Gìn giữ buôn làng

Bao đời nay, buôn, làng là nơi gắn kết cộng đồng, chở che đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Truyền thống đoàn kết là vốn quý của buôn, làng, được nuôi dưỡng, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nền tảng văn hóa ấy là vô giá. Ðồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ buôn làng đến mai sau.
Mí Bưng (người đứng) thường xuyên động viên các thế hệ trẻ xã Ea Tiêu gìn giữ văn hóa truyền thống.
Mí Bưng (người đứng) thường xuyên động viên các thế hệ trẻ xã Ea Tiêu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Sắc xuân đã về, trải dài trên khắp các buôn, làng Tây Nguyên. Vụ mùa bội thu, năm nay giá các loại nông sản, nhất là giá cà-phê tăng cao mang thêm niềm vui lớn cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Lắk.

Mùa xuân về với buôn làng

Trở lại huyện Cư Kuin những ngày đầu năm mới, ở các buôn, làng nhiều nhà có thêm xe gắn máy, xe công nông; nhà khá giả thêm xe ô-tô, nhà xây khang trang, sạch đẹp. Một năm bốn mùa cà-phê, cau, tiêu, sầu riêng mang lại cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con các dân tộc trên vùng đất đỏ bazan này.

Hoàn tất thu hoạch cà-phê cuối mùa, vợ chồng anh Ma Dôn ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin kịp chuyển hơn một tấn cà-phê cho công ty thu mua. Chịu khó làm ăn, chăm sóc vườn tiêu, cà-phê, vợ chồng anh dành dụm nuôi ba người con học hành chu đáo. Cả cuộc đời gắn với nghề nông vất vả, anh mong các con được học hành đầy đủ để có kiến thức, nghề nghiệp vững vàng hơn.

Anh Ma Dôn chia sẻ: "Mình không đi học, không biết chữ cho nên phải đầu tư cho con đi học, để phát triển hơn mình. Ðảng, Nhà nước mở nhiều trường học thì mình cố gắng cho con theo, làm gì thì cũng cần kiến thức, hiểu biết".

Rất vui khi vụ cà-phê năm nay thắng lớn, anh Ma Dôn chia sẻ với chúng tôi, cũng với diện tích như mọi năm, nhưng năm nay giá cà-phê tăng cao mức lịch sử, đạt khoảng 115 triệu đồng/tấn cà-phê nhân, gia đình anh có thêm điều kiện chăm sóc các con học hành và sắm sửa đầy đủ để đón Tết cổ truyền thêm đầm ấm, vui vẻ.

Huyện Cư Kuin có tám xã, trong đó có sáu xã vùng I, vùng dân tộc thiểu số, với bốn buôn đặc biệt khó khăn. Với nhiều nỗ lực, năm 2024 kinh tế huyện Cư Kuin tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất hơn 11.400 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra, giá cà-phê, tiêu, cau… tăng cao, nâng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, tăng cường nắm tình hình cơ sở, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo…

Vừa xong mùa cà-phê cuối năm, anh Y Fruim Bya ở buôn Ea Khít, xã Ea Bhốk bận rộn chăm sóc vườn tiêu chuẩn bị kỳ thu hoạch mới. Sau khi học xong cao đẳng, anh Y Fruim Bya trở về quê nhà làm ăn, sinh sống. Từ nền tảng kiến thức đã học và tiếp cận khoa học, kỹ thuật qua các kênh thông tin, anh ứng dụng nhiều giải pháp chăm sóc, trồng tiêu, cà-phê, sầu riêng đạt năng suất cao hơn.

Anh chia sẻ: "Sau khi học xong tôi không làm đúng nghề, nhưng với kiến thức, tư duy đã học giúp tôi nhìn rộng hơn, hiểu biết nhiều hơn, từ đó chọn lựa hướng đi, giải pháp phù hợp để làm kinh tế. Bà con ở đây, ai cũng muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này".

Ðược sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tất cả các gia đình, buôn làng trong huyện, trong tỉnh đã đổi mới tư duy làm kinh tế, năng suất, chất lượng các loại cây trồng cao hơn, đồng thời năm nay giá các loại nông sản đều ở mức cao, nông dân ở Ðắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đều có thu nhập khá, nhiều gia đình thu nhập vài tỷ đồng nhờ trồng sầu riêng, cà-phê, hồ tiêu… Ðời sống nâng lên nên Tết đến, Xuân về bà con mua sắm đón Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.

