Hà Nam bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền

Ngày 4/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), trên cánh đồng Tịch điền (thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn), Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức khai hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Một bô lão thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền.
Một bô lão thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền.

Theo sử sách ghi lại, cách đây 1038 năm (987-2025), vua Lê Đại Hành – vị vua đầu tiên trong các triều đại phong kiến Việt Nam đã chọn vùng đất Đọi Sơn linh thiêng để tổ chức lễ Tịch điền, khuyến khích, nhắc nhở thần dân coi trọng, chăm lo sản xuất nông nghiệp – cái gốc của sự ấm no, hạnh phúc.

Đây là lễ hội văn hóa truyền thống mang ý nghĩa khuyến nông, trọng nông sâu sắc “Dĩ nông vi bản”, "Phi nông bất ổn", khi tiếng trống khai hội xuống đồng rộn ràng cùng với những sá cày “đánh thức đất đai, khai xuân động thổ” đã trở nên quen thuộc, cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân được ấm no hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân năm mới, Lễ hội Tịch điền được tổ chức mang đến khí thế lao động mới, báo hiệu một mùa xuân no ấm, hạnh phúc, đẹp giàu trên quê hương Hà Nam, phát động nhân dân bước vào vụ mới, xuống đồng sản xuất nông nghiệp, mang về vụ mùa bội thu.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Đây là năm thứ 16 Lễ hội Tịch điền được tổ chức với quy mô địa phương song có thêm những nét mới để hấp dẫn, thu hút du khách.

Cùng với những nghi lễ chính như: lễ cáo yết, rước nước, sái tịnh, cầu an và phần hội có thi vẽ, trang trí trâu, hoạt động thể thao, văn nghệ, giải vật, trò chơi dân gian, còn có nhiều hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, sinh động; trong đó có hội thi cày để người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy Duy Tiên thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy Duy Tiên thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Sau nghi lễ dâng hương lên đàn tế Thần Nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, một bô lão đã thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền. Vị bô lão đi 3 sá cày, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã thực hiện nghi thức cày ruộng đầu xuân.

Những sá cày mang ý nghĩa đánh thức đất đai, mong ước mùa màng bội thu, làm nên nét văn hóa của riêng quê hương Duy Tiên và của tỉnh Hà Nam, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ lòng biết ơn tiền nhân, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng quê hương đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để tiếp tục bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch của địa phương, ông Ngô Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên cho biết: Sau 16 năm tổ chức, theo thông lệ, vào ngày mồng 7 tháng Giêng hằng năm, Lễ hội Tịch điền đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang đậm dấu tích lịch sử của vùng quê Duy Tiên, Hà Nam văn hiến.

Với mục đích tuyên truyền, khuyến khích phát triển nông nghiệp, Lễ hội Tịch điền đã khơi dậy tình cảm gắn bó, sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý chí kiên cường và tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương; thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, bồi đắp bản tính cần cù, chăm chỉ của người dân Hà Nam; đồng thời bày tỏ lòng thành kính trước linh vị vua Lê Đại Hành, tri ân các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng nước nhà; giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Lễ hội Tịch điền không chỉ là hoạt động đánh thức đất đai, khởi đầu mùa vụ, mà còn mang ý nghĩa cầu nguyện cho một năm được mùa, thắng lợi trên mọi mặt trận kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời quảng bá đến nhân dân và du khách thập phương điểm đến du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng; quảng bá các danh lam thắng cảnh trên quê hương thị xã Duy Tiên.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức lễ hội Tịch điền phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lễ hội với mục tiêu vừa kết hợp truyền thống vừa kết hợp tính hiện đại cho lễ hội. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực du lịch; khuyến khích đầu tư, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm của các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn được ban tổ chức duy trì, nhất là những sản vật gắn liền với quê hương Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên và của các vùng miền trong tỉnh để du khách về dự lễ hội có dịp tham quan, mua sắm.

Lễ hội Tịch điền đã trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quảng bá hình ảnh, con người Hà Nam với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của thị xã Duy Tiên, giá trị lịch sử, văn hóa, hình ảnh mảnh đất, con người Hà Nam với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.