Giới trẻ thích thú với triển lãm ảnh và ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” và ra mắt số báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra chiều 16/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dù mới khai mạc, nhưng sự kiện đã thu hút đông đảo công chúng tới tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là các bạn trẻ.
Học sinh Trường tiểu học Tràng An đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học sinh Trường tiểu học Tràng An đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” khai thác tối đa công nghệ hiện đại để tạo nên trải nghiệm số hóa hấp dẫn. Thông qua mã QR, người xem có thể dễ dàng truy cập Bảo tàng ảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên”, thưởng thức các podcast âm nhạc với những ca khúc đi cùng năm tháng, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và cảm hứng cách mạng đến thế hệ trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, dù thời tiết khá oi bức, nhưng ngay khi vừa khai mạc, nhiều người đã tới tham quan triển lãm ảnh và xếp hàng nhận ấn phẩm Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt.

Khi công nghệ giúp lan tỏa lời dạy và hình ảnh Bác Hồ

Tình cờ đi dạo quanh Hồ Gươm và bắt gặp triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Báo Nhân Dân tổ chức, anh Phan Văn Mạnh (quận Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ và xúc động khi được xem triển lãm ảnh về Bác Hồ ngay gần không gian phố đi bộ. Những bức ảnh tư liệu quý về Bác được trưng bày trang trọng, sinh động, giúp tôi hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người”.

Cũng theo anh Phan Văn Mạnh, cùng với triển lãm, tờ báo số đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung phong phú, hình thức thiết kế đẹp mắt đã thực sự gây ấn tượng với bạn đọc. “Việc tích hợp mã QR giúp độc giả tiếp cận thông tin trở nên thuận tiện hơn, qua đó người đọc có thể thấy được những lời dạy giản dị, sâu sắc của Bác Hồ. Đặc biệt, phần podcast âm nhạc với những bài hát bất hủ đi cùng năm tháng, ca ngợi công lao to lớn của Người cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đa chiều, vừa xem ảnh, đọc báo vừa thưởng thức nghệ thuật”, anh Phan Văn Mạnh khẳng định.

Anh Phan Văn Mạnh cùng với tờ phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Phan Văn Mạnh cùng với tờ phụ san đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫn đoàn học sinh qua tham quan triển lãm của Báo Nhân Dân, cô Trương Thị Thùy Linh, giáo viên Trường tiểu học Tràng An, nhận xét: “Đã nhiều lần đến xem triển lãm tại Báo Nhân Dân và mỗi lần tôi đều ấn tượng với cách bài trí sáng tạo, độc đáo của Báo. Trong không gian không rộng lắm, nhưng lượng thông tin, tư liệu được trưng bày luôn phong phú, có giá trị và được chọn lọc kỹ lưỡng. Tại triển lãm, tôi thu thập được nhiều tài liệu quý, hiếm khi tìm thấy trên báo chí hay mạng xã hội”.

Theo cô Trương Thị Thùy Linh, do hạn chế về dung lượng nên thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sách giáo khoa hiện nay chưa nhiều, vì vậy việc đưa học sinh đến trực tiếp triển lãm giúp các em tiếp cận thêm nhiều kiến thức thực tế. Thông qua hình ảnh tư liệu sinh động, sẽ góp phần làm giàu vốn hiểu biết về Người, qua đó các em sẽ học tập và noi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người.

Đến tham quan triển lãm cùng thầy cô và các bạn, Phạm Phương Anh, học sinh lớp 5G, Trường tiểu học Tràng An chia sẻ, đến triển lãm em biết thêm nhiều thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Khi xem những bức ảnh về Người, em ấn tượng nhất với bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đeo khăn quàng đỏ cho bà Nguyễn Thị Định.

Phạm Phương Anh bên bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đeo khăn quàng đỏ cho bà Nguyễn Thị Định.

Phạm Phương Anh bên bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đeo khăn quàng đỏ cho bà Nguyễn Thị Định.

“Em thích bức ảnh này vì khi đó bà Nguyễn Thị Định cũng cùng lứa tuổi của em bây giờ. Bà rất may mắn khi được Bác Hồ trực tiếp đeo khăn quàng đỏ. Nhìn hình ảnh đó, em vô cùng xúc động và thực sự rất ngưỡng mộ bà”, Phạm Phương Anh nói.

Tiếp lửa truyền thống để thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương Bác

Theo dõi trên kênh TikTok của Báo Nhân Dân, Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội biết chiều 16/5 tại trụ sở 71 Hàng Trống tổ chức Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người" nên đã đến tham quan.

