Hà Nội cấp phép cho 190 xe vận chuyển hàng Tết 24/24 giờ

Tại các điểm bán hàng trên địa bàn Hà Nội, lượng hàng hóa tăng 30%-35%, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công thương và Sở Công thương Hà Nội.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công thương và Sở Công thương Hà Nội.

Chiều 14/1, Bộ Công thương đã làm việc với Sở Công thương Hà Nội về bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo Sở Công thương Hà Nội, để chủ động nguồn hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết, cuối năm 2024, Sở đã tạo điều kiện cho 600 lượt doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh giao thương, tham gia hội chợ, tuần hàng tại Hà Nội.

Qua đó, hơn 3.000 nông sản, sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh đã được kết nối vào hệ thống phân phối; khoảng 500.000 tấn hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đã được tiêu thụ.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã phối hợp 43 tỉnh, thành phố xây dựng, phát triển 1.327 chuỗi cung ứng thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn cho thành phố Hà Nội, qua đó góp phần cân đối cung-cầu hàng hóa, bình ổn thị trường.

Đến nay, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng khai thác hàng hóa tăng trung bình 5%-20% tùy từng mặt hàng. Tại các điểm bán hàng, lượng hàng hóa tăng 30%-35%, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Trong đó, tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm khoảng 85%-90%.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa. Đến nay đã có 22 doanh nghiệp tham gia với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, cung ứng tại hơn 10.600 điểm bán. Trong đó, có nhiều đơn vị quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte, Hapro…

Ước tính, lượng hàng hóa thực hiện chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội có thể đáp ứng 35% nhu cầu thị trường trong một tháng (khả năng cung ứng của chương trình trong 3 tháng trước, trong và sau Tết là khoảng 997.531 tấn thực phẩm các loại).

“Đặc biệt, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng và chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố, sẵn sàng cung ứng, đưa ngay hàng về Hà Nội khi nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra”, ông Nguyễn Thế Hiệp thông tin.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Tết tại siêu thị Winmart Royal City.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Tết tại siêu thị Winmart Royal City.

Theo bà Hà Thị Thu Trang, Trưởng phòng cao cấp Trade Marketing Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce – Chi nhánh Hà Nội, dự báo, sức mua dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Wincommerce đã chủ động dự trữ hàng hóa từ sớm với lượng dự trữ tăng 10%-20%, bảo đảm cung ứng đầy đủ với giá bán ổn định.

Còn theo Giám đốc thu mua khu vực miền bắc và miền trung Công ty TNHH AEON Việt Nam Trần Thu Quỳnh, dự trữ hàng hóa năm nay của doanh nghiệp tăng khoảng 5% so với Tết năm ngoái. So với các thời điểm khác trong năm, lượng dự trữ hàng hóa cao hơn 20%-30%, thậm chí tăng đến 50% đối với các sản phẩm được ưa chuộng trong Tết.

Trưởng ban Đối ngoại Marketing Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin, BRGMart phối hợp các nhà cung cấp dự báo sản lượng tiêu thụ và lên kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết tăng gấp 2-3 lần các tháng trong năm. Hệ thống nhập hàng bảo đảm phương tiện vận chuyển vào cao điểm tháng 1/2025..

Với đơn vị sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội Vương Trọng Tuấn cho hay, dịp Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị dự kiến đưa ra thị trường 450 tấn bánh, mứt, kẹo phục vụ nhân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về vấn đề giao thông, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở Công thương Hà Nội đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố hướng dẫn, cho phép xe ô-tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xăng, dầu hoạt động 24/24 giờ.

Sở Công thương Hà Nội đã gửi danh sách 190 xe vận chuyển hàng hóa để Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố kiểm tra, cấp phép, bảo đảm lưu thông thông suốt hàng hóa trong dịp Tết.

Giai đoạn trong Tết, đến nay đã có 1.313 địa điểm phân phối bán lẻ trên địa bàn Hà Nội thông báo mở cửa bán hàng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết.

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) Nguyễn Thúy Hiền đề nghị, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội dự trữ hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn giá, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường; chú ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển thực phẩm tươi sống phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.