Góp phần bảo đảm sự tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2024-2029) của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức nghề nghiệp tin cậy-chuyên nghiệp-phát triển.
Quang cảnh Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
Quang cảnh Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (1994-2024) và Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2024-2029).

Phát biểu ý kiến khai mạc, Chủ tịch VAA Đặng Văn Thanh nhấn mạnh: Trong chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, VAA đã đóng góp tích cực vào phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam cũng như trong khu vực và thế giới; đồng thời hỗ trợ tích cực, có hiệu quả vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, góp phần bảo đảm sự tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính.

Hội viên của VAA - những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước cùng dành mọi tâm, trí phấn đấu xây dựng Hiệp hội trở thành một tổ chức nghề nghiệp Tin cậy-chuyên nghiệp-phát triển, có vị thế xứng đáng trong nền kinh tế-xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, đến nay, VAA đã xây dựng và ban hành mới Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Quy chế Tài chính hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Hiệp hội, đưa dần công tác đào tạo vào nề nếp, tập trung một đầu mối tạo nên sức mạnh cho VAA.

Hiệp hội hiện có hơn 10.000 hội viên, sinh hoạt trong 27 tổ chức thành viên, liên tục triển khai nhiều hoạt động để phát triển và nâng cao năng lực cho Hội viên đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi mới của nghề nghiệp.

Cụ thể, VAA đã thực hiện 22 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố hàng trăm bài báo khoa học; tham gia xây dựng chính sách, tổ chức các hoạt động tư vấn khoa học, phản biện xã hội; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, các khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp, huấn luyện, cập nhật kiến thức; tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Đáng lưu ý, VAA đã có sự quan tâm đặc biệt đến việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của hội viên thông qua việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục và chủ động kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát chất lượng dịch vụ hành nghề kế toán, kiểm toán.

Từ những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ VI, trong nhiệm kỳ VII, VAA xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả tổ chức và hoạt động của Hiệp hội; nâng cao chất lượng và giá trị nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, phát triển năng lực hội viên; kiện toàn và phát triển Hiệp hội mang tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế mở cửa và hội nhập, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kế toán-kiểm toán Việt Nam đến năm 2030.

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể tập trung trong nhiệm kỳ này. Đó là các mặt công tác, thực hiện chức năng tập hợp hội viên; phát triển năng lực hội viên; xây dựng và phát triển tổ chức Câu lạc bộ Kế toán trưởng và Chi hội Kế toán hành nghề; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và vinh danh nghề nghiệp; duy trì và tăng cường các hoạt động phối hợp và quan hệ hợp tác với các cơ quan các tổ chức nghề nghiệp; tăng cường hoạt động của Ban Kiểm tra đối với các hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội thành viên.

Bên cạnh đó, VAA cũng tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình và hoạt động có tầm ảnh hưởng; thúc đẩy đạo đức và chuyên nghiệp trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; tạo ra môi trường và cơ hội để phát triển năng lực của các hội viên; thúc đẩy các hoạt động và chính sách hỗ trợ phát triển kế toán và kiểm toán theo hướng bền vững và đáp ứng yêu cầu của kinh tế và xã hội...

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.