Không giấu được sự xúc động khi được trực tiếp chiêm ngưỡng những hình ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngọc Ánh chia sẻ: Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là sự kiện trưng bày ảnh về Người, mà còn là một hình thức giáo dục trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những lần Bác đi thăm chiến sĩ, cùng bà con nông dân chống hạn, gặp gỡ thanh thiếu niên hay làm việc trong căn phòng đơn sơ… đều chứa đựng những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách sống của Người. Thông qua đó, thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội nhìn lại một cách chân thực về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Bác Hồ - vị lãnh tụ đã dành cả đời mình vì độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.

Qua mỗi khung hình, lớp trẻ không chỉ hiểu sâu hơn về quá khứ hào hùng, mà còn được truyền cảm hứng sống đẹp, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với đất nước. Học tập Bác không phải là điều gì cao siêu, mà bắt đầu từ việc rèn luyện đạo đức, học tập chăm chỉ, hành động thiết thực vì cộng đồng. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

“Trong triển lãm, em bắt gặp nhiều bức ảnh quen thuộc từng được thấy trên báo chí hay mạng xã hội. Tuy nhiên, việc được trực tiếp chiêm ngưỡng trong không gian trưng bày giúp em có cảm xúc rất khác – sâu sắc và chân thực hơn”, Ngọc Ánh nói.

Còn đối với Phạm Thành Nam, sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội, việc trưng bày những bức ảnh quý giá về Người là một cách thiết thực để “tiếp lửa truyền thống”, truyền cảm hứng và lý tưởng sống cao đẹp cho thanh niên hôm nay. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy những giá trị tư tưởng lớn lao của Bác, để tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng và sự trưởng thành của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Dòng người xếp hàng dài nhận ấn phẩm báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dòng người xếp hàng dài nhận ấn phẩm báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã từng sở hữu các phụ san đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân, Thành Nam cho biết: “Những ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân luôn gây ấn tượng với độc giả bởi thiết kế độc đáo, màu sắc hài hòa, bố cục hợp lý và nội dung phong phú, mang đến nhiều kiến thức hữu ích cho những sinh viên như em”.

Đối với ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành Nam cho rằng, tờ báo có bố cục rõ ràng, dễ theo dõi, tạo cảm giác gần gũi và thu hút người đọc.

“Bên cạnh những bài viết chuyên sâu của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín, em cũng rất ấn tượng với cách Báo Nhân Dân sử dụng nền tảng số để truyền tải thông tin. Tiếp cận nội dung qua thiết bị di động không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn giúp độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, dễ dàng tiếp thu thêm nhiều kiến thức quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua việc đọc và tìm hiểu, em nhận ra rằng bản thân cần phải học tập và noi theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, đặc biệt là việc luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Người trong cuộc sống hàng ngày”, Thành Nam nói.

Lỡ dịp tham quan triển lãm tương tác của Báo Nhân Dân vào 30/4 nên khi biết có triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” và ra mắt số báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ, Nguyễn Minh Tâm, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã tranh thủ đến trải nghiệm.

Bạn Nguyễn Minh Tâm trải nghiệm bảo tàng số Bác Hồ.

Bạn Nguyễn Minh Tâm trải nghiệm bảo tàng số Bác Hồ.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm tương tác, Nguyễn Minh Tâm cho biết: Cách truyền tải những thông tin về Bác trong triển lãm rất phù hợp với thế hệ Gen Z và Gen Alpha như chúng em - vừa hiện đại, vừa gần gũi. Nhờ đó, thế hệ trẻ có thể dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ, trân trọng và học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tích hợp công nghệ số thông qua mã QR sẽ giúp độc giả, kể cả những ai không có mặt trực tiếp tại Hà Nội cũng có thể tham quan bảo tàng ảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách dễ dàng.

“Triển lãm là cơ hội quý báu để thế hệ trẻ ngày nay học tập và làm theo tấm gương đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước của Bác. Qua đó, mỗi bạn trẻ càng thêm ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới, đúng như di nguyện thiêng liêng mà Bác để lại”, Nguyễn Minh Tâm bày tỏ.

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày, diễn ra từ ngày 16/5/2025 cho đến hết ngày 19/5/2025 tại không gian mở của tòa soạn Báo Nhân Dân, hướng ra Hồ Gươm.

Tại triển lãm, Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 2 trang phụ san đặc biệt, giới thiệu hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân và trích dẫn những câu nói bất hủ của Người. Trang phụ san cũng được tích hợp mã QR kết nối đến tư liệu sinh động về Bác Hồ trên chuyên trang “Hồ Chí Minh và tư tưởng Dân là gốc” (tại địa chỉ hochiminh.nhandan.vn), tạo nên một trải nghiệm đọc hiện đại, hấp dẫn, hướng tới đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt nền tảng số LaSoong đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.