Hà Giang chủ động, quyết liệt thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 7/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn báo cáo đoàn giám sát việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Hà Giang. Theo đó, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn tổ giúp việc, phân công cụ thể cho từng thành viên, từ đó tạo sự xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn giám sát viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn giám sát viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Kết quả giải ngân đến cuối tháng 6/2023: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn giao năm 2022 và 2023 là hơn 441 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 287 tỷ, đạt 65% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn vốn giao trong hai năm là hơn 1.697 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 519 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn giao trong hai năm là hơn 3.257 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 824 tỷ, đạt hơn 25% kế hoạch.

Việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh; góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chương trình chưa đồng đều ở các địa phương, một số nơi tiến độ thực hiện chậm, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó còn có những khó khăn, vướng mắc. Hằng năm, trung ương giao kế hoạch vốn sự nghiệp các chương trình đều theo dự toán chi tiết đến từng dự án nên địa phương thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Có những dự án địa phương cần nguồn vốn lớn để triển khai nhưng dự toán giao thuộc lĩnh vực, dự án được giao thấp.

Có những dự án đối tượng thụ hưởng ít, thời gian thực tế chi trả ít nhưng dự toán trung ương giao lớn, địa phương không được điều chỉnh dự toán từ dự án này sang dự án khác, phải trình trung ương dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Cùng một nội dung hỗ trợ, nhưng tại các chương trình mục tiêu quốc gia lại có mức hỗ trợ khác nhau, cơ chế hỗ trợ khác nhau dẫn đến trong quá trình tổ chức thực hiện có sự lúng túng, chưa đồng nhất, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Hà Giang đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang, bảo đảm đủ nguồn lực hoàn thành mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xem xét ban hành chính sách cho phép các hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở từ chương trình giảm nghèo bền vững được vay thêm nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ năm 2024, Trung ương xem xét chỉ giao tổng kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương chủ động thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhận thức của các cấp, các ngành, người dân trong việc thực hiện 3 chương trình được nâng cao. Hiểu rõ đây là chủ trương lớn, nhân văn của Đảng, Nhà nước, từ đó khích lệ sự tham gia, vào cuộc của cán bộ và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa, phát huy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả. Quyết tâm giải ngân 100% vốn và hoàn thành các mục tiêu của các chương trình vào năm 2025.

Đánh giá đúng, khách quan, thực chất trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm để có giải pháp hỗ trợ, đầu tư phù hợp. Rà soát lại các tiêu chí về nông thôn mới, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm tình hình, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn, vùng cao.

Nghiên cứu cơ chế, giải pháp để lồng ghép việc triển khai thực hiện các chương trình trên cùng một địa bàn; cơ chế phân cấp, phân quyền chủ đầu tư cho cấp xã, cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án theo phương châm nhà nước có công trình, dân có việc làm.

Trên cơ sở các ý kiến của đoàn giám sát và kiến nghị của tỉnh Hà Giang hôm nay, đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, thầm quyền được giao, tham mưu với Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc; sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để địa phương dễ thực hiện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn sự quan tâm của đoàn giám sát và tỉnh Hà Giang hứa sẽ quyết tâm, quyết liệt, có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Trước buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên; đi kiểm tra thực tế tại các xã Bạch Ngọc, Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.