Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Biến thách thức môi trường thành động lực phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, việc tìm kiếm các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường gắn với phát triển nông nghiệp tuần hoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây cũng là cơ hội để biến những thách thức môi trường thành động lực thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững.

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp xã Ứng Thiên (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị “Giải pháp môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Nội”, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các địa phương và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết nối nhà khoa học, địa phương tìm giải pháp cho môi trường nông nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cả nước cũng như các địa phương đang đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, việc xử lý các vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp cần được quan tâm đặc biệt.

ndo_br_dsc-1186-512.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị “Giải pháp môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Nội”.

Theo bà Lan, hội nghị là dịp để kết nối các nhà khoa học, cơ quan quản lý và các địa phương, đặc biệt là các xã thuộc khu vực nông nghiệp của Hà Nội, cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề môi trường đang đặt ra trong sản xuất nông nghiệp.

“Đây không chỉ là diễn đàn để nhận diện những thách thức về ô nhiễm môi trường, mà còn là cơ hội để biến những vấn đề môi trường thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp”, bà Lan nhấn mạnh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, việc khai thác và tái sử dụng hợp lý các phụ phẩm nông nghiệp không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra giá trị gia tăng mới cho sản xuất. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa. Bà đã được trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế như: danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; Giải thưởng Kovalevskaia; danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông; cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ứng Thiên cho biết, trong những năm gần đây Trung ương và thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng về phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, gắn với kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để các địa phương từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

ndo_br_dsc-1206-1892.jpg
Ông Nguyễn Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ứng Thiên phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Viễn, khu vực nông thôn và các xã ngoại thành của Thủ đô không chỉ là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng mà còn giữ vai trò không gian sinh thái, góp phần tạo nên “lá phổi xanh”, bảo vệ môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, khu vực nông thôn cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lượng rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp gia tăng, nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp tuần hoàn được xem là hướng đi phù hợp nhằm tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, tái sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải và hình thành các chu trình sản xuất khép kín. Mô hình này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chí Viễn cho biết, xã Ứng Thiên có tổng diện tích tự nhiên 3.849 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 2.671 ha, bao gồm 2.223 ha đất trồng lúa và 249 ha nuôi trồng thủy sản. Người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Ứng Thiên được định hướng phát triển nông nghiệp xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

ndo_br_z7605924379740-2e4a0dda9c554961ce7bd59a464df27d-1704.jpg
Người dân xã Ứng Thiên đặt câu hỏi cho các chuyên gia, nhà quản lý tại hội nghị.

Thời gian qua, địa phương đã từng bước triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, khuyến khích tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, phát triển các mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp tuần hoàn một cách bài bản và hiệu quả, địa phương rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Chí Viễn bày tỏ mong muốn thông qua hội nghị, các nhà khoa học và chuyên gia sẽ chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, giải pháp và mô hình phù hợp để các địa phương có thể từng bước triển khai hiệu quả tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã ngoại thành của Thủ đô.

Đồng chí khẳng định, xã Ứng Thiên sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư nhằm từng bước xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững và thân thiện với thiên nhiên.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để phát triển nông nghiệp bền vững

ndo_br_dsc-1197-3888.jpg
Hội nghị có sự sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các địa phương và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, hội thảo chuyên đề về giải pháp môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn là nội dung rất quan trọng, gắn với hai chương trình lớn đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, đó là xử lý môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, quá trình phát triển nhanh của dân số, khoa học-công nghệ và đô thị hóa trong hơn 200 năm qua đã đem lại nhiều thành tựu lớn cho nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về môi trường, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu.

ndo_br_dsc-1238-2737.jpg
Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với toàn cầu. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lũ bất thường, hạn hán, xâm nhập mặn…

Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thay vì mô hình kinh tế tuyến tính “khai thác – sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ”, kinh tế tuần hoàn hướng tới tái sử dụng tài nguyên, tận dụng chất thải của quá trình sản xuất này làm đầu vào cho quá trình sản xuất khác.

Phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thay vì mô hình kinh tế tuyến tính “khai thác – sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ”, kinh tế tuần hoàn hướng tới tái sử dụng tài nguyên, tận dụng chất thải của quá trình sản xuất này làm đầu vào cho quá trình sản xuất khác.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tại Hội nghị COP26 năm 2021, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về mức “0” vào năm 2050. Để thực hiện mục tiêu này, các bộ, ngành và địa phương cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó phát triển nông nghiệp tuần hoàn là một trong những giải pháp quan trọng.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, với quy mô dân số khoảng 9 triệu người và tốc độ đô thị hóa nhanh, mỗi ngày thành phố Hà Nội phát sinh khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt, khoảng 2.100 tấn chất thải xây dựng và hơn 1.000 tấn chất thải công nghiệp. Bên cạnh đó, khu vực nông nghiệp cũng có thể trở thành nguồn phát thải lớn nếu không được quản lý hiệu quả.

ndo_br_dsc-1353-4829.jpg
PGS,TS Cao Trường Sơn, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giải đáp các thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị.

Các nghiên cứu cho thấy, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2022 vào khoảng 374 triệu tấn CO₂ tương đương, trong đó khoảng 32% đến từ lĩnh vực nông nghiệp. Nguồn phát thải lớn nhất trong nông nghiệp là khí mê-tan từ canh tác lúa nước và chất thải chăn nuôi.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu cho rằng việc thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học-công nghệ trong xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản xuất.

Thông qua hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình thực tiễn và giải pháp nhằm xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn phù hợp với điều kiện của các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn và các xã ngoại thành của Thủ đô.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn không chỉ góp phần giảm áp lực môi trường mà còn mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng đoàn khảo sát thực địa tại điểm bầu cử thuộc đặc khu Vân Đồn.

Công an Quảng Ninh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Tổng vệ sinh, chỉnh trang hạ tầng giao thông, tạo diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp cho Thủ đô trong thời gian diễn ra bầu cử.

Hà Nội ra quân tổng vệ sinh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị phục vụ bầu cử

Nhằm bảo đảm điều kiện hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các đơn vị chức năng tại Hà Nội đang đồng loạt triển khai tổng vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực và tuyến đường dẫn tới điểm bầu cử.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Lãnh đạo xã Gia Viễn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã.

Xã Gia Viễn hướng tới ngày hội lớn

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được triển khai chủ động, bài bản, đồng bộ, theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với chủ đề “Thể thao hòa nhập”

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với nhiều hoạt động có chủ đề “Thể thao hòa nhập-Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 2/5 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.

Các chư tăng, phật tử chùa Trúc Lâm Cô Tô theo dõi thông tin của các ứng cử viên ứng cử lần này.

Cử tri Quảng Ninh hướng về Ngày hội non sông

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo luật định. Cử tri Quảng Ninh đang náo nức đón chờ ngày hội non sông để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 10 phường Khương Đình.

Phường Khương Đình sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”


Tính đến sáng 13/3, toàn bộ 28 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Khương Đình, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội non sông 15/3 – Ngày cử tri cả nước thực hiện quyền công dân, cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cờ, pano, khẩu hiệu được trang hoàng tại các khu vực bỏ phiếu.

Đảng viên cao tuổi gửi trọn niềm tin trước ngày bầu cử

Trước thềm bầu cử, nhiều đảng viên cao tuổi không giấu được sự háo hức, bồi hồi. Với họ, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để tiếp tục thực hiện trách nhiệm công dân, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên.

Các xã miền núi Ninh Bình hướng về ngày bầu cử

Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các xã miền núi của tỉnh Ninh Bình. Công tác chuẩn bị được các địa phương triển khai đồng bộ, tạo khí thế phấn khởi để cử tri sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Quy trình hướng dẫn cử tri bỏ phiếu được thực hành nhằm bảo đảm đúng quy định trong ngày bầu cử.

[Ảnh] Vận hành thử quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu phường Đống Đa (Hà Nội)

Sáng 12/3, Ban bầu cử số 6 phường Đống Đa (Thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra, rà soát và chạy thử nghiệm quy trình bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 22. Các ban bầu cử của phường tập trung rà soát, đánh giá tiến độ chuẩn bị tại từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm các điều kiện tốt nhất trước ngày bầu cử.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh BTC)

Chất lượng của các cơ quan dân cử bắt đầu từ mỗi lá phiếu cử tri

Chất lượng của các cơ quan dân cử bắt đầu từ mỗi lá phiếu, từ sự lựa chọn sáng suốt của mỗi cử tri. Khi cử tri cân nhắc thận trọng, lựa chọn những người có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, các cơ quan dân cử có thể phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.