Bí thư Ðảng ủy xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng cho hay: Năm 2024, xã Ea Tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách khoảng 8 tỷ đồng, vượt 200% so với kế hoạch. Ðiều này có ý nghĩa quan trọng vì xã sẽ có nguồn ngân sách tái đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa và thực hiện các chính sách an sinh-xã hội. Năm 2025, chính quyền và nhân dân xã phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn kết xây dựng buôn làng giàu đẹp, bình yên

Tỉnh Ðắk Lắk là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, chính trị, phát triển kinh tế-xã hội không chỉ với Tây Nguyên mà đối với cả nước. Toàn tỉnh có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, gắn bó lâu đời trên vùng đất cao nguyên này.

Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề quan trọng và xuyên suốt trong quá trình đổi mới phát triển đi lên, những năm qua, tỉnh Ðắk Lắk đã thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, đại đoàn kết dân tộc gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tới tận từng buôn làng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 921 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ðây là những hạt nhân, người gương mẫu, là cầu nối chuyển tải chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân trong buôn để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bình yên cho buôn làng.

Gần cả cuộc đời gắn bó với vùng đất này, bà H Blăk Niê ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin được bà con trong buôn gọi thân mật là Mí Bưng. Với Mí Bưng, để có uy tín với bà con buôn làng thì cán bộ ở cơ sở cần gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bà luôn động viên bà con chuyên tâm làm ăn, người khá rồi thì phát triển khá hơn, vươn lên làm giàu, người nghèo thì nỗ lực làm ăn vươn lên khấm khá.

Mí Bưng bày tỏ: "Muốn bà con nghe thì mình phải làm gương, đi trước. Người dân chưa hiểu hay nghèo khó dễ bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, cho nên phải làm sao để họ có cuộc sống ổn định. Tâm đắc nhất của tôi là Ðảng, Nhà nước có chính sách rõ ràng, về tới dân, hỗ trợ nhiều cho dân. Năm mới tôi mong Ðảng, Nhà nước quan tâm thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn nữa và đồng bào cũng cần tự lực, tự cường hơn để vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên ở ngay buôn làng mình".

Là người có uy tín, được bà con tin tưởng từ nhiều năm nay, ông Y Jiên Niê buôn Jung B, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin góp nhiều công sức vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Mong muốn bà con buôn làng yêu thương, giúp đỡ nhau, ông luôn cố gắng chia sẻ, giải thích để người dân hiểu chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Y Jiên Niê: "Khi Nhà nước làm đường giao thông thì người dân cùng hiến đất để đồng hành, góp sức. Tôi hiến đất rồi vận động bà con làm theo để mở rộng đường sá, vận động con em trong làng từ bỏ những việc làm chưa đúng, trở về buôn làng chí thú làm ăn khá hơn. Khi người dân hiểu và đồng hành cùng chung sức xây dựng thì buôn làng ngày càng giàu đẹp, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn".

Cùng gìn giữ buôn làng, già làng, người có uy tín là những trụ cột giữa cộng đồng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2024, tỉnh Ðắk Lắk vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 145.300 tỷ đồng, tăng 19,53% so với năm 2023 và đứng đầu khu vực Tây Nguyên; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 400 nghìn tấn. Ðồng thời, những nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ cuộc sống nhân dân được triển khai tốt hơn. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở bám chắc địa bàn, đấu tranh phòng ngừa các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những năm qua, cùng với việc đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân và xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, tỉnh Ðắk Lắk đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xây dựng và phát triển Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững; đồng thời thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; liên kết phát triển vùng, tiểu vùng; điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Tây Nguyên.

Ðể đạt được các mục tiêu đề ra, trong năm 2025, tỉnh Ðắk Lắk phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, thu nhập bình quân đầu người 81,7 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn 8.700 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 90/149 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bốn đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động nắm bắt tình hình nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định: Ðể gìn giữ, bảo vệ cuộc sống bình yên của buôn làng, ngoài những giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội thì công tác dân vận, sự gắn kết với nhân dân, lắng nghe và hành động thay đổi theo nhu cầu chính đáng của nhân dân là những điều quan trọng. Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm xây dựng hệ thống chính trị thông suốt, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, có trách nhiệm đối với nhân dân, gần dân, bám nắm buôn làng xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.