Bệnh viện Bình Dân thực hiện thành công phẫu thuật robot dị tật phổi hiếm gặp

Ngày 2/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bình Dân vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt thùy dưới phổi trái cho người bệnh mắc phổi biệt lập nội thùy. Đây cũng là trường hợp đầu tiên thực hiện thành công tại Việt Nam, mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn cho người bệnh.

Trụ sở Bệnh viện Bình Dân ở phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở Bệnh viện Bình Dân ở phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người bệnh là ông N.N.T, 56 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh, tình cờ phát hiện bị tổn thương ở thùy dưới phổi trái khi khám sức khỏe tổng quát. Qua chụp cắt lớp, các bác sĩ xác định ông mắc phổi biệt lập nội thùy với khối kích thước khoảng 2,3 x 2,6cm.

Đáng lưu ý, khối mô này được nuôi bởi một nhánh động mạch lớn xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ, đường kính lên đến 17mm. Đây là yếu tố nguy cơ chảy máu nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực-Bướu cổ, người trực tiếp phẫu thuật cho biết: “Khó khăn lớn nhất là xử lý nhánh động mạch nuôi khối phổi biệt lập. Mạch máu to, dễ vỡ và dính do viêm mạn tính, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chảy máu không kiểm soát”.

Sau khi hội chẩn toàn viện, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật robot nhằm tăng độ chính xác và bảo đảm an toàn tối đa.

Khác với mổ mở phải rạch đường lớn và banh sườn, phẫu thuật robot chỉ cần các đường rạch nhỏ. Hệ thống camera cho hình ảnh ba chiều rõ nét, giúp bác sĩ quan sát kỹ các mạch máu nằm sâu trong lồng ngực.

Cánh tay robot có thể xoay linh hoạt, thao tác chính xác, hạn chế rung tay và giảm tổn thương mô lành. Ca mổ diễn ra trong 120 phút, phần phổi bệnh được cắt trọn, không gây tổn thương động mạch chủ và không xảy ra biến chứng chảy máu, người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sau bốn ngày.

img-8345.jpg
Bệnh nhân T. hồi phục nhanh sau ca mổ và đã xuất viện.

Theo các chuyên gia, phổi biệt lập là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chiếm tỷ lệ rất thấp trong các bệnh lý phổi. Đây là phần mô phổi phát triển bất thường, không tham gia hô hấp và không thông với đường thở bình thường.

Nguy hiểm nhất là nguồn máu nuôi khối này lại xuất phát từ động mạch lớn của cơ thể, nếu vỡ mạch máu, người bệnh có thể ho ra máu nhiều hoặc chảy máu trong lồng ngực, đe dọa tính mạng, ngoài ra khối mô này dễ gây viêm phổi tái đi tái lại cùng một vị trí.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất và nên thực hiện trước khi xảy ra biến chứng. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu có biểu hiện viêm phổi tái diễn, ho ra máu hoặc phát hiện khối bất thường ở phổi khi khám sức khỏe, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa để được kiểm tra, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.