Háo hức đón chờ ngày hội non sông

Trong những ngày qua, từ vùng núi cao đến dải ven biển của tỉnh Lâm Đồng cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường. Hòa cùng tiếng loa phát thanh vang vọng về ngày hội lớn của đất nước là hình ảnh từ cán bộ đến trưởng thôn cần mẫn tuyên truyền người dân đi bầu cử.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Lâm Đồng) cùng với cán bộ Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy tuyên truyền ngư dân về trước ngày bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: THANH HẢI)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Lâm Đồng) cùng với cán bộ Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy tuyên truyền ngư dân về trước ngày bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: THANH HẢI)

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Dưới tiết trời lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, vùng núi xã La Dạ nhìn từ triền núi xuống, hai bên đường chính rực màu cờ đỏ. Cùng với đó, tiếng loa phát thanh vang vọng về ngày hội non sông cũng như nhắc nhở thời điểm bầu cử.

Tranh thủ trời mưa, ông Bờ Rông Đam Khâm (dân tộc K’ho), Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 xã La Dạ tất bật hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, kiểm tra tài liệu, phiếu bầu. Vừa dứt cơn mưa rào, ông Khâm cùng với thành viên tổ bầu cử đến từng nhà để hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, thông tin người ứng cử...

“Đồng bào dân tộc thường đi vào rừng lượm, hái nông sản hoặc làm rẫy. Người dân thường ra khỏi nhà khi mặt trời chưa mọc và chiều muộn xuống mới về nhà. Việc này ảnh hưởng đến công tác bỏ phiếu, nên chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, vì người dân thường không nhớ rõ ngày, các buổi trong tuần”, ông Khâm chia sẻ.

Bên cạnh vận động trực tiếp, tổ bầu cử còn gửi thông tin đại biểu, cách thức bỏ phiếu qua các nền tảng mạng xã hội. Bà Bờ Rông Thị Hương (dân tộc K’ho, xã La Dạ) cho hay, nhờ tham gia nhóm Zalo mà người dân được hiểu rõ hơn quy trình bầu cử, bỏ phiếu lựa chọn những người đủ uy tín, có trách nhiệm. Đó cũng chính là ý thức trách nhiệm của người dân và khát vọng cho sự phát triển quê hương.

Tại các khu vực ven biển, ngư dân thường có chuyến hải trình dài ngày, có khi gần 20 đêm. Mỗi ngày, Trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Thanh Hải ký lệnh xuất bến các tàu cá ra khơi, đều nhắc nhở ngư dân nhớ ngày bầu cử. Bên cạnh đó, cán bộ phường Phú Thủy và phường Phan Thiết cũng đến cảng cá tuyên truyền cho ngư dân.

Đang nạp nhiên liệu để vươn xa, ông Trần Hồ (phường Phú Thủy) cho biết: Những lần trước, chuyến vươn khơi hơn 15 ngày, nhưng lần này chỉ đi một tuần để vừa kịp về đất liền trước ngày bầu cử. 5 năm mới có một lần bầu cử nên tôi ý thức rất cao việc bỏ phiếu, muốn lựa chọn những đại biểu đầy nhiệt huyết, thật sự quan tâm với địa phương.

Công nghệ là cánh tay đắc lực

Trải qua bốn kỳ bầu cử, ông Bờ Rông Đam Khâm cho biết, đợt này, chính quyền chỉ còn hai cấp nên việc bỏ phiếu chỉ còn 3 cấp thay vì 4 cấp như các đợt trước nên công việc giảm hơn. Đặc biệt, nhờ ứng dụng công nghệ, các hộ dân đều tham gia vào mạng xã hội của thôn, giúp thông tin tuyên truyền được cập nhật liên tục và kịp thời.

Ông Phạm Văn Quyên, Tổ trưởng Khu phố 1-Thanh Hải (phường Phú Thủy) chia sẻ, với đặc thù sát biển có nhiều ngư dân nên tổ bầu cử thường xuyên nhắc nhở người dân đi về đúng ngày bỏ phiếu. Cùng với đó, địa phương có nhiều người mua nhà để kinh doanh khách sạn, nên có hộ khẩu nhưng không có mặt tại địa phương, có người bán nhà nhưng vẫn còn hộ khẩu. Do đó, khu phố phối hợp công an phường khai thác dữ liệu trên hệ thống VNeID để liên hệ từng trường hợp bỏ phiếu theo đúng quy định. Có thể thấy, công nghệ trở thành “trợ thủ đắc lực” cho ngày hội non sông thêm phần trọn vẹn.

Với địa phương có nhiều đồng bào dân tộc như Tày, K’ho, Mường, Nùng, Thái, Hoa, Khơ-me, ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ cho hay, với địa hình rừng núi, người dân sống thưa thớt, trụ sở thôn thường nằm cách xa khu dân cư vài ki-lô-mét nên nhiều người dân di cư lao động nông nghiệp không nắm được khu vực bỏ phiếu. Do đó, xã thường xuyên tuyên truyền địa điểm thôn để người dân biết. Trước ngày bỏ phiếu, cán bộ sẽ đứng chốt các đường vào rừng để nhắc nhở đồng bào dân tộc thiểu số đi rẫy là ngày đi bầu cử. Thậm chí, ngày bầu cử có thể bắt đầu sớm từ 5 giờ hoặc kết thúc muộn đến 21 giờ, nhằm phù hợp thói quen sinh sống người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, đội ngũ cán bộ cấp xã cơ bản là mới và từ cấp huyện về, khó nắm rõ tình hình, đặc điểm dân cư ở từng địa bàn. Bí thư Đảng ủy xã La Dạ Nguyễn Minh Phương cho hay, địa phương đã phối hợp đội ngũ cán bộ cũ, những người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử khóa trước tham gia vào công tác bầu cử năm nay. Xuất phát từ đặc điểm dân cư phân bố không đồng đều, địa bàn rộng, tỷ lệ dân cư nông thôn còn cao, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đa dạng ngôn ngữ truyền thông để phù hợp đồng bào dân tộc.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình cho biết, địa phương đã triển khai nhiều công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên loa phát thanh, loa lưu động, băng-rôn, pa-nô và cử người đến tận nhà tuyên truyền. Đặc biệt, những người có uy tín, có chức sắc của đồng bào dân tộc Chăm trở thành “cầu nối” phối hợp cùng với địa phương truyền tải thông tin bầu cử. Với những hộ dân sống gần núi cách khu vực bỏ phiếu hơn 10 km, xã phối hợp công an hỗ trợ phương tiện chở người dân đi bầu cử.

Với hơn 10% người dân theo nghề biển, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết cho biết, từ đợt ngày 1-8/3, phường liên tục tuyên truyền ngư dân, chủ tàu về đất liền trước ngày bỏ phiếu bầu cử. Trong đợt cao điểm, từ ngày 9-13/3, các xe loa tuyên truyền sẽ len lỏi khắp khu dân cư ven biển. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết, Bộ đội Biên phòng liên lạc qua bộ đàm để người dân về trước ngày bầu cử.

Tổ bầu cử chuyển tải thông tin vượt núi, băng biển đến từng nhà sàn, từng con tàu xa khơi, để những cử tri được thể hiện tinh thần trách nhiệm lựa chọn người tin tưởng. Mỗi lá phiếu được người dân gửi gắm niềm tin, góp phần làm cho ngày hội toàn dân thêm ý nghĩa và mang khát vọng phát triển quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.