Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Theo kế hoạch, từ ngày 2/3 đến 13/3/2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri phường Xuân Hòa nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh THẾ ANH)
Cử tri phường Xuân Hòa nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh THẾ ANH)

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm và kỳ vọng, cử tri thành phố gửi gắm niềm tin vào đội ngũ đại biểu của nhiệm kỳ mới, mong muốn Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ có những quyết sách đột phá, sát thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ, phát triển kinh tế đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Tiếp xúc cử tri trước bầu cử là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cử tri, trình bày chương trình hành động, cam kết trách nhiệm trước nhân dân. Thông qua đó, cử tri có thêm cơ sở để tìm hiểu, đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực, quá trình công tác của từng ứng cử viên. Cử tri sẽ cân nhắc, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Những ngày đầu triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không khí các buổi tiếp xúc diễn ra nghiêm túc, cởi mở, trách nhiệm. Cử tri phấn khởi, chủ động nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; đặt nhiều câu hỏi cụ thể, thẳng thắn, thể hiện rõ tinh thần làm chủ và trách nhiệm công dân đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Bà Võ Thị Minh Khai (khu phố 5, phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Sau khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi nhận thấy các đồng chí có sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, quyết tâm tháo gỡ các rào cản pháp lý. Chương trình hành động đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát, chăm lo an sinh xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, của thành phố. Đây cũng là những nội dung cử tri chúng tôi rất quan tâm”.

Bà Khai kỳ vọng, với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có những đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế đặc thù, vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhiều cử tri chia sẻ: Người dân mong các đại biểu thật sự gần dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Chúng tôi mong, nếu được cử tri được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm; tích cực tham gia xây dựng pháp luật sát với thực tiễn cuộc sống, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách minh bạch, công bằng và vì nhân dân”, bà Khai nhấn mạnh.

Cùng chung kỳ vọng, bà Vương Thị Bích Thủy (khu phố 14, phường Nhiêu Lộc) cho rằng, đại biểu dân cử phải thật sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri. Theo bà Thủy, cử tri mong muốn các quyết sách trước khi ban hành cần được thảo luận công khai, sát thực tiễn, hợp lòng dân, đồng thời quan tâm hơn nữa đến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các cử tri bày tỏ mong muốn, những công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị, không gian công cộng tiếp tục được chỉnh trang, nâng cấp để phục vụ nhân dân tốt hơn. Cử tri kỳ vọng thành phố tiếp tục phát triển kinh tế nhà nước, quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa...

Tại khu vực ngoại thành, nhiều ý kiến cử tri đã thẳng thắn nêu những vấn đề cụ thể của địa phương. Bà Lê Thị Hồng Việt (ấp An Bình, xã An Nhơn Tây) bày tỏ phấn khởi khi địa phương có lãnh đạo cấp cao tham gia ứng cử. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được công nhận là xã An toàn khu, song người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cho nên đời sống còn không ít khó khăn. Cử tri mong Trung ương và thành phố quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu vực, nhất là dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối với tỉnh Tây Ninh, trong đó có đoạn đi qua xã An Nhơn Tây.

Cử tri địa phương đề nghị sớm triển khai dự án Công viên Sài Gòn Safari đã được quy hoạch từ lâu, nhưng chưa thực hiện, gây lãng phí quỹ đất. Nếu dự án được triển khai, sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Bắc thành phố.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri, khẳng định, dù kết quả bầu cử thế nào, trên cương vị công tác hiện tại vẫn sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu, các ứng cử viên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực.

Trong đó, trọng tâm là đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ những “điểm nghẽn” của thành phố, như: Ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, quá tải bệnh viện, xây dựng trường học... Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước cử tri thành phố, các ứng cử viên nhấn mạnh quyết tâm tham gia xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm an sinh xã hội, để mọi tầng lớp nhân dân thật sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Rừng ngập mặn ở xã Long Sơn và các bè nổi nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và.

Phát triển xanh ở xã đảo Long Sơn

Xã đảo Long Sơn có hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn, được xem là vùng đệm sinh thái quan trọng trong siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền, các ngành chức năng cùng người dân đã và đang có những việc làm thiết thực, nỗ lực chung tay bảo vệ “lá phổi” này.

Nhiều đơn vị vận tải đầu tư hệ thống trạm sạc phục vụ xe buýt điện vận hành được liên tục.

Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với trách nhiệm môi trường

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào chuyển đổi phương tiện giao thông, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách môi trường. Nỗ lực này nhằm giảm ô nhiễm không khí, khuyến khích phát triển phương tiện sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

Cảnh trong vở “Mã đáo khai xuân” của Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh MẠNH HẢO)

Kỳ vọng từ khởi đầu thuận lợi

Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt hai vở kịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là tín hiệu vui cho khán giả về một giai đoạn vận hành mới, với tinh thần chủ động, thích ứng yêu cầu phát triển của đời sống nghệ thuật đương đại tại đơn vị kịch nói công lập duy nhất của thành phố.

Lễ hội Nguyên tiêu với màn trình diễn lân sư rồng đặc sắc.

Độc đáo Tết Nguyên tiêu vùng Chợ Lớn xưa

Lễ hội Nguyên tiêu năm nay của phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến nhiều hoạt động thú vị, đậm nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Hoa (người Hoa). Lễ hội này gắn liền với đời sống tín ngưỡng và phong tục truyền thống lâu đời của cư dân vùng Chợ Lớn xưa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.

Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Phú Hòa Đông và Bình Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm quyền lợi cho cử tri, đặc biệt là ngư dân

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai tại các đơn vị bầu cử ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bước sang năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mình vào tâm thế bứt phá với quyết tâm mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố đang kích hoạt các giải pháp huy động nguồn lực lớn cùng sự đổi mới toàn diện tư duy quản lý.

Tư vấn cho kiều bào và thân nhân của kiều bào tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khơi thông nguồn lực đầu tư từ kiều bào

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3 triệu trong tổng số hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực quan trọng nắm giữ nguồn lực tài chính, tri thức và mạng lưới kết nối toàn cầu.

Tàu Trường Sa 21 ra biển sáng 26/2 để phục vụ đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển.

Nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng

Ngày 26/2, ba con tàu thuộc lực lượng hải quân và kiểm ngư đã xuất bến mang theo những lá phiếu cử tri để cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân đang thực hiện nhiệm vụ, đánh bắt hải sản trên biển, tham gia bầu cử. Nhờ đó, từ vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mọi công dân Việt Nam đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Ngày đầu áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Ngày đầu cấp đăng kiểm điện tử mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số thời điểm hệ thống bị nghẽn mạng

Ngày 2/3 là ngày đầu áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều trung tâm đăng kiểm rơi vào tình trạng quá tải do lượng xe đông và hệ thống phần mềm phát sinh lỗi truy cập. Không ít tài xế phải chờ đợi kéo dài vì tiến độ xử lý hồ sơ chậm hơn dự kiến.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 2/3, tại phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp xúc và báo cáo đến cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời lắng nghe ý kiến và kiến nghị của cử tri.