Tôn vinh những cống hiến lặng thầm
Hạng mục đặc biệt nhất của Tinh hoa Việt 2025 là “Tinh hoa cống hiến”. Chiếc cúp cao quý này đã được trao đến nhạc sĩ Phạm Tuyên, tri ân sự tận hiến của ông cho nước nhà. Là gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, trong hành trình sáng tác miệt mài, ông có gần 700 ca khúc và được mệnh danh là “người chép sử bằng âm nhạc”. Năm 2025, khi đất nước kỷ niệm các ngày lễ lớn, ca khúc quen thuộc với bao thế hệ “Như có Bác trong ngày đại thắng” lại tiếp tục ngân vang trên mọi nẻo đường.
Đại diện gia đình lên sân khấu nhận giải, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ: “2025 là một năm đáng nhớ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, khi ông đón nhận được rất nhiều tình cảm của nhân dân qua các bài hát quen thuộc. Với bài “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tôi nhận được nhiều video khán giả hát trên vỉa hè khi các đoàn duyệt binh đi qua. Bố tôi rất cảm động khi đến tận tuổi này vẫn được mọi người nhớ đến”.
Giải thưởng còn có hai hạng mục khác là “Tinh hoa âm nhạc” và “Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực” với 14 giải thưởng được vinh danh. Đại diện ban tổ chức, nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết, quy trình tổ chức và chấm chọn triển khai nghiêm túc, minh bạch, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số với sự tham gia của các nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ uy tín cùng sự đồng hành trách nhiệm của công chúng.
Tiếp sức cho sự sáng tạo, đổi mới
Trước khi lọt vào danh sách đề cử “Tinh hoa sân khấu” cùng bốn tác phẩm chất lượng khác, vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024. Chọn đề tài kinh điển pha trộn khéo léo yếu tố đương đại cùng công nghệ tương tác mới, tác phẩm được đầu tư công phu, hướng đến loại hình nhạc kịch mang hơi thở ngôn ngữ quốc tế nhưng vẫn lột tả rõ nét bản sắc, hồn cốt Việt trong từng chi tiết. Khi thực hiện vở nhạc kịch này, bên cạnh yếu tố chuyên môn, toàn bộ ê-kíp đặt ra tiêu chí là làm sao mọi thứ phải đến với công chúng theo cách gần gũi, trọn vẹn nhất thay vì chỉ đem đi thi rồi “cất tủ”. Hơn một năm công diễn tại Hà Nội, “Giấc mơ Chí Phèo” đã tạo dấu ấn riêng khi thuyết phục được tệp khán giả đa dạng độ tuổi. Kết thúc mỗi đêm diễn, ê-kíp lại chỉnh sửa, nâng cấp công nghệ để phiên bản sau luôn hoàn thiện, cuốn hút hơn. “Sau giải Xuất sắc ấy, chúng tôi miệt mài tìm cách đưa vở kịch đến với công chúng nhưng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ được đề cử vào giải thưởng Tinh hoa Việt 2025. Khi nghe xướng tên, toàn bộ ê-kíp rất bất ngờ, hạnh phúc. Giải thưởng là động lực quý giá, khiến chúng tôi tin rằng đã mở ra con đường đúng để tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại, nhà hát đang ấp ủ một kịch bản mới về thể loại này, hy vọng sẽ có thể giới thiệu đến công chúng trong thời gian gần nhất”, NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho hay.
Bên cạnh các tên tuổi lớn trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật suốt nhiều năm qua như họa sĩ Ca Lê Thắng (giải “Tinh hoa mỹ thuật” với triển lãm “Đồng chìm đáy nước”), nhà văn Phan Thị Vàng Anh (giải “Tinh hoa văn học” với “Chuyện nhà Tí và chuyện nhiều nhà khác”), đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp (giải “Tinh hoa điện ảnh” với phim “Mưa đỏ”), giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 còn dành rất nhiều kỳ vọng cho các đề cử thể hiện rõ sự sáng tạo, đột phá, lan tỏa đến cộng đồng.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng nhận cú đúp giải thưởng với danh hiệu “Ca sĩ của năm” và “MV của năm” cho “Bắc Bling”. Với nhiều bài hát được cộng đồng yêu mến, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng đã nhận về danh hiệu “Nhạc sĩ của năm”. Ý nghĩa và sự lan tỏa của bản hit “Còn gì đẹp hơn” tiếp tục giúp anh được xướng tên trong giải “Bài hát của năm”. Nhóm DTAP là chủ nhân của hai giải “Album của năm” với “Madein Vietnam” và “Nhà sản xuất âm nhạc của năm”.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc “Tổ quốc trong tim” của Báo Nhân Dân đã được trao giải “Chương trình biểu diễn của năm”. Sự mới mẻ, độc đáo khi kết hợp giữa âm nhạc dân tộc, công nghệ hiện đại với ẩm thực truyền thống cũng giúp “Chào show” tạo ấn tượng tốt tại giải thưởng năm nay. Chương trình này vinh dự nhận cùng lúc hai giải “Tinh hoa sáng tạo” và “Lan tỏa văn hóa Việt”.