Hà Nam đặt mục tiêu hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã tích cực huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hộitrên địa bàn. Trong năm 2025, Hà Nam đặt mục tiêu hoàn thành 7 dự án với gần 4.000 căn nhà ở xã hội (vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 336 căn). Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam và Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Flamingo Hải Tiến, Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam và Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Flamingo Hải Tiến, Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ.

Dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng được khởi công có ý nghĩa quan trọng, là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động. Nhất là trong bối cảnh Khu công nghiệp Kim Bảng I và Cụm công nghiệp Lê Hồ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến sẽ thu hút khoảng 20.000 lao động đến sinh sống làm việc tại đây.

Mô hình dự án nhà ở xã hội.

Mô hình dự án nhà ở xã hội.

Dự án Color Home Lê Hồ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

Đây là dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư 1.023 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích hơn 12ha, cung cấp 587 căn nhà ở liền kề và 476 căn hộ chung cư cao tầng, đồng bộ với hệ thống tiện ích nội khu như: sân chơi trẻ em, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe.

Với sự tham gia của Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Flamingo Hải Tiến và Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, dự án sẽ tạo lập một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi cho công nhân, người lao động an cư lạc nghiệp.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và Quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 12.500 căn hộ nhà ở xã hội.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 phấn đấu hoàn thành khoảng 4.000 căn, giai đoạn 2026-2030 khoảng 8.500 căn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn dự án này sẽ tạo lập một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi cho công nhân, người lao động an cư lạc nghiệp.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, từ công tác giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng đến các thủ tục hành chính, bảo đảm dự án được thực hiện hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ.

Ông Trần Trọng Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Flamingo, đại diện liên danh nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ

Ông Trần Trọng Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Flamingo, đại diện liên danh nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ

Ông Trần Trọng Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tập đoàn Flamingo, đại diện Liên danh nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ cho biết: "Color Home Lê Hồ không chỉ là một dự án nhà ở, mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành với Hà Nam trong việc kiến tạo một môi trường sống chất lượng, văn minh và bền vững".

Color Home Lê Hồ được triển khai nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa cam kết của Flamingo Holdings trong việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các dự án tại Hà Nam.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.