Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn

Chiều 28/12, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết: Sau gần 15 năm phục dựng, Lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức long trọng, hiệu quả.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền gắn với phát triển du lịch Quốc gia” là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hoá đặc sắc của Lễ hội Quốc gia Tịch điền-Đọi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Hội thảo với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch, khai thác tiềm năng liên kết, hợp tác giữa các địa phương nhằm khai thác không gian lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn, kết nối các nguồn lực văn hóa-du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội Quốc gia Tịch điền-Đọi Sơn; quảng bá tiềm năng du lịch bền vững của vùng văn hóa Châu thổ sông Hồng.

Sau hội thảo sẽ đưa ra giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia-Lễ hội Tịch điền phù hợp với điều kiện phát triển thị xã Duy Tiên và tỉnh Hà Nam hiện nay.

Hội thảo đã tập hợp được hơn 30 tham luận của các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học, các nhà quản lý và đại diện cộng đồng nhân dân tập trung làm sáng tỏ những khía cạnh chủ yếu liên quan đến việc Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch Quốc gia như: Nhận diện những giá trị và vị trí, vai trò của lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn trong tiến trình lịch sử dân tộc; những giá trị đặc sắc, đặc trưng di sản văn hóa và hình thức tổ chức lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn trong đời sống đương đại. Vấn đề khai thác tài nguyên di sản văn hóa, kết nối không gian văn hóa lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn với các trọng điểm du lịch Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, tạo động lực phát triển du lịch Hà Nam….

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Một số bài tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung nghiên cứu về nghi lễ cày ruộng Tịch điền trong tiến trình lịch sử-văn hóa Việt Nam, nhằm làm sáng tỏ những thông tin về lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn qua tài liệu thư tịch và việc phục dựng lễ Tịch điền ở Việt Nam; Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tịch điền-Đọi Sơn; Khai thác và phát huy di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Tịch điền, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam...

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, chính quyền và cộng đồng nhân dân thị xã Duy Tiên nhìn lại công tác tổ chức lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn trong những năm qua, cùng phân tích, đánh giá đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, những nguyên nhân thành công và hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy giá trị di sản, huy động có hiệu quả nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch, nâng cao chất lượng tổ chức Lễ hội và kiến tạo không gian thực hành lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn gắn với du lịch quốc gia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.