Khơi thông nguồn lực đầu tư từ kiều bào

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3 triệu trong tổng số hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực quan trọng nắm giữ nguồn lực tài chính, tri thức và mạng lưới kết nối toàn cầu.

Tư vấn cho kiều bào và thân nhân của kiều bào tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tư vấn cho kiều bào và thân nhân của kiều bào tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

...Khoảng 10 năm qua, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đạt 190 tỷ USD, đưa Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, để chuyển hóa hiệu quả nguồn lực ấy thành dòng vốn đầu tư dài hạn, bền vững, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ bằng những chính sách đột phá và cơ chế minh bạch hơn.

Nhiều nguồn lực chưa phát huy như kỳ vọng

Theo thống kê, những năm gần đây, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam duy trì mức cao, khoảng 16-18 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương thu hút kiều hối lớn nhất cả nước, với lượng kiều hối hằng năm đạt xấp xỉ 9-10 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn kiều hối quốc gia. Trong 10 năm qua, tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đạt hơn 190 tỷ USD, cho thấy tiềm năng nguồn lực rất lớn.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hiện chỉ khoảng 8,4% kiều hối được đưa vào sản xuất-kinh doanh, phần lớn vẫn chảy vào tiêu dùng, tiết kiệm hoặc đầu tư ngắn hạn. Điều này cho thấy dư địa rất lớn để chuyển hóa nguồn lực kiều bào thành các dự án đầu tư dài hạn, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Tại tọa đàm “Kiều bào với cơ hội đầu tư tại Việt Nam: Tháo gỡ rào cản-Khơi thông nguồn lực” tổ chức mới đây, Thạc sĩ Luật Võ Hồng Tú, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Tú nhấn mạnh: “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc; đồng thời, là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển. Kiều bào không chỉ mang về nguồn vốn mà còn mang theo tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kết nối quốc tế.

Để nguồn lực này được phát huy hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư ổn định, an toàn”. Dù tiềm năng lớn, song trên thực tế, nhiều kiều bào vẫn gặp khó khăn khi tìm hiểu cơ hội sinh sống hoặc đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trước hết, là do thủ tục hành chính liên quan đến cư trú, xác nhận nhân thân, quốc tịch, xác nhận nguồn gốc Việt Nam còn nhiều bước, thiếu tính liên thông. Không ít trường hợp mất nhiều thời gian chỉ để hoàn thiện các giấy tờ cơ bản trước khi bắt đầu dự án. Tiếp theo, là việc tiếp cận thông tin pháp lý. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tuy ngày càng hoàn thiện nhưng còn phân tán, thay đổi theo từng giai đoạn, khiến nhà đầu tư ở xa khó theo dõi kịp thời. Ngoài ra, sự khác biệt giữa môi trường pháp lý trong nước và quốc tế cũng tạo nên những rào cản nhất định.

Các quy định liên quan đến chuyển vốn, thành lập doanh nghiệp, sở hữu tài sản, nhất là bất động sản, vẫn còn những điểm khiến nhà đầu tư lúng túng. Trong khi đó, cơ chế “một cửa” chuyên biệt dành riêng cho nhà đầu tư kiều bào chưa được thiết kế đầy đủ, khiến quá trình xử lý thủ tục còn kéo dài.

Tháo gỡ những rào cản

Bên cạnh những hạn chế, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đầu tư. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu phát triển nhà ở chất lượng cao, đô thị thông minh, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ cao ngày càng lớn.

Không chỉ đóng góp vốn, kiều bào còn mang theo lợi thế về quản trị hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế và khả năng kết nối thị trường toàn cầu. Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện có khoảng 500.000 chuyên gia, trí thức trình độ cao gốc Việt đang làm việc trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI (trí tuệ nhân tạo), y sinh, năng lượng mới, tài chính, ngân hàng, công nghệ bán dẫn.

Đây là nguồn lực chiến lược trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển theo mô hình “Ba vùng, một đặc khu, ba hành lang, năm trụ cột”, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo của khu vực”. Đề xuất một số giải pháp tăng nguồn lực đầu tư từ kiều bào, ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng cho rằng, trước hết cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm thí điểm hợp đồng chuyên gia linh hoạt, trả lương theo sản phẩm và theo chuẩn quốc tế. Cần thành lập “Trung tâm hỗ trợ và kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trung tâm này sẽ là đầu mối duy nhất tiếp nhận thông tin, nhu cầu, dự án hợp tác; cung cấp dịch vụ kết nối chuyên gia, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục nhanh cho kiều bào. Cần xây dựng nền tảng dữ liệu số về người Việt Nam ở nước ngoài, tích hợp công nghệ số để gợi ý kết nối, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến về pháp lý, đầu tư và thủ tục hành chính.

Nguồn lực kiều bào không chỉ là những con số hàng chục tỷ USD kiều hối mỗi năm, mà còn là tri thức, kinh nghiệm quản trị, công nghệ và mạng lưới quan hệ toàn cầu. Đây là những yếu tố có giá trị chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Năm 2025, kinh tế- xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành phố tăng 8,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây không chỉ là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho nền kinh tế, góp phần ổn định cán cân thanh toán, mà còn phản ánh rõ nét niềm tin của kiều bào đối với môi trường đầu tư, sự ổn định kinh tế và định hướng phát triển của thành phố”.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống và phát triển hàng đầu thế giới, ngoài việc thu hút dòng tiền kiều hối, thành phố đang chuyển hướng tiếp cận nguồn lực kiều bào theo hướng “thực chất hơn, bền vững hơn”.

Trong đó, trọng tâm là thu hút tri thức, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế và tinh thần đổi mới sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin thêm. Khi niềm tin được củng cố bằng những cơ chế rõ ràng, dòng vốn và chất xám từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ không chỉ trở về, mà còn gắn bó lâu dài, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm quyền lợi cho cử tri, đặc biệt là ngư dân

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai tại các đơn vị bầu cử ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bước sang năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mình vào tâm thế bứt phá với quyết tâm mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố đang kích hoạt các giải pháp huy động nguồn lực lớn cùng sự đổi mới toàn diện tư duy quản lý.

Tàu Trường Sa 21 ra biển sáng 26/2 để phục vụ đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển.

Nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng

Ngày 26/2, ba con tàu thuộc lực lượng hải quân và kiểm ngư đã xuất bến mang theo những lá phiếu cử tri để cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân đang thực hiện nhiệm vụ, đánh bắt hải sản trên biển, tham gia bầu cử. Nhờ đó, từ vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mọi công dân Việt Nam đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Ngày đầu áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Ngày đầu cấp đăng kiểm điện tử mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số thời điểm hệ thống bị nghẽn mạng

Ngày 2/3 là ngày đầu áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều trung tâm đăng kiểm rơi vào tình trạng quá tải do lượng xe đông và hệ thống phần mềm phát sinh lỗi truy cập. Không ít tài xế phải chờ đợi kéo dài vì tiến độ xử lý hồ sơ chậm hơn dự kiến.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 2/3, tại phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp xúc và báo cáo đến cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời lắng nghe ý kiến và kiến nghị của cử tri.