Hà Nội: Cận cảnh người dân Trung Giã và Đa Phúc vật lộn với nước ngập dâng cao, có thôn bị cô lập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, lũ từ Thái Nguyên, Bắc Ninh đổ về khiến nước sông Cầu và nhánh Cà Lồ lên cao, tràn qua đê gây ngập úng nặng cho người dân ở khu vực huyện Sóc Sơn cũ.

Nước lũ ngập đến ngang thân người tại khu vực Sóc Sơn. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Nước lũ ngập đến ngang thân người tại khu vực Sóc Sơn. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc, thuộc huyện Sóc Sơn cũ, chịu thiệt hại nặng nhất. Nước lũ dâng cao tràn qua đê khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng.

Ngay trong đêm qua 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi thị sát tại xã Trung Giã, chỉ đạo lực lượng chức năng Hà Nội xây dựng phương án di tản người dân ra khỏi vùng ngập khi nước lũ tiếp tục dâng cao, đồng thời hỗ trợ người dân trong khi di tản.

z7101702988416-1c389e72c6da7a96e6d49336d6f4c1cd.jpg
Nước lũ tràn qua đê bảo vệ gây ngập sâu cho khu dân cư. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Do lượng nước đổ về từ thượng nguồn lớn, gây ngập úng trên diện rộng, một số khu vực tại xã Trung Giã và Đa Phúc bị cô lập, khó tiếp cận. Hàng trăm người dân không kể ngày đêm liên tục tham gia cùng các lực lượng chức năng đắp bờ bao để hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều.

z7101173863267-086c510cd8be4073dd2f9f7996c55001.jpg
Người dân vật lộn với dòng nước lũ. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Theo ông Nguyễn Đình Chỉnh, Trưởng thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc, chỉ riêng thôn Lương Phúc hiện nay có khoảng 200 hộ dân với 800 nhân khẩu khu vực ngoài đê bị cô lập do ảnh hưởng từ dòng lũ.

z7101703054646-6cc81997843b93cb6026a6376fce93f0.jpg
Khu vực bên ngoài đê thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc gần như bị cô lập do nước lũ dâng cao. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Đã từ ba ngày nay, các khu vực này đều bị cắt điện, thiếu nước sinh hoạt nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Việc đi lại hầu hết phải dùng thuyền hoặc tấm phản tự chế.

z7101179874442-3d328f4dcf145b9c16f7568d7a847fe4.jpg
Nước ngập tại một con ngõ tại xã Đa Phúc. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Theo ông Nguyễn Văn Chinh, một người dân sinh sống tại xã Đa Phúc, người dân phải di chuyển lên tầng hai của các ngôi nhà để tạm trú, chờ mực nước rút.

Nhiều gia đình thậm chí phải mượn thuyền để đi vào khu vực trong đê, nơi ít ngập hơn để lấy thực phẩm, tắm rửa nhờ nhà người thân. "Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn cả, tôi mong nước lũ sớm rút để chúng tôi sớm trở lại cuộc sống bình thường", ông Chinh chia sẻ.

z7101703052522-0971079c8917053088637748969b2701.jpg
Người dân phải dùng thuyền để di chuyển vào khu vực ít ngập trong để lấy thực phẩm, tắm rửa nhờ nhà người thân. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Không chỉ cuộc sống sinh hoạt của người dân đảo lộn, nước lũ dâng cao đã gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản của người dân.

Ông Nguyễn Đình Chỉnh cho biết, riêng thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc có 25ha diện tích hoa màu bị mất trắng do chìm sâu trong nước, khoảng 15ha hoa màu bị ảnh hưởng vẫn ở ngoài đồng, chưa kịp thu hoạch.

di-doi-gia-suc.jpg
Hình ảnh người dân di dời gia súc đến nơi khô ráo, an toàn. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Nhiều nhà dân ở ngoài đê khu vực Trung Giã-Đa Phúc bị dòng lũ nhấn chìm. (Video: ĐÌNH CHỈNH)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ngay trong đêm 9/10, chính quyền Hà Nội đã triển khai phương án sơ tán người dân tại các vùng ngập sâu đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và người yếu thế.

z7101905459929-a8d41aad93db0a040e65e9d48eab0772.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di tản người dân ở thôn Đo, xã Trung Giã. (Ảnh: Xã Trung Giã)

Đồng thời, chính quyền hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian chờ nước rút.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 14 giờ chiều nay, mực nước sông Cầu đi qua địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc đang dần hạ thấp. Nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê vào khu dân cư giảm.

Có thể bạn quan tâm

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1; Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích… là một số tin tức nổi bật ngày 3/7.

Đặc khu Cô Tô phối hợp với các hãng tàu bố trí phương tiện đưa du khách vào bờ tránh bão số 1 an toàn.

Đặc khu Cô Tô đưa 3.147 du khách về đất liền an toàn trước khi bão số 1 ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh

Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng về việc tạm dừng hoạt động tàu, thuyền rời cảng, bến từ 17 giờ cùng ngày để chủ động ứng phó với bão số 1, Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi duy trì chế độ trực, bảo đảm an toàn hoạt động bay trước diễn biến của bão số 1.

VATM chủ động các phương án ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn hoạt động bay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.