Phát triển xanh ở xã đảo Long Sơn

Xã đảo Long Sơn có hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn, được xem là vùng đệm sinh thái quan trọng trong siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền, các ngành chức năng cùng người dân đã và đang có những việc làm thiết thực, nỗ lực chung tay bảo vệ “lá phổi” này.

Rừng ngập mặn ở xã Long Sơn và các bè nổi nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và.
Rừng ngập mặn ở xã Long Sơn và các bè nổi nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và.

Xã Long Sơn trước đây thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, Long Sơn là xã duy nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được giữ nguyên hiện trạng.

Chung tay bảo vệ rừng ngập mặn

Long Sơn được bao bọc bởi các con sông, như: Sông Chà Và, sông Rạng, sông Dinh và cửa các con sông này đổ ra biển, với hai đảo Long Sơn và Gò Găng. Đây là vùng đất trù phú của rừng ngập mặn, có tác dụng như vành đai bảo vệ bờ biển, vùng đệm sinh thái, điều hòa khí hậu.

Với tổng diện tích 1.800 ha, rừng ngập mặn trên địa bàn xã Long Sơn gắn với hệ thống sông, nước, kênh rạch, có vai trò phòng hộ giữ đất, tạo môi trường sinh sản, phát triển cho các loài thủy sinh. Ngày nay, rừng ngập mặn ở Long Sơn không chỉ có tác dụng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, mà còn là tài nguyên ẩm thực, du lịch sông nước, du lịch xanh. “Nhận thức và thấy được tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với sự phát triển bền vững của xã Long Sơn nói riêng và của cả vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thời gian qua, người dân và chính quyền xã luôn bảo vệ, duy trì diện tích và tăng độ che phủ rừng”, đồng chí Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Sơn cho biết.

Cụ thể, chính quyền và các ban, ngành chức năng của xã Long Sơn luôn kiểm soát chặt chẽ các hành vi làm biến dạng địa hình, tác động đến rừng ngập mặn làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái; giám sát chặt chẽ việc người dân khi kết hợp nuôi trồng thủy sản, không làm ảnh hưởng, không được chặt phá những cây đước trong phạm vi nuôi trồng. Đồng hành cùng chính quyền trong công tác bảo vệ “lá phổi” Long Sơn là những hộ kinh doanh du lịch sinh thái và cả du khách đến với xã đảo này. “Du khách rất thích thú khi đến với hệ sinh thái rừng, sông nước ở Long Sơn. Nhận thức được tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường, tất cả các nhà hàng hải sản, cơ sở kinh doanh ẩm thực đều tổ chức và tuyên truyền cho người dân, du khách thu gom rác thải đúng quy định” Ông Nguyễn Quý Trọng Bình, Chủ nhiệm Hợp tác xã lồng bè hải sản Như Ý, Long Sơn cho hay.

Khuyến khích các dự án thân thiện môi trường

Đồng chí Nguyễn Trọng Thụy cho biết: “Để bảo vệ môi trường sinh thái rừng ngập mặn, hiện nay, Long Sơn đang được quy hoạch và thu hút các dự án theo hướng thân thiện với môi trường. Điều này nhằm duy trì, khai thác hợp lý, hiệu quả những thế mạnh nổi trội của rừng ngập mặn gắn với không gian mặt nước ven sông rạch, ven biển và hạn chế việc chuyển đổi rừng sang các mục đích khác”. Trong định hướng năm 2026, một phần diện tích rừng ngập mặn ở Long Sơn và Gò Găng được đưa vào bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ mục tiêu Net Zero. Cùng với chính quyền và người dân, các lực lượng chức năng khác trên địa bàn xã Long Sơn luôn quyết tâm bảo vệ, giữ gìn “lá phổi” của cả vùng đất phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ, việc quản lý rừng ngập mặn cũng gặp không ít khó khăn, bởi diện tích đất của các hộ nuôi trồng thủy sản xen kẽ trong đất rừng do Nhà nước quản lý. Song, kiểm lâm viên luôn phối hợp chặt chẽ với chủ rừng, chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định những hành vi đào bới, tu sửa bờ đập làm ảnh hưởng đến rừng. Đồn Biên phòng Long Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc bảo vệ diện tích rừng tự nhiên và phát triển trồng rừng mới. Đồng thời, tăng cường tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn những hành vi khai thác, chặt phá rừng để nuôi trồng thủy sản.

Trong thu hút đầu tư, tại xã Long Sơn có dự án hóa dầu do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư đang vận hành thương mại. Dự án này có trị giá đầu tư lên đến 5 tỷ USD. Đây là dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Theo Thạc sĩ Trần Văn Bình, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, khi khu vực trung tâm thành phố đang phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ quá trình đô thị hóa và biến đối khí hậu, xã đảo Long Sơn sẽ như một cầu nối, và là vùng đệm quan trọng, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái. Do vậy, để phát triển bền vững, Long Sơn cần bảo vệ những giá trị của cảnh quan, của thiên nhiên môi trường, ưu tiên cho hạ tầng xanh, công nghệ carbon thấp.

Có thể bạn quan tâm

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.