Giới thiệu ra mắt sách “Sa Pa giữa trời mây trắng”

Chiều 22/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ Giới thiệu ra mắt sách Sa Pa giữa trời mây trắng của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải.
Quang cảnh buổi Giới thiệu ra mắt sách Sapa giữa trời mây trắng.

Quang cảnh buổi Giới thiệu ra mắt sách Sapa giữa trời mây trắng.

Dự buổi lễ, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; đồng chí Đỗ Văn Tân, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo, biên tập viên một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Cuốn sách Sa Pa giữa trời mây trắng của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần này đã được chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung mới so với ấn bản năm 2003 với mục đích quảng bá rộng rãi hơn nữa vẻ đẹp của Sa Pa đến du khách trong và ngoài nước, cũng như đem lại cho bạn đọc những cảm nhận về một Sa Pa tươi mới, đa sắc, phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa của mảnh đất và con người vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Nội dung trong cuốn sách đem lại cho bạn đọc những cảm nhận về một Sa Pa tươi mới, đa sắc, phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa của mảnh đất và con người vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Nội dung trong cuốn sách đem lại cho bạn đọc những cảm nhận về một Sa Pa tươi mới, đa sắc, phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa của mảnh đất và con người vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Trong cuốn sách, theo chân người kể chuyện - các tác giả của cuốn sách, bạn đọc sẽ được lên núi cao, xuống thung sâu, đi thăm thú những thửa ruộng bậc thang, vườn tược tươi tốt, hoa trái thơm ngọt, vào từng bản làng, đến từng phiên chợ, lễ hội để tận hưởng những cảm giác thật đặc biệt, được đắm chìm vào cảnh sắc nên thơ, thiên nhiên tươi đẹp, được thưởng thức những sản vật núi rừng nơi đây, và được gặp gỡ những con người Sa Pa hồn hậu đến ngỡ ngàng.

Tại buổi giới thiệu ra mắt sách, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đồng tác giả cuốn sách cho biết, Sa Pa xưa nay vẫn được coi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, là điểm đến ưa thích của khách du lịch trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đồng tác giả cuốn sách cho biết chia sẻ tại sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đồng tác giả cuốn sách cho biết chia sẻ tại sự kiện.

“Là người may mắn có rất nhiều cơ hội đến với Sa Pa, ngay từ năm 1998, lần đầu đến với Sa Pa, khi đó nơi đây còn sơ khai, giao thông đi lại còn khó khăn, hạ tầng du lịch gần như chưa có, chúng tôi đã quyết tâm viết về vùng đất và con người Sa Pa, để nhiều người biết đến nơi đây”, đồng chí Nguyễn Thái Bình nói.

Hơn 20 năm đã qua, diện mạo du lịch Sa Pa đã thay đổi rất nhiều, việc quảng bá, xúc tiến du lịch tốt hơn, thu hút nhiều khách trong nước và nước ngoài. Đến nay, sự phát triển của Sa Pa đã vượt xa kỳ vọng cũng như suy nghĩ của khách du lịch, cũng như chính quyền, nhân dân thị xã Sa Pa.

“Việc xuất bản cuốn sách được thực hiện với trách nhiệm, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình quảng bá cho du lịch Sa Pa, để Sa Pa trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người hơn nữa”, đồng chí Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Theo đồng chí, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt cuốn sách này tại thị xã Sa Pa, để đại biểu tham dự có cơ hội được trải nghiệm những cảnh sắc tuyệt đẹp, những dịch vụ ấn tượng tại Sa Pa, để thêm nể phục bàn tay, khối óc hăng say lao động của những con người không ngại gian khổ, hy sinh để xây dựng Sa Pa trở thành điểm đến du lịch văn hóa và thiên nhiên hàng đầu thế giới.

“Hy vọng khi đọc cuốn sách nhỏ này, nếu còn đang ở nơi xa, bạn đọc sẽ muốn tìm đến Sa Pa vào một ngày gần nhất, nếu đang ở Sa Pa bạn sẽ muốn lưu lại lâu hơn và nếu đã tới Sa Pa rồi, bạn sẽ muốn sớm có ngày quay trở lại”, đồng tác giả cuốn sách nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản trao sách tặng các đại biểu.

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản trao sách tặng các đại biểu.

Các đại biểu dự Giới thiệu ra mắt sách cũng được nghe những chia sẻ về quá trình biên tập cuốn sách từ biên tập viên, những cảm nhận về những nội dung, ý nghĩa của cuốn sách đối với du lịch Sa Pa từ các anh chị em phóng viên phụ trách mảng văn hóa, du lịch của một số tờ báo.

Với biên tập viên Phạm Thị Thu Hồng, biên tập viên Ban sách Quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - người biên tập cuốn sách, việc dung hòa những nội dung cập nhật mới trên nền tảng nội dung cũ của cuốn sách đã xuất bản trước đó để bạn đọc vừa có thể thấy được những sự đổi thay, tươi mới của du lịch Sa Pa hiện tại, vừa cảm nhận được những nét đẹp về cảnh quan, về văn hóa, lịch sử của thị trấn Sa Pa xưa cũ, nhưng vẫn giữ được văn phong trữ tình, giàu xúc cảm của các tác giả, là một trong những điều mà ban biên tập rất quan tâm, chú trọng.

Biên tập viên Phạm Thị Thu Hồng cũng cho biết, bản thảo cuốn sách được xử lý công phu, trải qua rất nhiều công đoạn trong quy trình biên tập - xuất bản chặt chẽ, cẩn trọng, tỉ mỉ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: từ khâu biên tập của biên tập viên đến khâu đọc duyệt. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình biên tập, đọc duyệt để xuất bản sách, biên tập viên luôn duy trì việc liên hệ, trao đổi thường xuyên với tác giả về những vấn đề cần sửa đổi, cập nhật, bổ sung để hoàn thiện nội dung bản thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Giới thiệu ra mắt sách.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Giới thiệu ra mắt sách.

Chúc mừng hai tác giả đã hoàn thành việc xuất bản cuốn sách và tổ chức buổi Giới thiệu ra mắt sách hôm nay, chị Đỗ Vân Quế, báo An ninh Thủ đô chia sẻ thêm từ góc độ của một người đọc, cuốn sách như một “chuyên khảo” dành cho du khách, giúp họ tìm thấy rất nhiều thứ mà Sa Pa đang có, đồng thời rất đặc trưng của Sa Pa như mây, núi, samu... Nhiều chi tiết trong sách khiến chị đặc biệt thích thú, chẳng hạn như những trang viết, câu chuyện về tuyết, về thảo quả, về sự tôn trọng thiên nhiên, hay về ẩm thực của người dân bản địa. Những câu chuyện đó như một sự “dẫn dắt để bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu thêm”.

Nhấn mạnh việc dung hòa giữa truyền thống và phát triển là điều vốn rất khó, chị Đỗ Vân Quế cho biết chị là một trong những phóng viên đầu tiên quan tâm, thậm chí nghi ngờ việc xây dựng tuyến cáp treo sẽ phá vỡ cảnh quan, môi trường nơi đây. Tuy nhiên, đến nay, khi tuyến cáp treo đã hoàn thành và đi vào hoạt động, chị thấy điều đó thực sự hợp lý, bởi “nếu không có cáp treo, có lẽ tôi không bao giờ có dịp lên được đến đỉnh Fansipan” - chị Quế chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.