Giới thiệu thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thư họa

Công chúng có dịp tìm hiểu về nghệ thuật thơ ca Chủ tịch Hồ Chí Minh qua gần 40 tác phẩm thư họa độc đáo, thể hiện tình cảm của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với Bác tại Bảo tàng Hà Nội.

Giới thiệu tác phẩm thư họa về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tác phẩm thư họa về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), ngày 17/5, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nét chữ sắc màu”.

Giới thiệu một số tác phẩm thơ Hồ Chí Minh thể hiện bằng thư pháp.

Giới thiệu một số tác phẩm thơ Hồ Chí Minh thể hiện bằng thư pháp.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác hàng trăm bài thơ. Trong đó có hơn 100 bài thơ chữ Hán. Thơ ca được Bác sáng tác chủ yếu từ khi về nước (năm 1941) cho đến cuối đời, tiêu biểu cho sáng tác trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là tập Nhật ký trong tù (được sáng tác từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943).

Ngoài Nhật ký trong tù, Bác còn sáng tác nhiều bài tuyên truyền cách mạng trong cả thời kỳ hoạt động bí mật cũng như sau này trở thành lãnh tụ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thơ Bác có đặc điểm chung là rất giản dị, mộc mạc, dễ hiểu, mang phong vị thơ ca dân gian, nhưng lại có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ nhân dân hiệu quả và thiết thực.

Thơ ca Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm đượm tinh thần lạc quan, tình yêu thiên nhiên, đất nước, thí dụ như những tác phẩm: Nguyên tiêu, Báo tiệp, Tặng Bùi Công, Tức cảnh Pắc Bó, Cảnh khuya, Đi thuyền trên sông Đáy... hay những chùm thơ tặng đồng bào thi đua sản xuất và chiến đấu; chùm thơ chúc Tết và những bài ứng khẩu trong các bài nói chuyện với chiến sĩ, đồng bào…

Tại triển lãm “Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nét chữ sắc màu”, Ban tổ chức gần 40 tác phẩm, tư liệu nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua hình thức nghệ thuật thư họa.

Các tác phẩm được trưng bày là thành quả sáng tạo của các nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Thư họa Ngôi trường Cuộc sống sắc màu tự nhiên, cùng sự đồng hành của Câu lạc bộ Di sản và Văn hóa Á Đông, Làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu (Hải Dương). Với tinh thần kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, triển lãm mang đến không gian nghệ thuật sâu lắng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ, mà chỉ nhận là người bạn của văn nghệ sĩ. Dẫu vậy, di sản thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ đương đại trong đó có các nhà thư pháp, các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Với việc tổ chức triển lãm, Bảo tàng Hà Nội mong muốn tạo cơ hội để công chúng gặp gỡ, giao lưu, thưởng lãm các giá trị văn hóa và nghệ thuật đặc sắc, cùng lan tỏa tinh thần yêu nước và tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tại lễ khai mạc, công chúng được trải nghiệm thông qua nhiều hoạt động như: quan sát trình diễn san khắc bài thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Công Đạt sáng tác và trải nghiệm trình diễn kỹ thuật in mộc bản truyền thống từ làng nghề Thanh Liễu-Hải Dương.

Trực tiếp trải nghiệm in khắc mộc bản tranh chân dung Bác Hồ kính yêu, thưởng thức trình diễn thư pháp của họa sĩ Thái Tĩnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Ngôi trường cuộc sống sắc màu tự nhiên; trải nghiệm viết thư pháp; lưu dấu cảm xúc về triển lãm trên tác phẩm thư họa…

Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 29/5 tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.