Giúp đồng bào vùng cao biên giới Tây Bắc xóa nhà tạm

Nhiều hộ dân tại các bản, xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của ba tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Ðiện Biên vẫn phải ở trong những căn nhà dột nát. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động hiệu quả các nguồn lực để từng bước triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông dự lễ khởi công làm nhà cho người nghèo.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông dự lễ khởi công làm nhà cho người nghèo.

Đồng chí Lê Thành Ðô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên cho biết: Ngoài nguồn lực của Nhà nước, Tỉnh ủy Ðiện Biên chủ trương kêu gọi, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật chất, công sức giúp người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... có nhà ở ổn định. Bởi chỉ khi yên tâm về nơi ở thì người nghèo mới yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình và góp sức xây dựng quê hương.

Với Sơn La, chủ trương hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở được cụ thể hóa thành hai đề án, gồm: “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” và đề án “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Ðể giúp đồng bào các dân tộc vùng khó khăn xóa được nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu cùng những giải pháp cụ thể. Ðồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp các huyện, thành phố rà soát và huy động nguồn lực giúp hộ gia đình khó khăn về nhà ở xóa được nhà tạm, nhà dột nát theo đúng đối tượng của hai đề án.

Ðồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La

Tại Hòa Bình, việc vận động nguồn lực giúp người nghèo làm nhà được các huyện, thành phố phát động vào dịp hưởng ứng “Tháng cao điểm ủng hộ người nghèo hằng năm” và thường xuyên được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động lồng ghép trong các chương trình, hoạt động thường xuyên tại cơ sở. Ðồng chí Trần Ðức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: Chương trình vận động nguồn lực xây dựng nhà “Ðại đoàn kết” cho người nghèo được thực hiện đồng thời với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về hình thức, Ban vận động tỉnh chủ trương kêu gọi, vận động từ nhân dân, doanh nghiệp địa phương; đồng thời thông qua các cơ quan thông tin, báo chí kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước đồng hành góp sức giúp người nghèo có nhà ở vững chắc theo tinh thần san sẻ, hỗ trợ, đùm bọc; giúp người nghèo có điều kiện vươn lên.

Với tỉnh Ðiện Biên, việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà tuân theo các nguyên tắc sau: Mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh; chính quyền, nhân dân, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương hỗ trợ ngày công lao động và vật liệu thông thường tại chỗ; việc hỗ trợ làm nhà bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của hộ gia đình đồng thời phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc địa phương...

Bằng những cách làm cụ thể, sát đối tượng hỗ trợ, chủ trương kêu gọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, gia đình dân tộc thiểu số khó khăn ở các tỉnh: Ðiện Biên, Hòa Bình và Sơn La đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân ở Trung ương, địa phương. Thống kê sơ bộ, từ năm 2020 đến nay, đã có 11.360 hộ nghèo của ba tỉnh vùng Tây Bắc được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 627,8 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Sơn La có gần 4.500 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở, hơn 200 gia đình được hỗ trợ nhà sửa chữa với kinh phí hỗ trợ gần 330 tỷ đồng. Tỉnh Hòa Bình đã huy động hơn 52,2 tỷ đồng giúp 1.075 gia đình các dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát. Riêng tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn từ 2020-2023, bằng nguồn vốn xã hội hóa, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hơn 5.200 gia đình, với tổng kinh phí thực hiện 245,71 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn trên, trong suốt quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền ba tỉnh đã giao các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương góp hàng triệu ngày công giúp hộ nghèo làm nhà. Cũng nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Sơn La đã có sáu huyện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số theo đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”. Tỉnh Ðiện Biên có bốn huyện hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí vận động của Bộ Công an.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tỉnh Ðiện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Ðiện Biên, các tỉnh Tây Bắc. Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian một năm (từ ngày 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết; mức hỗ trợ chung là 50 triệu đồng/căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, ba tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Ðiện Biên đã và đang tập trung chỉ đạo, vận động nguồn lực triển khai làm nhà cho hộ nghèo theo Ðề án của Jy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, song ngoài mức hỗ trợ như trên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân mỗi tỉnh còn tự nguyện tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công giúp người nghèo làm nhà với ước mong được góp sức trong chương trình vô cùng nhân văn và ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.