởng ứng từ những người kinh doanh và lao động trực tiếp trên địa bàn. Anh Quốc Hưng, nhân viên vận chuyển nước giải khát cho các cửa hàng trong khu vực phố cổ, cũng chủ động điều chỉnh công việc bằng cách cố gắng hoàn thành việc cung ứng và kết thúc ca làm trước giờ quy định.

phat-thai-thap-minh-duy-1.jpg
Nhiều tài xế xe dịch vụ phải chuyển vùng hoạt động ra các khu vực chưa bị hạn chế để tìm khách. (Ảnh: MINH DUY)

Ngay cả những tài xế xe ôm công nghệ như anh Văn Tuấn, 36 tuổi, cũng đã có những suy tính cho công việc của mình trong thời gian tới. Sử dụng xe xăng để “chạy” ứng dụng vận tải công nghệ suốt nhiều năm qua, anh Văn Tuấn chấp nhận di chuyển dần ra ngoài vùng chưa áp dụng quy định hạn chế, để dễ dàng “bắt khách” hơn và nhường không gian “vùng lõi” cho phương tiện chạy bằng điện.

Không chỉ cải thiện môi trường, đề án còn thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng của người dân. Chị Phạm Thanh Hằng, một nhân viên văn phòng đã duy trì thói quen đi xe buýt gần một năm nay là một thí dụ.

Chị Thanh Hằng chia sẻ sự hào hứng trước chính sách miễn phí vé xe buýt trợ giá trong phạm vi Vành đai 1. Chị tin rằng nếu hệ thống xe buýt luôn bảo đảm đúng giờ và đặc biệt là đủ chuyến trong giờ cao điểm, người dân sẽ sớm từ bỏ xe cá nhân để chuyển sang phương tiện công cộng xanh.

phat-thai-thap-minh-duy-3.jpg
Hiện nay, tại khu vực "vùng lõi" chưa có nhiều trạm sạc cho xe điện. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Thành, sinh sống tại phường Cầu Giấy, người thường xuyên đưa gia đình “lên phố” bằng xe ô-tô điện loại nhỏ đánh giá đây là một bài toán quy hoạch văn minh.

Anh Duy Thành khuyến nghị thành phố có thể tối ưu hóa diện mạo đô thị bằng cách tăng cường thêm các điểm sạc cho phương tiện xanh, tích hợp thêm các trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe trung chuyển ở rìa khu vực hạn chế như gầm cầu Chương Dương, phố Trần Quang Khải, phố Phùng Hưng hay Nhà hát lớn, chợ Đồng Xuân để hỗ trợ tối đa cho người dùng xe điện cá nhân.

phat-thai-thap-minh-duy-4.jpg
Người dân mong muốn xe đạp công cộng cho thuê có thêm phương án cho các gia đình có con nhỏ. (Ảnh: MINH DUY)

Ghi nhận của phóng viên tại các không gian đi bộ, chị Thùy Chi và chị Yến Nhi cũng có góp ý dưới góc nhìn tích cực để hoàn thiện diện mạo đô thị mới. Theo chị Thùy Chi, thành phố cần tăng cường thêm các tuyến xe buýt điện cỡ nhỏ để hỗ trợ di chuyển trong vùng hạn chế.

Trong khi đó, chị Yến Nhi lại đề xuất bổ sung loại hình xe đạp trợ lực điện có ghế an toàn cho trẻ em vào hệ thống cho thuê xe đạp công cộng hiện đang triển khai rất hiệu quả trên các tuyến phố. Đề xuất mới này có thể giúp cho các gia đình có con nhỏ dạo phố một cách nhẹ nhàng và tiện lợi.

Những ý kiến này cho thấy “vùng phát thải thấp” trước mắt là một quy định hành chính, nhưng xét về mục tiêu dài hạn, là một động lực để mỗi người dân Thủ đô cùng chung tay kiến tạo một môi trường sống xanh, bền vững và văn minh hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1; Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích… là một số tin tức nổi bật ngày 3/7.

Đặc khu Cô Tô phối hợp với các hãng tàu bố trí phương tiện đưa du khách vào bờ tránh bão số 1 an toàn.

Đặc khu Cô Tô đưa 3.147 du khách về đất liền an toàn trước khi bão số 1 ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh

Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng về việc tạm dừng hoạt động tàu, thuyền rời cảng, bến từ 17 giờ cùng ngày để chủ động ứng phó với bão số 1, Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi duy trì chế độ trực, bảo đảm an toàn hoạt động bay trước diễn biến của bão số 1.

VATM chủ động các phương án ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn hoạt động bay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.

Toàn cảnh hội nghị.

Bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển thể chất cho hơn 15.700 học sinh vùng khó khăn

Trong năm học 2025-2026, Chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã hỗ trợ hơn 948 nghìn hộp sữa đậu nành cho các trường học thuộc bốn tỉnh triển khai, với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển thể chất cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn.

[Ảnh] Toàn cảnh vị trí xây dựng ga ngầm tuyến metro số 5 tại nút giao Vành đai 1 Hà Nội

[Ảnh] Toàn cảnh vị trí xây dựng ga ngầm tuyến metro số 5 tại nút giao Vành đai 1 Hà Nội

Khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành (Hà Nội) đang được quây rào, tổ chức lại giao thông để phục vụ thi công ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao-Hòa Lạc. Đây cũng là điểm giao cắt với dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, tạo nên một trong những công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành.